Hà Nội miễn phí vé xe buýt và metro dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4

Hà Nội sẽ miễn phí vé xe buýt và metro trong 7 ngày lễ, nhằm giảm ùn tắc, hỗ trợ xã hội và tạo tâm lý phấn khởi cho người dân.

UBND TP Hà Nội vừa thống nhất lựa chọn phương án miễn phí vé theo đề xuất của Sở Xây dựng, áp dụng với toàn bộ hệ thống vận tải hành khách công cộng có trợ giá, gồm xe buýt và đường sắt đô thị.

Cụ thể, ngày 23/4, UBND thành phố Hà Nội đã chấp thuận chủ trương miễn tiền vé sử dụng xe buýt, đường sắt đô thị có trợ giá cho người dân và du khách trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30/4, 1/5 theo đề xuất của Sở Xây dựng.

Theo đó, nhằm bảo đảm an sinh xã hội, tạo tâm lý phấn khởi cho người dân, thu hút hành khách đi lại bằng phương tiện giao thông công cộng, giảm ùn tắc giao thông trong dịp nghỉ lễ, Hà Nội sẽ miễn tiền vé sử dụng đối với 128 tuyến buýt có trợ giá và 2 tuyến đường sắt đô thị (tuyến 2A. Cát Linh - Hà Đông, tuyến 3.1 Nhổn - Cầu Giấy) trong 7 ngày, chia làm 2 đợt. Đợt 1 kéo dài 3 ngày (từ 25/4 đến hết ngày 27/4); đợt 2 kéo dài 4 ngày (từ 30/4 đến hết ngày 3/5).

Hai tuyến đường sắt đô thị (tuyến 2A. Cát Linh - Hà Đông, tuyến 3.1. Nhổn - Cầu Giấy) sẽ được miễn phí trong dịp này. Trong ảnh: Du khách trên tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Ảnh minh họa/nguồn baohaiphong.vn

Đối với xe buýt, hành khách được phát vé lượt (vé giấy) theo mệnh giá của tuyến nhưng không phải trả tiền vé (đối với các tuyến buýt đang thực hiện thí điểm vé điện tử, phát vé lượt điện tử từ máy pos). Các doanh nghiệp vận tải có trách nhiệm thống kê đầy đủ số lượng vé đã phát hành trong thời gian miễn phí.

Đối với đường sắt đô thị, hành khách được phát vé 0 đồng (theo nhu cầu chuyến đi của hành khách) tại quầy hoặc mua vé 0 đồng trên các App Hà Nội Metro hiện hành. Đơn vị vận hành chịu trách nhiệm tổng hợp, xác nhận số lượng vé miễn phí phục vụ công tác thanh quyết toán.

Các đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết số 07/2019/NQ - HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND thành phố, người cao tuổi, hành khách có vé tháng, thẻ ưu tiên xuất trình khi tham gia dịch vụ.

Kinh phí thực hiện dự kiến khoảng 16,2 tỷ đồng, được bố trí từ nguồn ngân sách trợ giá vận tải công cộng năm 2026.

Ông Thái Hồ Phương, Giám đốc Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội cho biết, việc triển khai miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá cho nhân dân và du khách trong dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày 30/4 và 1/5 là hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, chính quyền thành phố đối với đời sống của người dân trong 2 đợt nghỉ Lễ; Thúc đẩy xây dựng hình ảnh Thủ đô Hà Nội hiện đại, văn minh, thân thiện môi trường, từ đó góp phần giảm ùn tắc giao thông và nâng cao chất lượng sống cho người dân Thủ đô.

Mời độc giả xem video Bắc Bộ mưa dông dồn dập, Hà Nội trời chuyển mát, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất

Hà Nội chưa có chủ trương miễn phí xe buýt toàn dân

Sở Xây dựng Hà Nội khẳng định, hiện thành phố chưa có chủ trương miễn tiền vé sử dụng xe buýt cho tất cả các đối tượng.

Ngày 4/4, Sở Xây dựng Hà Nội thông tin về chính sách vé vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố.

86.jpg
Hiện Hà Nội chưa có chủ trương miễn tiền vé sử dụng xe buýt cho tất cả các đối tượng

Người Hà Nội chủ động thích ứng với vùng phát thải thấp

Trước lộ trình thí điểm Vùng phát thải thấp (LEZ), người dân Thủ đô không chọn tâm thế chờ đợi. Thay vào đó, một làn sóng chủ động thay đổi phương tiện.

Hàng ngày, thay vì dắt chiếc xe máy tay ga quen thuộc ra khỏi nhà để đối mặt với dòng xe ùn tắc trên đường Nguyễn Trãi, anh Mạc Minh Châu (ở Hà Nội) thong thả đi bộ ra ga Metro. Anh Châu là một trong hàng ngàn nhân viên văn phòng đã quyết định "treo xe xăng" để chuyển sang đi làm bằng tàu điện trên cao kể từ khi nghe tin về lộ trình vùng phát thải thấp.

"Ban đầu mình cũng lo ngại việc đi bộ ra ga sẽ vất vả, nhưng sau một tháng trải nghiệm, mình thấy nhàn hơn hẳn. Không còn khói bụi, không còn căng thẳng vì tắc đường, lại có thêm 15-20 phút nghỉ ngơi trên tàu," anh Châu chia sẻ.

Người dân Hà Nội chuyển dịch sang giao thông công cộng dần thành thói quen

Cùng với áp lực chi phí nhiên liệu và ý thức bảo vệ môi trường, nhiều người dân đang dần chuyển sang sử dụng phương tiện công cộng để di chuyển.

Những ngày gần đây, tại các nhà ga tàu điện đô thị Hà Nội, hình ảnh hành khách xếp hàng, di chuyển nhộn nhịp trong giờ cao điểm đã trở nên quen thuộc hơn. Không khí tại các nhà ga cho thấy một sự thay đổi rõ rệt so với trước đây.

Theo đại diện Hanoi Metro, khoảng hai tuần trở lại đây, lượng hành khách đi tàu điện tăng mạnh, trung bình đạt hơn 70.000 lượt/ngày, gần gấp đôi so với thời điểm trước tháng 3/2026. Không chỉ tăng về số lượng, mật độ hành khách cũng phân bổ đều hơn trong ngày, cho thấy nhu cầu sử dụng đang dần ổn định, không còn mang tính thử nghiệm như giai đoạn trước.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Giám đốc 9X lĩnh án tù vì tạo dựng hai hệ thống sổ sách

Giám đốc 9X lĩnh án tù vì tạo dựng hai hệ thống sổ sách

Nhằm che giấu doanh thu thực tế, giảm số thuế phải nộp để hưởng lợi nhuận bất chính, Vũ Đăng Thái cùng đồng phạm sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán để che giấu doanh thu thực tế, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước hơn 4,1 tỷ đồng.