Hải Dương: Xây nhà trên đất nuôi trồng thủy sản… người dân đang tháo dỡ

Người dân xây nhà trên đất nuôi trồng thủy sản tại xã Tân Quang (Ninh Giang, Hải Dương) đang tiến hành tháo dỡ công trình sau khi chính quyền vào cuộc vận động.

Thông tin mới nhất liên quan vụ việc hai hộ dân xây dựng nhà ở trên diện tích đất chuyển đổi nuôi trồng thủy sản tại khu vực Đồng Linh (xã Tân Quang, huyện Ninh Giang, Hải Dương) mà Báo Tri thức và Cuộc sống đã phản ánh, hiện đã có hộ dân tự tháo dỡ một phần công trình vi phạm.
Ghi nhận của PV, gia đình hộ ông Lê Văn Hạnh đang tiến hành tháo dỡ phần mái công trình. Sau hai ngày tiến hành tháo dỡ, hiện toàn bộ phần mái công trình đã được dỡ, nhóm thợ đang tiếp tục dỡ đến khung thép trên mái.
“Chấp hành yêu cầu của các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, gia đình tôi đã thuê thợ và đang tiến hành tháo dỡ công trình. Hiện nhóm thợ đang tháo dỡ phần mái công trình và dự kiến sẽ hoàn tất trong vài ngày tới”, đại diện gia đình ông Hạnh nói.
Hai Duong: Xay nha tren dat nuoi trong thuy san… nguoi dan dang thao do
Gia đình ông Hạnh đang tự tháo dỡ phần công trình vi phạm. 
Trước đó, gia đình ông Hạnh đã di chuyển toàn bộ vật dụng sinh hoạt ra khỏi công trình trên và không dùng để ở nữa. Để phục vụ sản xuất cần phải có nơi để chứa thức ăn chăn nuôi, dụng cụ sản xuất nên xin chuyển sang làm kho chứa nguyên liệu sản xuất, giảm bớt thiệt hại, tạo điều kiện cho gia đình khôi phục sản xuất do thua lỗ, thất thu do dịch bệnh, gia đình ông Hạnh có đơn gửi UBND huyện Ninh Giang và UBND xã Tân Quang xin xem xét nội dung này.
Trong đơn gia đình ông Hạnh cho biết, trong quá trình sản xuất, chăn nuôi trên diện tích chuyển đổi từ trồng lúa kém hiệu quả sang đào ao, lập vườn, nuôi trồng thủy sản tại khu Đồng Linh, gia đình ông đã làm nhà trông coi diện tích vượt quá 20m2. UBND xã Tân Quang đã tiến hành xử phạt hành chính và yêu cầu khắc phục trả lại hiện trạng trước khi vi phạm. Do sự cần thiết trong sinh hoạt và sản xuất nên đã cố tình tiếp tục hoàn thiện công trình.
Hai Duong: Xay nha tren dat nuoi trong thuy san… nguoi dan dang thao do-Hinh-2
 
Hai Duong: Xay nha tren dat nuoi trong thuy san… nguoi dan dang thao do-Hinh-3
 
Hai Duong: Xay nha tren dat nuoi trong thuy san… nguoi dan dang thao do-Hinh-4
 
Hai Duong: Xay nha tren dat nuoi trong thuy san… nguoi dan dang thao do-Hinh-5
 
Hai Duong: Xay nha tren dat nuoi trong thuy san… nguoi dan dang thao do-Hinh-6
Nhóm thợ đang tháo dỡ phần mái công trình. 
Hộ dân còn lại là ông Lê Đình Định, do không có chỗ ở nếu tháo dỡ công trình nên gia đình ông chưa thể thực hiện việc tháo dỡ công trình trên. “Gia đình tôi chỉ có ngôi nhà này làm chỗ ở duy nhất nên hiện đang rất khó khăn khi chấp hành yêu cầu của chính quyền địa phương”, ông Định nói.
Trước đó, cuối năm 2021, người dân phản ánh về 2 trường hợp xây nhà ở không đúng quy định của gia đình ông Lê Văn Hạnh và gia đình ông Lê Đình Định trên đất nuôi thủy sản tại khu vực chuyển đổi Đồng Linh, xã Tân Quang.
Theo đó, gia đình ông Hạnh xây nhà với tổng diện tích khoảng 177,4m2 trên đất chuyển đổi ở khu vực Đồng Linh và từng bị UBND xã Tân Quang cũng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Hạnh với số tiền 4 triệu đồng, buộc khôi phục tình trạng của đất trước khi vi phạm.
Gia đình ông Lê Đình Định với công trình nhà mái thái rộng hơn 150m2 đã hoàn thiện trên đất khu chuyển đổi Đồng Linh. Công trình của ông Định cũng đã bị UBND xã Tân Quang lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, ra quyết định xử phạt số tiền 1,5 triệu đồng.
Hai Duong: Xay nha tren dat nuoi trong thuy san… nguoi dan dang thao do-Hinh-7
 
