Hố nước sâu hun hút được ví như “đường đến địa ngục”

Để đến được hố nước này bạn cần di chuyển một đoạn đường núi rất xa và nguy hiểm.

Ở trung tâm Bồ Đào Nha có một khu bảo tồn nằm trong công viên Tự nhiên Serra da Estrela.

Bên trong nơi này còn có một dãy núi cao nhất nước và một hồ nước kỳ lạ.

Tên của hồ nước này là Covao Dos Conchos, ở giữa có một lỗ tròn hoàn hảo đến mức siêu thực, được người ta ví như “đường đến địa ngục”.

Hố nước sâu hun hút được ví như “đường đến địa ngục” ảnh 1

Hồ nước này có tên là Covao Dos Conchos.

Mặc dù có nhiều giả thuyết khác nhau về nguồn gốc của cái lỗ tròn này nhưng trên thực tế nó là một đường dẫn nước thông tới một con đập nhân tạo.

Hố nước sâu hút này làm bằng đá granit và bê tông, được xây dựng vào những năm 1950 với mục đích dẫn nước từ hồ tới Lagoa Comprida, nơi sản xuất năng lượng thủy điện.

Covao do Conchos bắt đầu được biết tới từ năm 2016 nhờ một video được quay lại từ flycam, ngay lập tức nó trở thành một điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng.

Đây là một công trình đặc biệt, kết hợp hoàn hảo với cảnh quan xung quanh hồ nước.

Nhìn hố nước nhân tạo ở giữa hồ trông giống như một hố sụt tự nhiên được bao quanh bởi các loài thực vật và thác nước.

Tuy nhiên, để đến được nơi này, bạn cần phải đi bộ khoảng 2 tiếng băng qua 1 vùng núi hiểm trở.

Nếu vượt qua được khó khăn này, bạn sẽ được đền đáp bởi vẻ đẹp hoang sơ của nơi này khiến ai cũng phải mê mẩn.

Kế hoạch táo bạo để đóng 'cổng địa ngục' ở Turkmenistan

Tại Turkmenistan, có một nơi thực sự được gọi là "Cổng địa ngục". Nó thực chất là một hố khí cháy không ngừng suốt hàng chục năm qua tại tỉnh Darvaza của nước này.

Theo hãng tin Sputniks, các nhà khoa học thuộc một viện nghiên cứu liên kết với công ty khí đốt quốc gia Turkmengaz đã đưa ra một kế hoạch nhằm dập tắt "cổng địa ngục"này.

Giám đốc viện nghiên cứu, ông Bayrammyrat Pirniyazov cho biết đang có ý tưởng khoan một cái giếng tại cánh đồng Chaldzhulba - vùng lãnh thổ có hố khí đang bốc cháy. Kế hoạch này đề cập tới việc khoan một cái giếng mới để hút khí thừa từ nguồn khí cung cấp cho hố khí đang bốc cháy. Sau đó, các nhà khoa học tin rằng họ có thể dập tắt ngọn lửa trên bề mặt. Và rằng, kế hoạch hành động này sẽ cho phép loại bỏ hoàn toàn lượng khí thải không thể kiểm soát được đi vào khí quyển.

Ke hoach tao bao de dong 'cong dia nguc' o Turkmenistan

Ngọn lửa trong "cổng địa ngục" đã cháy suốt hơn 5 thập niên. Tháng 1/2022, Chính phủ Turkmenistan đã quyết tâm giải quyết vấn đề này và yêu cầu các công ty năng lượng trong nước phải dập tắt hố khí.

"Cổng địa ngục" nằm cách thủ đô Ashgabat của Turkmenistan khoảng 260km về phía bắc. Nó rộng 60m và sâu 20m. Trang tin tức Turkmenportal cho biết, "cổng địa ngục" hình thành vào năm 1971 khi các nhà địa chất Liên Xô khoan phải một hố khí tự nhiên khổng lồ, nằm dưới một tầng đất mỏng và làm nó sập xuống. Họ bắt đầu đốt lửa ở đó để loại bỏ lượng khí dư thừa vì nhầm tưởng rằng nó sẽ bị dập tắt trong một thời gian ngắn.

Tuy nhiên, vài thập niên sau, ngọn lửa vẫn cháy rực, giống như cái tên cổng địa ngục mà mọi người vẫn gọi. Năm 2018, Tổng thống Turkmenistan ra lệnh đổi tên nó thành "Ánh sáng của Karakum".

Đọc nhiều nhất

Tin mới