Giải thưởng Vifotec 2020: Hiệu quả kinh tế mang lại từ Tổ hợp lai tạo giống gà nội

Từ các giống gà bản địa sưu tầm ban đầu như: gà Ri Bình Định, gà Chọi và gà Mía,… trải qua thời gian dài thuần dưỡng và chọn lọc, Công ty TNHH giống gia cầm Minh Dư (dưới sự chủ trì của tác giả đề tài: anh Lê Văn Dư cùng cộng sự) đã sở hữu được các giống gà quý trên thuần chủng phát triển ổn định. 

Sau đó anh Lê Văn Dư cùng cộng sự đã tiến hành nghiên cứu, chọn tạo trong thời gian dài, tạo ra được 3 tổ hợp lai là các giống gà ta mới MD1.BĐ, MD2.BĐ, MD3.BĐ có đặc điểm nổi trội: gà phát triển đồng đều, sức đề kháng cao, tỷ lệ nuôi sống đạt 97 - 99%, à tăng trọng nhanh, khối lượng cơ thể lúc 13 tuần tuổi của gà MD1.BĐ là 1.800g, MD2.BĐ là 2.000g và MD3.BĐ là 2.200 g, tiêu tốn thức ăn thấp (tiêu tốn thức ăn của gà MD1.BĐ là 2,41 kg, gà MD2.BĐ là 2,32 kg, gà MD3.BĐ là 2,20 kg).
Hình thức giống gà đẹp, chất lượng thịt thơm ngon, được người tiêu dùng ưa chuộng, được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận Tiến bộ Kỹ thuật, Công nghệ mới.
Giai thuong Vifotec 2020: Hieu qua kinh te mang lai tu To hop lai tao giong ga noi
Quang cảnh Tổ hợp lai tạo giống gà nội. 
Khởi đầu từ một trang trại chăn nuôi gia đình qua hơn 10 năm hình thành và phát triển, đến nay Công ty đã sở hữu 4 trang trại nuôi gà và 2 nhà máy ấp nở gia cầm hiện đại. Định hướng của Công ty là đầu tư sản xuất chuyên sâu theo hướng công nghệ cao. Hệ thống chuồng trại hiện đại được xây dựng theo công nghệ tiên tiến nhất theo quy chuẩn quốc tế. Kiểu chuồng nuôi kín theo hướng an toàn sinh học, chuồng nuôi được trang bị hệ thống làm mát kiểm soát được nhiệt độ, độ ẩm phù hợp với yêu cầu phát triển của con gà cùng với hệ thống cho ăn, uống hoàn toàn tự động.
Bên cạnh đó, Nhà máy sản xuất con giống gia cầm được đầu tư quy mô lớn và hiện đại với công suất 2,5 triệu con/tháng. Nhà máy trang bị đầy đủ máy ấp, nở tự động của thế hệ mới nhất. Hệ thống làm mát điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm không khí theo ý muốn đảm bảo sức khỏe con giống tốt nhất. Với hệ thống máy ấp, nở hoàn toàn tự động và đội ngũ KCS khắt khe, đảm bảo cung cấp đến người chăn nuôi gà giống chất lượng cao. Ngoài ra, gà giống 1 ngày tuổi cũng được chủng ngừa vaccine Marek’s tại nhà máy ấp bởi 1 hệ thống máy tiêm vaccine tự động và đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp trước khi xuất bán.
Giai thuong Vifotec 2020: Hieu qua kinh te mang lai tu To hop lai tao giong ga noi-Hinh-2
Anh Lê Văn Dư - Tác giả công trình. 
Hệ thống sản xuất giống hình tháp với đỉnh là các dòng thuần tiếp đến là gà ông bà, gà bố mẹ và cuối cùng là gà thương phẩm. Trong hệ thống này các gà dòng thuần, ông bà và bố mẹ được nuôi tại các trại chăn nuôi của chính Công ty và bán ra ngoài thị trường gà thương phẩm. Tất cả các đàn gà nuôi tại Công ty bằng hệ thống trang thiết bị hiện đại, ứng dụng công nghệ cao và công nghệ 4.0, tự động hóa. Được công nhận là Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ cho 3 giống gà trên.
Xây dựng được các quy trình kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng và thú y phòng bệnh cho gà các dòng thuần, gà ông bà, gà bố mẹ và gà thương phẩm. Đã chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật con giống và quy trình chăn nuôi cho người nông dân.
Các giống gà trên được sản xuất đại trà để cung ứng ra thị trường từ năm 2017, mỗi năm xuất bán 50-60 triệu con gà giống, chiếm 20% thị phần gà ta của cả nước, trở thành giống gà được nuôi phổ biến nhất ở nước ta. Bước đầu xuất khẩu gà giống sang các nước bạn Lào, Campuchia.