Hai Duong: Xay nha tren dat nuoi trong thuy san… nguoi dan dang thao do-Hinh-8
Trước đó, ông Hạnh đã dùng căn nhà này làm nhà kho. 
Sau khi nắm bắt được thông tin từ dư luận về tình trạng xây nhà trái quy định trên đất nông nghiệp xảy ra trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã có văn bản chỉ đạo yêu cầu UBND huyện Ninh Giang kiểm tra, làm rõ và xử lý theo quy định. Đồng thời, yêu cầu UBND huyện Ninh Giang tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, ngăn chặn xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.
Ngày 6/4, tại buổi làm việc với Huyện ủy, UBND huyện Ninh Giang, ông Triệu Thế Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương tiếp tục yêu cầu kiểm tra việc quản lý sử dụng đất nông nghiệp, đặc biệt là xử lý dứt điểm và không để tái diễn vi phạm xây nhà trên đất nông nghiệp tại xã Tân Quang.
Trao đổi với PV mới đây, ông Nguyễn Đình Tranh – Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang cho biết, theo kế hoạch ban đầu, huyện đã giao cho UBND xã Tân Quang phải xử lý công trình vi phạm của hai hộ dân trên trong quý I năm 2022. Tuy nhiên, thời gian qua, do vướng nhiều việc cùng với dịch bệnh COVID-19 nên chưa xử lý dứt điểm.
“Chiều 12/4, UBND huyện cũng đã tổ chức họp yêu cầu UBND xã Tân Quang báo cáo về tình hình xử lý 2 công trình vi phạm trên. Hai hộ dân cũng đề xuất do dịch bệnh và thiệt hại nên cũng xin chậm thời gian lại một chút và xin dỡ toàn bộ phần mái không sử dụng công trình làm nhà ở mà làm nhà kho. Về phía lãnh đạo UBND huyện đã giao Phó Chủ tịch huyện phụ trách kinh tế, tài nguyên môi trường trực tiếp chỉ đạo và qua lãnh đạo này cũng trực tiếp chỉ đạo tại cuộc họp, toàn bộ tình hình, kết quả triển khai xử lý sẽ theo đúng tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo UBND huyện ngày 12/4”, ông Tranh cho biết.
Ông Trần Trọng Bát – Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ninh Giang cho biết, hiện hai công trình trên người dân đã sử dụng làm nhà kho để vật liệu. Người dân cũng có đơn xin tháo dỡ phần mái công trình. “Hiện vẫn đang vận động người dân tự tháo dỡ. Khi xử lý xong, huyện sẽ có báo cáo với UBND tỉnh”, ông Bát nói.
Tại cuộc họp ngày 21/1/2022, Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang Nguyễn Đình Tranh sau khi nghe Trưởng phòng TN&MT huyện Ninh Giang báo cáo tình hình vi phạm làm nhà không đúng quy định của hộ ông Lê Văn Hạnh và ông Lê Đình Định đã có ý kiến chỉ đạo cho rằng, hành vi vi phạm của 2 hộ diễn ra trong thời gian dài nhưng việc xử lý của địa phương không kiên quyết, triệt để.
Theo Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang, nguyên nhân do năng lực của cán bộ địa phương chưa sâu, kỹ, trách nhiệm chưa cao. Lãnh đạo địa phương còn thiếu trách nhiệm trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm. Trong khi đó, cơ quan chuyên môn của huyện là Phòng Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa làm tốt chức năng quản lý nhà nước về đất đai, còn thiếu sâu sát, quyết liệt trong kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn xử lý vi phạm.
Bên cạnh việc giao UBND xã Tân Quang kiểm tra làm rõ mức độ vi phạm của 2 hộ dân, vận động tự tháo dỡ công trình vi phạm, xây dựng kế hoạch tổ chức cưỡng chế, giải tỏa theo đúng quy định của pháp luật, Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang cũng yêu cầu UBND xã Tân Quang kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan trong việc để xảy ra sai phạm.
>>> Mời độc giả xem thêm video Những bất thường của một dự án thu hồi đất cho thuê (P1):

(Nguồn: ANTV).

