Hoa đào nở rộ, người trồng đào ở Thanh Hóa lo mất Tết
Hơn 20 ngày nữa mới tới Tết Nguyên đán 2026, thế nhưng nhiều nhà vườn trồng đào ở Thanh Hóa đang đứng ngồi không yên, khi hoa đào nở rộ.
Theo Tuấn Minh/Người Lao Động
Thanh Hóa là địa phương có rất nhiều "vựa" trồng hoa đào phục vụ người dân chơi Tết nổi tiếng như: "thủ phủ" đào phai xã Xuân Du, đào kép xã Quảng Chính, đào thế, đào rừng xã Thọ Phú, xã Triệu Sơn…
Hoa đào nở rộ khiến nhiều nhà vườn ở Thanh Hóa năm nay mất Tết.
Năm nay thời tiết khắc nghiệt, mưa bão nhiều khiến người nông dân trồng đào ở Thanh Hóa lao đao, mất mùa do đào ngập úng, chết khô… Một số nơi, đào không bị ảnh hưởng mưa bão, thế nhưng do là năm nhuận, nhiều vườn đào đến đầu tháng Chạp đã thi nhau bung nở, khiến người dân "đứng ngồi không yên".
Làng đào phai Thọ Tân, huyện Triệu Sơn cũ (nay là xã Thọ Phú, tỉnh Thanh Hóa) trồng khoảng 150 ha đào với đủ các loại đào thế, đào phai, đào kép… nhưng đến thời điểm này, diện tích đào nở rộ đã lên tới 60-70%.
Mặc dù người dân đã thực hiện một số biện pháp để hãm sự phát triển của đào, thế nhưng nhiều gia đình cũng đành bất lực nhìn những vườn đào cả năm vất vả chăm sóc, khoe sắc rực rỡ giữa cánh đồng.
Những cây đào thế được người dân dày công chăm sóc, Tết chưa về đã khoe sắc.Đào nở thắm ngoài cánh đồng khiến người dân "đứng ngồi không yên".Xã Thọ Phú, tỉnh Thanh Hóa có khoảng 150 ha đào, nhưng đến nay đã nở rộ tới 60-70%.Để tạo nên những cây đào độc đáo phục vụ người dân chơi Tết, người nông dân đã đi khắp nơi để mua những gốc đào rừng cổ thụ về chăm sóc, cấy ghép hoa.
Năm nay do mưa bão, mùa đông trời nắng gắt, đào rụng lá và nở sớm khiến công lao cả một năm lao động coi như bỏ.Một năm thiên tai khắc nghiệt, người trồng đào ở xứ Thanh cũng lao đao, nơi thì đào chết khô do ngập úng, nơi thì đào nở rộ không kịp tới Tết.
Những vườn đào khoe sắc rực rỡ khiến người nông dân mất Tết.
Bộ Nội vụ thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán và Quốc khánh năm 2026
Bộ Nội vụ vừa thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên đán, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông báo số 9441/TB-BNV ngày 16/10/2025 về lịch nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Theo đó, kỳ nghỉ Tết năm nay kéo dài tối đa 9 ngày nếu tính cả ngày nghỉ cuối tuần.
Vé máy bay Tết Nguyên đán 2026: Nhiều chặng sớm “cháy” chỗ
Vé máy bay Tết 2026 chứng kiến việc nhiều chặng bay sớm "cháy" hàng, khách hàng rất vất vả tìm mua.
Dù còn hơn 2 tháng rưỡi mới đến Tết Nguyên đán 2026, thị trường vé máy bay nội địa đã bắt đầu khan hiếm. Nhiều chặng bay từ TP.HCM ra miền Trung và miền Bắc ghi nhận tình trạng “cháy vé” phổ thông, trong khi giá hạng còn lại tăng mạnh.
Một khách hàng tại TP.HCM cho biết anh đã hơn một tháng tìm vé cho gia đình 5 người nhưng chưa thể chốt được chuyến phù hợp. “Giá vừa cao, lại vừa khan hiếm. Có chuyến chỉ còn hạng thương gia hơn 6 triệu đồng/vé. Nếu mua đủ 5 vé, riêng tiền bay đã gần 60 triệu đồng”, anh chia sẻ.
Nhiều phần việc tại dự án hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng vẫn dang dở: Đường gom chưa thảm nhựa, vỉa hè ngổn ngang sau khi thông xe kỹ thuật phần hầm chui.
Vụ việc bắt cóc em bé trên phố Lộ Diêu, phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai được phát thông tin từ tài khoản Facebook "Bảo Nguyên" khiến dư luận đặt câu hỏi: Tin thật - giả và động cơ là gì?
Để bảo vệ tuyến bờ biển khu vực hai bên cửa biển Cửa Lở, tỉnh Quảng Ngãi sẽ đầu tư xây dựng tuyến kè cùng nhiều hạng mục khác trị giá gần 1.000 tỷ đồng.
Ngày 6/3, Cổng thông tin Phật giáo Việt Nam đăng tải thông tin cho biết, Giáo hội đã yêu cầu xác minh tư cách tu sĩ người có pháp danh Thích Nhuận Đạt.
Được công nhận thêm 4 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia giúp Quảng Ngãi tôn vinh bản sắc, thúc đẩy du lịch và phát huy các giá trị truyền thống dân tộc.
Thay vì về tới ga Sài Gòn, hàng nghìn hành khách phải xuống tàu ở ga Biên Hòa di chuyển bằng xe trung chuyển đến ga Dĩ An để lên tàu, tiếp tục hành trình.
Bộ Nội vụ khẳng định hiện chưa có đề xuất điều chỉnh lịch nghỉ lễ để kéo dài kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 – 1/5 lên 9 ngày như thông tin lan truyền.
UBND thành phố đồng ý nguyên tắc triển khai dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phạm vi, ranh giới thực hiện dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.
Tối 6/3, Lễ tưởng niệm 692 năm ngày viên tịch của Đệ Tam Tổ Trúc Lâm Huyền Quang Tôn giả; khai hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2026 được tổ chức long trọng.
Thay vì về tới ga Sài Gòn, hàng nghìn hành khách phải xuống tàu ở ga Biên Hòa di chuyển bằng xe trung chuyển đến ga Dĩ An để lên tàu, tiếp tục hành trình.
Lễ tưởng niệm 692 năm ngày viên tịch của Đệ Tam Tổ Trúc Lâm Huyền Quang Tôn giả và khai hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2026 diễn ra trang trọng tối 6/3.
Bộ Công an vừa kết luận vụ sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả quy mô lớn xảy ra tại Công ty MediPhar và các đơn vị liên quan nhiều cán bộ nhận hối lộ.
Nhiều phần việc tại dự án hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng vẫn dang dở: Đường gom chưa thảm nhựa, vỉa hè ngổn ngang sau khi thông xe kỹ thuật phần hầm chui.
Bộ Nội vụ khẳng định hiện chưa có đề xuất điều chỉnh lịch nghỉ lễ để kéo dài kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 – 1/5 lên 9 ngày như thông tin lan truyền.
Ngày 6/3, Cổng thông tin Phật giáo Việt Nam đăng tải thông tin cho biết, Giáo hội đã yêu cầu xác minh tư cách tu sĩ người có pháp danh Thích Nhuận Đạt.
Để bảo vệ tuyến bờ biển khu vực hai bên cửa biển Cửa Lở, tỉnh Quảng Ngãi sẽ đầu tư xây dựng tuyến kè cùng nhiều hạng mục khác trị giá gần 1.000 tỷ đồng.