Để đáp ứng sự tín nhiệm của thị trường, Công ty đã xây dựng 2 trang trại chăn nuôi gà bố mẹ với diện tích trên 40 hecta và 2 nhà máy ấp nở công nghệ cao công suất trên 4 triệu con/tháng hiện đại nhất châu Á, công nghệ 4.0 mới nhất của thế giới. Mới đây, Công ty vừa đưa vào hoạt động 1 nhà máy ấp nở công suất trên 6 triệu con/tháng và 1 trang trại chăn nuôi gà bố mẹ quy mô gần 50 hecta và đang xây mới 1 trang trại khác có diện tích 40 hecta.
Giống gà ta MD1. MD2, MD3 là giống gà nội mới hoàn toàn được lai tạo lần đầu tiên ở trong nước với những đặc điểm vượt trội cả về ngoại hình, năng suất và chất lượng thịt, được người chăn nuôi trong cả nước ưa chuộng nhất hiện nay.
Giống gà Minh Dư được tạo ra hoàn toàn mang những đặc tính khác biệt và ưu thế về ngoại hình, thể chất, chất lượng thịt, cạnh tranh và hơn hẳn giống gà ta, gà lông màu nhập ngoại.
Gà Minh Dư đã cạnh tranh với các giống gà lông màu nhập ngoại từ các công ty trong và ngoài nước, từng bước chiếm lĩnh thị trường trong nước và đã xuất bán sang các nước Lào, Campuchia. Các nước Bangladesh, Myanmar, Indonesia đặt hàng mua gà giống và đang làm thủ tục về xuất khẩu tại Bộ Nông nghiệp và PTNT.
Ba giống gà trên sinh trưởng và phát triển tốt. Dễ nuôi và phù hợp với nhiều phương thức chăn nuôi, điều kiện chuồng trại cũng như khí hậu các vùng miền khác nhau. Các giống gà trên được người dân nuôi rộng rãi trên khắp cả nước, từ Bắc vào Nam cũng như khu vực Tây Nguyên. Chất lượng thịt thơm ngon phù hợp khẩu vị người tiêu dùng cả nước cũng như các nước bạn Lào và Campuchia.
Giai thuong Vifotec 2020: Hieu qua kinh te mang lai tu To hop lai tao giong ga noi-Hinh-3
Giống gà trưởng thành sau lai tạo. 
Gioongs gà trên đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, rút ngắn thời gian nuôi, tiết kiệm thức ăn, kháng bệnh tốt, giảm đáng kể sử dụng các loại kháng sinh, thuốc phòng và trị bệnh trên gà và thay thế các giống gà lông màu nhập nội.
Giống gà ta MD đã được ứng dụng rộng rãi vào sản xuất trong Công ty từ nhiều năm nay. Từ năm 2017 đến 2020, hàng năm xuất bán 50 triệu con gà giống và năm 2020 ước tính xuất bán khoảng 60 triệu con, mang lại doanh thu cho doanh nghiệp khoảng 1.000-1.200 tỷ đồng và lợi nhuận hàng năm thu được 150-200 tỷ/năm.
Người chăn nuôi khi nuôi giống gà ta của Công ty Minh Dư, tính bình quân 50 triệu con/năm, lãi sau khi bán gà thịt so với các giống gà ta khác: 5.000đ/con, tổng số lãi 250 tỷ đồng. Lợi nhuận tăng thêm cho một hộ nuôi bình quân 2.000 con là 8.300.000đ.
Giống gà Minh Dư được cung cấp ra thị trường đã tạo ra công ăn việc làm hàng chục nghìn người về chăn nuôi gà trên toàn quốc, từ đó góp phần phát triển nghề chăn nuôi gà ta bền vững, không phụ thuộc vào giống gà từ nước ngoài. Giống gà ta Minh Dư hiện nay đã chiếm 20% thị phần gà ta trong cả nước.
Giống gà Minh Dư đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đưa vào kế hoạch là giống gà ta đặc sản của Việt Nam và chỉ đạo xây dựng chiến lược cạnh tranh đưa ra thị trường Quốc tế.
Với thành tựu chọn tạo được 3 dòng gà có những ưu điểm vượt trội so với các giống gà lông màu hiện có trong nước và những đóng góp cho xã hội, nên Công ty và cá nhân chủ doanh nghiệp đã được trao tặng các phần thưởng cao quý như: Huân chương lao động; Bằng khen Thủ tướng Chính phủ; Sản phẩm nông nghiệp tiêu biểuThương hiệu Việt vì sự nghiệp phát triển Nông nghiệp bền vững; Thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam...

