Hoàn Kiếm lập đồ án tái thiết 131 vòm cầu Phùng Hưng

UBND Hoàn Kiếm sẽ lập đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/500, biến hệ thống vòm cầu thành điểm nhấn văn hóa, thương mại, nghệ thuật và du lịch.

UBND phường Hoàn Kiếm đang triển khai các bước chuẩn bị để lập Đồ án thiết kế đô thị riêng tỷ lệ 1/500 đối với khu vực vòm cầu Phùng Hưng. Đồ án hướng đến mục tiêu chỉnh trang, tái thiết không gian đô thị, bảo tồn giá trị di sản và khai thác hiệu quả hệ thống 131 vòm cầu đá bằng các không gian văn hóa, thương mại, dịch vụ mang bản sắc riêng.

Theo UBND phường Hoàn Kiếm, phạm vi nghiên cứu có diện tích khoảng 10ha, trong đó diện tích khu đất khoảng 8,77ha, tổng chiều dài các tuyến khoảng 1,716km. Khu vực này nằm ở vị trí đặc biệt, là điểm chuyển tiếp giữa khu phố cổ và khu phố Pháp, đồng thời sở hữu hệ thống 131 vòm cầu đá được xây dựng từ đầu thế kỷ XX - một trong những dấu ấn kiến trúc và lịch sử đặc sắc của Hà Nội.

download.png
Cổng vòm cầu Phùng Hưng.

Báo cáo nghiên cứu cho biết, công trình không chỉ đảm nhiệm chức năng phục vụ tuyến đường sắt mà còn là một phần quan trọng trong ký ức đô thị của Thủ đô. Việc lập đồ án nhằm cụ thể hóa các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tạo cơ sở pháp lý để quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, cải tạo và chỉnh trang không gian hai bên phố Phùng Hưng theo định hướng đồng bộ, bền vững.

Đồ án cũng phục vụ công tác rà soát, xử lý các công trình và hộ dân lấn chiếm hành lang bảo đảm an toàn đường sắt cũng như khu vực 131 vòm cầu. Trên cơ sở đó, chính quyền địa phương từng bước tái thiết không gian theo hướng hiện đại, đồng thời gìn giữ các giá trị văn hóa, lịch sử gắn với khu vực nội đô.

Hiện trạng hệ thống vòm cầu cho thấy mức độ khai thác còn khá hạn chế. Trong tổng số 131 vòm, có 6 vòm đang được sử dụng phục vụ giao thông; 97 vòm đã được xây bịt bằng hai lớp tường; 21 vòm xây bịt bằng bốn lớp tường; 7 vòm còn giữ nguyên trạng tại khu vực ga Long Biên. Đây được xem là nguồn tài nguyên không gian lớn, có nhiều tiềm năng để phát triển các hoạt động văn hóa, du lịch và dịch vụ nếu được khai thác phù hợp.

download-1.png
UBND phường Hoàn Kiếm đang triển khai các bước chuẩn bị để lập Đồ án thiết kế đô thị riêng tỷ lệ 1/500 đối với khu vực vòm cầu Phùng Hưng.

Đối với những hạng mục có giá trị kiến trúc đặc biệt, đồ án xác định nguyên tắc bảo tồn là khôi phục tối đa hình thái kiến trúc gốc. Bên cạnh đó, các yếu tố như màu sắc, vật liệu hoàn thiện, mái che, biển hiệu, hệ thống chiếu sáng và trang thiết bị đô thị sẽ được nghiên cứu, thiết kế theo hướng thống nhất nhằm tạo diện mạo hài hòa cho toàn tuyến.

Một trong những điểm nhấn của đồ án là định hướng khai thác 131 vòm cầu theo từng chủ đề riêng, hình thành chuỗi không gian liên hoàn phục vụ cộng đồng và du khách.

Cụ thể, đoạn từ Cửa Đông đến Lê Văn Linh được định hướng phát triển thành không gian thủ công mỹ nghệ, giới thiệu các sản phẩm truyền thống và nghề thủ công đặc trưng của Hà Nội. Khu vực từ Lê Văn Linh đến Hàng Cót sẽ trở thành không gian văn hóa, nghệ thuật cộng đồng với các hoạt động triển lãm, biểu diễn và sáng tạo.

