Hiến kế cho mẹ “trị” trẻ biếng ăn

(Kiến Thức) - 10 tuyệt chiêu dưới đây sẽ giúp mẹ “trị” con biếng ăn hiệu quả.

1. Cho bé ăn vào giờ cố định.
Chúng ta đều biết rằng, mỗi bé ở độ tuổi khác nhau sẽ có nhu cầu dinh dưỡng khác nhau, bởi vậy, các bạc cha mẹ cần tìm hiểu để cung cấp cho con một chế độ dinh dưỡng phù hợp. Khi đã bắt đầu quen và nhạy cảm với thời điểm con đói, mẹ hãy cố gắng cố định giờ cho con ăn. Trẻ sẽ dần quen với thời gian biểu này và cảm thấy ngon miệng hơn.
2. Chấp nhận sở thích của con
Bé có thể đỏng đảnh nhất định không chịu ăn khi mẹ lấy cho con cái thìa không đúng ý của bé hay giận dỗi không chịu uống sữa khi hôm nay mẹ dùng một chiếc cốc khác để đựng sữa thay vì cốc hình gấu trúc đáng yêu. Mẹ đừng vì thế mà nổi nóng, hãy chiều theo sở thích của con vì đến một lúc nào đó, bé sẽ chán và không còn đòi hỏi như vậy nữa.
Ảnh minh họa
 Ảnh minh họa
3. Không để bé “kéo dài” thời gian ăn
Nhiều phụ huynh nghĩ rằng, thời gian cho con ăn bao lâu cũng được miễn là bé chịu ăn. Suy nghĩ như vậy thật sai lầm vì việc “câu” giờ sẽ không tốt cho dạ dày của bé. Mẹ chỉ nên để bé ăn trong vòng 30 phút là tốt nhất.
4. Sử dụng cách trang trí món ăn
Bé có thể sẽ hứng thúc hơn khi mẹ trình bày món ăn thật đẹp mắt. Việc sử dụng màu sắc của các món ăn cũng có thể giúp kích thích trẻ ăn ngon hơn.
5. Dạy con ăn nghiêm túc ngay từ nhỏ
Bắt đầu từ giai đoạn trẻ ăn dặm, cha mẹ nên rèn cho bé thói quen ăn uống nghiêm túc, không đồ chơi, không đi rong, không ti vi. Tuy nhiên, nếu các bậc phụ huynh trót làm trẻ có thói quen này thì hãy kiên nhẫn sửa sai.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa 
6. Để trẻ tự ăn
Phần lớn trẻ sẽ ăn nhiều hơn nếu mẹ cứ để bé tự xúc. Nếu cha mẹ cứ bón cho con ăn mãi, dần dần bé sẽ nhận thấy rằng bữa ăn đúng là một 'cực hình' đầy khó chịu, chẳng khác gì phải gội đầu hay uống thuốc. Hãy làm sao để bé thấy rằng bữa ăn là niềm vui, là sự thích thú giống như bé đang chơi một trò chơi vui vậy.
7. Học cách làm ngơ với trẻ
Nếu bé không đói hoặc chưa muốn ăn, mẹ đừng ép. Tuy nhiên, nếu sau một thời gian ngắn mà bé vẫn nhất định không chịu ăn thì bạn hãy nói với trẻ rằng mình sẽ cất đồ ăn đi. Nếu bé vẫn kiên quyết, mẹ hãy thực hiện lời nói của mình.
Người lớn tuyệt đối không nên “dụ dỗ” trẻ bằng cách dùng quà hay phần thưởng vì như vậy sẽ vô hình tạo thói quen đòi hỏi cho bé.

Choáng với xu hướng nhuộm lông nách của dân chơi

(Kiến Thức) - Gần đây, nhiều các cô gái trẻ ở Mỹ đã và đang chạy theo trào lưu làm đẹp "cười ra nước mắt" là để dài và nhuộm lông nách.

Chủ một salon tóc ở ở Vain, Seattle là người đầu tiên khởi xướng trảo lưu quái dị này.
Chủ một salon tóc ở ở Vain, Seattle là người đầu tiên khởi xướng trảo lưu quái dị này. 

Lời khuyên cho bé uống nước trái cây đúng cách

(Kiến Thức) - Nước ép trái cây không thể thiếu trong thành phần dinh dưỡng của trẻ. Mẹ hãy chú ý đến điều sau để con có một ly nước quả tốt nhất.

Nước trái cây là loại thức uống rất tốt cho sức khỏe của bé. Nó chứa nhiều vitamin, chất xơ, giúp bé tăng khả năng hấp thụ các chất dinh dưỡng khác. Với trẻ em, hoạt động vui chơi nhiều gần gấp đôi người lớn và uống nước trái cây cũng là cách đưa nước vào cơ thể bé.
Nước trái cây là loại thức uống rất tốt cho sức khỏe của bé. Nó chứa nhiều vitamin, chất xơ, giúp bé tăng khả năng hấp thụ các chất dinh dưỡng khác. Với trẻ em, hoạt động vui chơi nhiều gần gấp đôi người lớn và uống nước trái cây cũng là cách đưa nước vào cơ thể bé.  
Tuy nhiên, uống sao cho hợp lý là cả một vấn đề. Theo khuyến cáo của các chuyên gia, trước 6 tháng tuổi, sữa bột hay sữa mẹ đã cung cấp đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển và tăng trưởng của trẻ. Do đó, nếu cho trẻ uống nước trái cây lúc này, trẻ sẽ no nên có khuynh hướng bú sữa ít hơn hoặc chán sữa, dễ làm bé thiếu các dưỡng chất cần thiết.
Tuy nhiên, uống sao cho hợp lý là cả một vấn đề. Theo khuyến cáo của các chuyên gia, trước 6 tháng tuổi, sữa bột hay sữa mẹ đã cung cấp đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển và tăng trưởng của trẻ. Do đó, nếu cho trẻ uống nước trái cây lúc này, trẻ sẽ no nên có khuynh hướng bú sữa ít hơn hoặc chán sữa, dễ làm bé thiếu các dưỡng chất cần thiết. 

5 món dân dã, ngon khó cưỡng của ẩm thực Trung Quốc

(Kiến Thức) - Được làm từ các nguyên liệu quen thuộc như thịt gà, trứng, gạo… song bằng cách chế biến độc đáo, những món dưới đây không ngừng hấp dẫn người ăn.

Gà ăn mày. Gà ăn mày được xem là đặc sản nổi tiếng vùng Chiết Giang. Không giống như những món khác được chế biến từ nguyên liệu này, gà ăn mày có hương vị thơm ngon, mềm mại từng thớ thịt, tươi ngon và rất ít mỡ. Khi thưởng thức, gà thường được đặt trên một chiếc lá sen dân dã.
 Gà ăn mày. Gà ăn mày được xem là đặc sản nổi tiếng vùng Chiết Giang. Không giống như những món khác được chế biến từ nguyên liệu này, gà ăn mày có hương vị thơm ngon, mềm mại từng thớ thịt, tươi ngon và rất ít mỡ. Khi thưởng thức, gà thường được đặt trên một chiếc lá sen dân dã.

Đọc nhiều nhất

Tin mới