Hà Nội họp khẩn khi ghi nhận 10 ca nhiễm COVID-19 ở cộng đồng

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Hà Nội đã họp trực tuyến với các đơn vị trực thuộc khi ghi nhận 10 ca nhiễm COVID-19 ở cộng đồng.
 

Trao đổi với PV Báo Tri Thức và Cuộc Sống, ông Trần Văn Chung, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, 10h ngày 6/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Hà Nội họp trực tuyến với các đơn vị trực thuộc trước diễn biến phức tạp của ổ dịch huyện Đông Anh và Mỹ Đức.
Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết thêm, sau khi Ban Chỉ đạo phòng chống dịch TP, Sở Y tế có buổi làm việc với 2 địa phương đang có dịch là Đông Anh, Mỹ Đức, TP quyết định triệu tập cuộc họp khẩn để bàn giải pháp khoanh vùng, dập dịch tại 2 khu vực này.
Ha Noi hop khan khi ghi nhan 10 ca nhiem COVID-19 o cong dong
 Ảnh minh họa.
Sau 10 ngày TP không ghi nhận ca mắc mới và bắt đầu lộ trình nới lỏng các hoạt động, trong 2 ngày 5-6/7, Hà Nội phát hiện 2 chùm ca bệnh phức tạp với 9 người dương tính với COVID-19. Tối 5/7, CDC Hà Nội ghi nhận thêm một ca dương tính là ông G. trú tại quận Hoàng Mai, tài xế taxi chở 4 người ở Thanh Hóa dương tính với nCoV từ TP HCM ra Hà Nội.
Ổ dịch tại huyện Đông Anh có 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 liên quan Công ty SEI - khu công nghiệp Bắc Thăng Long. Ca bệnh chỉ điểm là ông H. (bảo vệ Công ty SEI, phát hiện dương tính tối 5/7). 3 người còn lại là bạn và đồng nghiệp của ông H. tại công ty, xóm trọ.
Huyện Đông Anh đã phun khử khuẩn, phong tỏa nơi bệnh nhân lưu trú. Đến nay, cơ quan y tế đã xác định được 36 F1 của ông H., đang chờ kết quả xét nghiệm.
Ổ dịch thứ 2 tại huyện Mỹ Đức gồm 5 người cùng gia đình. Ca bệnh đầu tiên là ông L.V.C., 39 tuổi, tài xế tự do. Ngày 22/6, ông cùng bạn tên Đ. (đã xác định mắc COVID-19) đi bán xe tại Nghệ An. Vợ ông C. là bà T., cùng 3 con cũng được CDC Hà Nội xác định dương tính với COVID-19 sáng 6/7.
Huyện Mỹ Đức đã xác định 39 F1 liên quan gia đình này. Tối 5/7, UBND huyện Mỹ Đức quyết định cách ly y tế vùng có dịch đối với thôn Kênh Đào, xã An Mỹ gồm 618 hộ với 2.190 người. Đồng thời, huyện cũng quyết định giãn cách xã hội xóm 2, thôn Kênh Đào, với 32 hộ dân theo Chỉ thị 16. Thời gian thực hiện từ 5/7 đến hết ngày 26/7.
>>> Xem thêm video: Một công nhân ở Đắk Lắk trở về từ TPHCM mắc COVID-19 

Nguồn: ANTV.

Thưởng “nóng” nữ bác sĩ vắt sữa nuôi bệnh nhi Covid-19

"Chúc bác sĩ Thanh Thúy giữ gìn sức khỏe, bình an, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ, cùng chung tay đẩy lùi dịch Covid-19 để sớm trở về nhà với con trai yêu quý của mình!"- giám đốc Bệnh viện Điều trị Covid-19 Trưng Vương viết.

Chiều 23-6, Ban giám đốc Bệnh viện Điều trị Covid-19 Trưng Vương đã quyết định thưởng "nóng" cho nữ bác sĩ vắt sữa của mình để nuôi bệnh nhi 7 tháng tuổi đang phải điều trị Covid-19 tại bệnh viện này. Trước đó, sau khi chị chia sẻ hình ảnh cầm bình sữa cho bé bú trong bộ đồ bảo hộ, câu chuyện về chị đã lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội.
Thuong “nong” nu bac si vat sua nuoi benh nhi Covid-19
 Bác sĩ Thúy đang chăm sóc bệnh nhi 7 tháng tuổi - Ảnh: Facebook một đồng nghiệp

Tới lúc nên sống chung với COVID-19?

Sống chung với dịch COVID-19 là ý kiến của nhiều người sau gần 2 năm Việt Nam chống chọi lại đại dịch. Nhiều chuyên gia cho rằng, để sống chung với đại dịch, chúng ta phải đảm bảo được điều kiện phủ sóng vắc xin phòng COVID-19 trên toàn quốc.

Làn sóng dịch COVID-19 đợt 4 vẫn đang diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh thành. Số lượng ca mắc mới ghi nhận từ ngày 27/4 đến nay trên cả nước là 11.794 ca (tính đến 6h sáng 26/6). Nhiều tỉnh, thành có số lượng ca mắc mới lớn như TP HCM 2.958 ca, Bắc Giang 5.530, Bắc Ninh 1.599.
“Đã đến lúc, chúng ta cần phải sống chung với dịch COVID-19” – là ý kiến được đưa ra sau gần 2 năm cả nước chống chọi cùng đại dịch.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.