Giới khoa học dự đoán bệnh dịch sắp xảy ra y học phải bó tay

Một loại nấm miễn dịch với thuốc trong tương lai gần có thể gây bùng phát dịch bệnh, dẫn đến cái chết của cây cỏ, động vật và cả con người.

Đây là kết luận của một nghiên cứu chung do các nhà khoa học trường College Hoàng gia London và Đại học Exeter thực hiện, vừa được công bố trên tạp chí Science.
 
Theo các chuyên gia, loại nấm này có thể trở thành một "siêu vi khuẩn" có khả năng kháng thuốc và chiến thắng cả thuốc kháng nấm, vốn thường bị lạm dụng trong các ngành y học và nông nghiệp.
Đồng thời, các nhà khoa học chỉ ra rằng con người hiện nay đang đánh giá thấp nguy hại của nấm, và chỉ sắp tới đây thôi loại "siêu vi khuẩn" mới này sẽ làm chúng ta khốn đốn. Do đó, các chuyên gia kêu gọi phát triển các loại dược phẩm có khả năng chống chọi với mối đe dọa này.
Các nhà nghiên cứu cũng khẳng định rằng các bệnh viêm nhiễm có nguồn gốc từ nấm gây ra nhiều trường hợp tử vong hơn so với bệnh ung thư vú và bệnh sốt rét. Cũng theo dữ liệu của họ, tỷ lệ tử vong từ các bệnh do nấm gây ra có thể so sánh với tỷ lệ tử vong từ bệnh lao và AIDS.

Làm thế nào để cuộc sống hôn nhân không có ngoại tình?

Vì sao ngày càng có nhiều cặp đôi sa chân vào các cuộc tình ngoài luống, việc ngoại tình xảy ra như 'cơm bữa'? Làm thế nào để cuộc sống hôn nhân không rơi vào ngõ cụt? Bài viết dưới đây sẽ giúp trả lời những câu hỏi này.

Liên tiếp các vụ ngoại tình xảy ra, mới đây nhất là vụ chồng bắt quả tang vợ 'tâm sự' với người đàn ông lạ trong nhà nghỉ ở Thanh Hóa khiến không ít người quan ngại trước cái gọi là 'hôn nhân'. Cuộc sống hạnh phúc hôn nhân chưa bao giờ chống chếnh, mong manh như hiện nay. Vì bất kỳ một lý do nào đó người trong cuộc có thể dễ dàng vứt bỏ người vợ/ chồng đã 'chung lưng đấu cật', đã từng có quãng thời gian gắn bó những 10 năm, 20 năm để chạy theo một mối tình mới chớm khác.

Vi khuẩn khiến cá “đỏ như máu” ở Hà Tĩnh hại thế nào?

Loại vi khuẩn Serratia marcescens nghi khiến cho cá "đỏ như máu" ở Hà Tĩnh từng xuất hiện trên cả nước, cần hết sức đề phòng, tránh nguy cơ gây bệnh.

Vi khuan khien ca “do nhu mau” o Ha Tinh hai the nao?
 Cá đổi màu đỏ qua một đêm ở Hà Tĩnh.

Tiết lộ 12 siêu vi khuẩn nguy hiểm nhất đe dọa nhân loại

(Kiến Thức) - WHO cho biết đang cần các loại kháng sinh mới để chống lại 12 họ siêu vi khuẩn nguy hiểm này.

Tổ chức y tế thế giới WHO cho biết cần phải tích cực hơn nữa trong cuộc chiến chống nhiều loại vi khuẩn đang kháng tất cả các loại kháng sinh điều trị. Một trong những điều đáng sợ nhất trong cuộc khủng hoảng kháng kháng sinh – mà một trong nhiều nguyên nhân là quá lạm dụng kháng sinh – là các công ty dược không sản xuất kịp các loại kháng sinh mới. Đồng thời khi lựa chọn nên sản xuất loại kháng sinh nào thì họ cũng thường đặt lợi nhuận lên trên sức khỏe cộng đồng.

Tiet lo 12 sieu vi khuan nguy hiem nhat de doa nhan loai
WHO cảnh báo cần khẩn cấp nghiên cứu và sản xuất các loại kháng sinh mới chống lại 12 họ vi khuẩn. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới