Google bị phát hiện thao túng kết quả tìm kiếm

(Kiến Thức) - Báo cáo từ WSJ cho thấy công cụ tìm kiếm của Google đã nhiều lần che giấu các chủ đề gây tranh cãi và thường có xu hướng ủng hộ các doanh nghiệp lớn thay vì các doanh nghiệp nhỏ.

Công cụ tìm kiếm Google, Google Seach là xương sống trong hoạt động kinh doanh của gã khổng lồ công nghệ này.
Nhưng theo một góc nhìn khác thì nó cũng là xương sống của Internet hiện đại, khi đây cũng là cách thức mà phần lớn các website được sắp xếp và định vị. Và do mức độ quan trọng của việc sử dụng Internet hàng ngày đối với hàng tỷ người trên thế giới, đó là một mục tiêu hấp dẫn để thao túng. Google đã nhiều lần phủ nhận việc làm này và khẳng định rằng Google Seach được xây dựng trên các thuật toán và dữ liệu thu được từ việc sử dụng của chính người dùng.
Google bi phat hien thao tung ket qua tim kiem
Google Seach là xương sống của Internet hiện đại. 
Nhưng một cuộc điều tra mới của Wall Street Journal, cho thấy Google đã thao túng các thuật toán tìm kiếm theo một số cách đáng lo ngại. Ví dụ như đã ưu tiên các doanh nghiệp lớn hơn các doanh nghiệp nhỏ hơn, tự động loại bỏ các kết quả liên quan đến các chủ đề nhạy cảm như nhập cư và phá thai, hay thậm chí đưa một số trang web vào danh sách đen.
Có thể nói, chỉ cần một thay đổi trong thuật toán tìm kiếm của Google, dịch vụ này đã dẫn hướng người dùng tìm kiếm đến các doanh nghiệp nổi bật hơn các doanh nghiệp ít được biết đến, gây ra sự bất bình đẳng trong cạnh tranh, theo báo cáo từ WSJ. Cụ thể hơn, chính những sự thay đổi đó được cho là đã giúp thúc đẩy để hiển thị các cửa hàng của Amazon trong kết quả tìm kiếm.
Trong một ví dụ khác được trích dẫn trong báo cáo, so với các công cụ tìm kiếm đối thủ như Yahoo, Bing hay DuckDuckGo thì kết quả tìm kiếm tự động trên các đối tượng nhạy cảm của Goole đã được thay thế bằng những kết quả "an toàn hơn".
Google được biết đến với việc từ chối chia sẻ chi tiết cụ thể về cách thức hoạt động của các thuật toán tìm kiếm, hay thuộc tính của hệ thống để đo lường. Theo lập luận của Google thì "Nếu các thuật toán được công khai, chúng có thể bị thao túng". Nhưng dường như mọi chuyện đã diễn ra theo chiều hướng ngược lại, khi Google đã thao túng các kết quả dựa trên việc không công khai các thuật toán.
Trong phản hồi được đưa ra từ phía Google, liên quan tới báo cáo này, người phát ngôn của công ty tuyên bố công ty đã "rất công khai và minh bạch" xung quanh các chủ đề được đề cập tới, chẳng hạn như giải thích rõ trong các phần hướng dẫn dành cho người dùng. Chính sách của công ty cũng chống lại các thông tin sai lệch, cùng các biện pháp khác nhằm mục đích "mang lại lợi ích cho người dùng, thay vì các mối quan hệ thương mại".
"Bài viết này chứa một số giai thoại cũ, chưa hoàn chỉnh, nhiều trong số đó không chỉ có trước các quy trình và chính sách hiện tại của chúng tôi mà còn gây ấn tượng rất không chính xác về cách chúng tôi tiếp cận xây dựng và cải thiện công cụ tìm kiếm. Chúng tôi thực hiện một cách tiếp cận có trách nhiệm và có nguyên tắc để thực hiện các thay đổi, bao gồm cả quy trình đánh giá nghiêm ngặt trước khi đưa ra bất kỳ thay đổi nào - điều mà chúng tôi đã bắt đầu thực hiện hơn một thập kỷ trước. Lắng nghe phản hồi từ công chúng là một phần quan trọng để làm cho Google Seach tốt hơn và chúng tôi tiếp tục hoan nghênh các phản hồi", đại diện Google tuyên bố.

Thế giới được và mất gì khi Huawei mất Google?

(Kiến Thức) - Cứ cho là ngay bây giờ lệnh cấm từ phía Mỹ được dỡ bỏ, điều tồi tệ nhất vẫn đã xảy đến với Huawei.

    Nhìn vào thị trường smartphone 5 năm qua, chắc chắn bất cứ ai cũng sẽ phải dành những lời khen ngợi cho Huawei: từ một công ty gắn chặt với thị trường nội địa, gã khổng lồ Trung Quốc đã vươn lên trở thành một tên tuổi được biết đến trên phạm vi toàn cầu. Thậm chí, Huawei thậm chí đã có lúc đánh bại Apple để chiếm ngôi vị thứ 2 thế giới về thị phần di động.
    Mọi thứ chấm dứt vào tháng 5, khi tổng thống Donald Trump ra lệnh cho các công ty Mỹ phải ngừng hợp tác cùng Huawei. Trong phút chốc, hãng smartphone số 2 thế giới đã mất đi một vũ khí quan trọng giúp họ bớt phụ thuộc vào thị trường quê nhà: Android của Google. Cả Google lẫn Huawei đều xác nhận rằng Mate 30 chưa được chứng nhận Google Play Services, buộc công ty Trung Quốc phải lựa chọn giữa Android tự xây dựng (cũng là bản đang dùng tại Trung Quốc) hay HarmonyOS mới ra mắt.
    The gioi duoc va mat gi khi Huawei mat Google?

    Kể từ nay, smartphone Huawei phải dùng hệ điều hành của Huawei. 

    Google "dứt tình" với Huawei, sẽ ngừng cung cấp Android mới?

    Trong bối cảnh chiến tranh thương mại đang leo thang, Google đã mang đến cú sốc đầu tiên cho Huawei.

    Theo nguồn tin thân cận của Reuters, Google đã đình chỉ một số hạng mục hợp tác với Huawei. Gã khổng lồ tìm kiếm yêu cầu Huawei bàn giao tất cả các sản phẩm phần cứng, phần mềm có liên quan tới Google. Tuy nhiên các sản phẩm được bảo vệ với giấy phép mã nguồn mở, Google sẽ vẫn duy trì kinh doanh với Huawei.

    Cay cú Google, ứng viên tổng thống Mỹ kiện đòi 50 triệu USD

    Nữ nghị sĩ đảng Dân chủ bang Hawaii, Tulsi Gabbard cho rằng Google đã tạm ngưng chiến dịch tranh cử từ tài khoản quảng cáo cá nhân trong khi bà đang cố gắng lấy điểm tín nhiệm.

    Nữ nghị sĩ đảng Dân chủ Tulsi Gabbard hôm 25/7 cho biết sẽ kiện Google, tố cáo “gã khổng lồ” tìm kiếm này đã can thiệp vào quá trình bầu cử. Đơn kiện đã được nộp lên tòa án liên bang tại Los Angeles và đánh dấu sự kiện lần đầu tiên mà một nhân vật tầm cỡ như ứng cử viên tổng thống kiện một công ty công nghệ thuộc nhóm "Big Tech" bao gồm Amazon, Apple, Facebook và Google.

    Đọc nhiều nhất

    Tin mới