Đoạn từ Hàng Cót đến Hàng Giấy được quy hoạch thành không gian ẩm thực, tạo điểm đến giới thiệu các món ăn truyền thống và đặc sản của Thủ đô. Khu vực từ Gầm Cầu đến Nguyễn Thiếp sẽ phát triển theo mô hình chợ bazaar, kết hợp mua sắm, trải nghiệm và các hoạt động thương mại đặc sắc.

download-2.png
Phối cảnh tuyến phố đi bộ và không gian công cộng nằm dọc theo vòm cầu.

Trong khi đó, đoạn từ Nguyễn Thiếp đến ga Long Biên được định hướng xây dựng thành công viên công cộng gắn với việc bảo tồn ga Long Biên - một công trình có giá trị lịch sử và kiến trúc lâu đời. Định hướng này được kỳ vọng sẽ tạo thêm không gian xanh, điểm sinh hoạt cộng đồng, đồng thời kết nối các giá trị di sản với đời sống đô thị hiện đại.

Theo UBND phường Hoàn Kiếm, việc lập đồ án không chỉ góp phần cải thiện cảnh quan, nâng cao chất lượng không gian công cộng mà còn tạo động lực phát triển kinh tế, du lịch và các hoạt động văn hóa tại khu vực trung tâm Hà Nội. Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ biến hệ thống 131 vòm cầu Phùng Hưng thành một trục không gian di sản đặc sắc, kết nối phố cổ, ga Long Biên và các khu vực lân cận, góp phần tạo nên diện mạo mới cho trung tâm Thủ đô trên cơ sở bảo tồn những giá trị lịch sử vốn có.

Phố cổ Hội An đông nghẹt du khách dịp nghỉ lễ

Kỳ nghỉ Lễ 30/4-1/5 năm nay du khách đổ về phố cổ Hội An đông nghẹt.

Ghi nhận cho thấy các tuyến đi bộ trung tâm như Bạch Đằng, Nguyễn Phúc Chu, Hai Bà Trưng, Nguyễn Thái Học, Phan Châu Trinh… luôn trong tình trạng chật kín. Nhiều thời điểm, du khách phải chen chân từng bước giữa dòng người dày đặc.

Khu vực ven sông Hoài trở thành điểm dừng chân quen thuộc của nhiều người. Du khách dạo bộ, chụp ảnh và thả hoa đăng cầu bình an, tạo nên khung cảnh lung linh, đặc trưng của Hội An về đêm. Các dịch vụ chèo thuyền trên sông vì thế cũng hoạt động nhộn nhịp hơn.

Giáp Tết, dòng người nườm nượp đổ về Hồ Gươm, phố cổ Hà Nội

Nững ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Hồ Gươm, phố cổ, các chợ hoa truyền thống... của Hà Nội ngập tràn sắc xuân, thu hút đông đảo người dân, du khách.

2-7592.jpg
Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khắp các ngả đường, góc phố Hà Nội tràn ngập không khí vui tươi, hân hoan chuẩn bị chào đón mùa xuân mới.
3-4768.jpg
Phố Hàng Mã và chợ hoa Hàng Lược rực rỡ sắc màu, tấp nập người qua lại. Suốt nhiều năm qua, hai địa điểm này đã trở thành nét văn hóa, nơi lưu giữ truyền thống, ký ức của bao thế hệ người Hà Nội.

Phố cổ Hà Nội sống động những ngày cận Tết Nguyên đán

Từ những con phố như Hàng Mã, Hàng Lược, Hàng Đào nhịp sống Tết "sống động" trong từng gian hàng, sắc hoa, ánh đèn và nụ cười rộn ràng của người dân, du khách.

kto-tl_c1.jpg
Khi những ngày cuối năm gõ cửa, khu vực Phố cổ Hà Nội trở thành điểm hẹn quen thuộc của người dân Thủ đô và du khách thập phương. Không khí Tết hiện diện rõ nét từ sáng sớm đến đêm muộn, khi dòng người đổ về mua sắm, tham quan, tận hưởng trọn vẹn sắc xuân giữa lòng đô thị cổ kính.
kto-tl_c2.jpg
Trên các tuyến phố trung tâm, sắc đỏ – vàng của đèn lồng, câu đối, bao lì xì phủ kín các gian hàng. Phố Hàng Mã trở nên sôi động hơn bao giờ hết với đủ loại đồ trang trí Tết: từ đèn lồng truyền thống, đồ trang trí giấy thủ công đến các sản phẩm mang hơi thở hiện đại phục vụ nhu cầu đa dạng của giới trẻ. Âm thanh mua bán rộn ràng hòa cùng tiếng cười nói tạo nên bức tranh Tết đầy sức sống.

Đọc nhiều nhất

Tin mới