VUSTA phê duyệt dự án “Hành Trình Đầu Đời” của Trung tâm RTCCD

Dự án “Hành Trình Đầu Đời – Chương trình đào tạo kỹ năng làm cha mẹ tích cực vì sự phát triển toàn diện của trẻ” do Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo phát triển cộng đồng (RTCCD), một tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam, là chủ dự án vừa được phê duyệt.

Dự án do tổ chức Grand Challenges Canada (GCC) tài trợ với mục tiêu chung: “Xây dựng Hà Nam thành tỉnh đầu tiên của cả nước triển khai thành công mô hình chăm sóc vì sự phát triển toàn diện của trẻ giai đoạn đầu đời trên phạm vi toàn tỉnh, theo chủ trương của Thủ tướng Chính phủ và khuyến cáo của Bộ Y tế”. 
Các mục tiêu cụ thể gồm: nâng cao năng lực cán bộ y tế - giáo dục - hội phụ nữ trong triển khai các hoạt động truyền thông giáo dục cha mẹ tại cộng đồng về chăm sóc phát triển trẻ thơ toàn diện; cung cấp dịch vụ tập huấn tại cộng đồng theo mô hình Hành Trình Đầu Đời tại 109 xã phường định kỳ, có sự điều phối của UBND các xã phường; lồng ghép mô hình Hành Trình Đầu Đời vào hướng dẫn quốc gia các dịch vụ chăm sóc phát triển trẻ toàn diện trong 5 năm đầu đời và thúc đẩy nhân rộng mô hình tới một tỉnh thành ngoài tỉnh Hà Nam.

Chương trình vận động bầu cử của ứng viên ĐBQH - Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng

(Kiến Thức) - “Tôi rất mong muốn được bà con cử tri tiếp tục bầu tôi vào Quốc hội khóa XV. Tôi xin hứa sẽ cố gắng hết sức mình để làm tốt hơn nữa với tư cách là ĐBQH, đại biểu của Nhân dân, nhất là Nhân dân và cử tri Ninh Thuận – nơi bầu tôi trở thành Đại biểu Quốc hội khóa XV”, ứng viên ĐBQH - Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng khẳng định.

Theo kế hoạch của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận, ứng viên Đại biểu Quốc hội khoá XV nhiệm kỳ 2021-2026 được phân thành 02 đơn vị bầu cử. Theo đó, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV (đơn vị bầu cử số 2) gồm các ông, bà: Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA); Trần Đình Giang, Phó trưởng Phòng Quản lý Văn hóa & Gia đình Sở Văn hóa-Thể thao & Du lịch; Tạ Yên Thị Lâm Hội, Bí thư Huyện đoàn Bác Ái; Đàng Thị Mỹ Hương, Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thuận, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh.
5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 (đơn vị bầu cử số 1) gồm các ông, bà: Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Chamaléa Thị Thủy, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Kim Sáng, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Thuận Bắc; Lê Quý Vỹ, Phó trưởng phòng tổ chức cán bộ, Chi nhánh xăng dầu Ninh Thuận.

45 công trình đoạt Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam 2020

Theo thông tin từ Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam - VIFOTEC, 45/133 công trình tham dự chính thức đoạt Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2020.

Tham gia Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam - VIFOTEC năm 2020 có 133 công trình thuộc 6 lĩnh vực: Cơ khí tự động hóa: 27; Sinh học phục vụ sản xuất và đời sống: 39; Công nghệ thông tin - điện tử - viễn thông: 21; Công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu - bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên: 19; Công nghệ vật liệu: 10; Công nghệ nhằm tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới: 17.
45 cong trinh doat Giai thuong Sang tao Khoa hoc Cong nghe Viet Nam 2020
Lễ tổng kết và trao giải thưởng Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2019. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Hành trình 51 năm trí thức và khoa học góp phần xây dựng đất nước vững mạnh

Hành trình 51 năm trí thức và khoa học góp phần xây dựng đất nước vững mạnh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước, PGS.TS Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã có bài trả lời phỏng vấn về vai trò của lực lượng trí thức và những giải pháp đột phá để hiện thực hóa khát vọng hùng cường vào năm 2030 và 2045.