Lạng Sơn: Thực hư chuyện san lấp mặt bằng tại KĐT Mai Pha khi chưa hoàn tất GPMB

Bên cạnh việc chỉ có 47/603 hộ chấp nhận phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, theo một số người dân, CĐT đã tiến hành san lấp mặt bằng tại dự án

Dự án KĐT mới Mai Pha (thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) thời gian gần đây đã nhận được không ít quan tâm từ cả dư luận. Bởi lẽ, đây có thể coi là dự án đầu tư xây dựng lớn nhất tại thành phố Lạng Sơn thời điểm này, với tổng diện tích đất bị thu hồi lên đến 91,73 ha, số đối tượng bị ảnh hưởng gồm 603 hộ gia đình và 03 tổ chức, tổng mức đầu tư khoảng 3.380 tỷ đồng, với thời gian thực hiện dự án 6 năm.
Tuy nhiên, cho đến nay mới chỉ có 47 trong số 603 hộ gia đình đồng ý nhận tiền và bàn giao mặt bằng thực hiện dự án. Được biết, nguyên nhân là bởi các hộ gia đình không chấp hành đo đạc, kiểm đếm với lý do không nhất trí về giá cả bồi thường, hỗ trợ và cơ chế giao đất tái định cư hiện đang được áp dụng tại dự án này. Theo đó, giá bồi thường tại dự án KĐT mới Mai Pha được cho rằng đang thấp hơn so với các dự án khác đang cùng triển khai trên địa bàn.

Hành trình phá án: Bí ẩn xác cô gái xinh đẹp chết loã thể dưới taluy

Hoát phát hiện chị Bê đang đi bộ một mình nên hắn đã hiếp dâm, sát hại nạn nhân dã man. Vụ án được ANTV dựng lại trong Hành trình phá án.

Hanh trinh pha an: Bi an xac co gai xinh dep chet loa the duoi taluy

Theo hồ sơ vụ án, 7h ngày 6/11/2020, chị Sùng Thị Bê cùng chồng là Vàng A Trang đi từ nhà tại thôn Làng Mảnh, xã Tà Xi Láng xuống xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn, mua thực phẩm và đồ dùng sinh hoạt.

Hanh trinh pha an: Bi an xac co gai xinh dep chet loa the duoi taluy-Hinh-2

14h30 phút cùng ngày, Vàng A Trang chở Sùng Thị Bê từ xã Đồng Khê đi về nhà. Khi đi được khoảng 1km thì Vàng A Trang để Bê tiếp tục đi bộ về còn Trang thì quay lại lán ruộng của nhà mình tại khu vực Suối Phồng thuộc xã Suối Bu, Văn Chấn, lấy thóc mang đi xay xát.

Biên Hòa, Chủ tịch phường bị cách chức vì để XD trái phép: Hà Nội, Sài Gòn sao?

(Kiến Thức) - Việc UBND TP Biên Hòa cách chức một chủ tịch phường do để xây dựng trái phép khiến dư luận đặt câu hỏi về cách xử lý của Hà Nội, TP HCM – nơi các vi phạm về xây dựng diễn ra nhan nhản?

UBND TP Biên Hòa (Đồng Nai) vừa ra quyết định cách chức Chủ tịch UBND phường An Hòa đối với ông Phan Thanh Sắc do thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý dẫn đến tình trạng phân lô bán nền xây dựng trái phép trên địa bàn.
Cụ thể, một khu dân cư trái phép gồm 35 căn nhà mọc trên đất nông nghiệp chỉ cách trụ sở UBND phường 500m. Tuy nhiên, khi dãy nhà liền kề xây dựng gần xong, chính quyền mới phát hiện và lập biên bản. Sau đó, những công trình xây dựng trái phép trên vẫn được chủ đất thi công, hoàn thiện và rao bán cho nhiều người.

Đọc nhiều nhất

Tin mới