Giải mã hai bộ xương động vật ở Pompeii hé lộ cái chết bi thảm

Bộ xương của 2 con vật kéo xe đã được tìm thấy tại Pompeii, hé lộ cái chết bi thảm khi núi lửa Vesuvius phun trào gần 2.000 năm trước.

Thành phố cổ Pompeii, ngày nay thuộc Italy, từng là nơi sinh sống của khoảng 20.000 cư dân La Mã thời cổ đại. Vào năm 79 sau Công nguyên, núi lửa Vesuvius phun trào dữ dội đã "xóa sổ" thành phố Pompeii. Theo ước tính, khoảng 15 - 20% dân số Pompeii thiệt mạng trong thảm họa kinh hoàng này.

Không chỉ con người, nhiều động vật cũng chết thảm trong thảm họa núi lửa Vesuvius xảy ra gần 2.000 năm trước. Gần đây, các nhà khảo cổ phát hiện 2 bộ xương động vật, có thể là ngựa hoặc lừa, tại khu vực một tiệm bánh ở Pompeii. Hai con vật này chết trong giai đoạn đầu của vụ phun trào núi lửa Vesuvius.

Theo kết quả nghiên cứu của các chuyên gia, địa điểm tìm thấy 2 bộ xương động vật trên là một khu nhà lớn bao gồm tiệm bánh, nhà ở và chuồng ngựa. Xác của 2 con vật trên được tìm thấy trong một nỗ lực gần đây nhằm làm sạch và kiểm tra lại các khu vực của Pompeii đã được khai quật lần đầu vào cuối thế kỷ 20.

Hai bộ xương, nghi là ngựa hoặc lừa, được các nhà nghiên cứu đặt tên là RP1 và RP2. Trong đó, RP1 thuộc về con vật chết khi khoảng 10 - 12 tuổi và RP2 thuộc về con vật chết khi khoảng 3,5 - 6 tuổi.

hienn-5.png
Bộ xương của 2 con vật, có thể là ngựa hoặc lừa, đã được khai quật tại Pompeii. Ảnh: Archaeological Park of Pompeii.

RP1 được các chuyên gia tìm thấy gần một bộ vòng sắt nối với dây cương và 3 hạt cườm bằng thủy tinh (một màu xanh lam và hai màu trắng). Mặc dù những con vật này có thể được sử dụng để làm việc trong tiệm bánh nhưng bộ dây cương trang trí được tìm thấy gần cổ của RP1 cho thấy mối quan hệ mật thiết giữa con vật này và những người chăm sóc nó.

Dường như 2 con vật trên đã được chuyển đến một không gian tạm thời - một căn phòng rộng khoảng 6,3 x 3,45m bởi vì động đất đã làm hư hại các phần khác của khu nhà. Công việc trùng tu đang được tiến hành thì núi lửa Vesuvius gần đó đột ngột "thức giấc" vào năm 79 sau Công nguyên. Vụ phun trào núi lửa đã giết chết 2 con vật xấu số và xác của chúng được "đóng băng" theo thời gian.

Khi khai quật bộ xương của RP1 và RP1, các nhà khảo cổ nhận thấy sự vắng mặt của đá bọt, hay còn gọi là lapilli, ở khu vực xung quanh 2 con vật. Những viên đá này đã rơi xuống Pompeii trong giai đoạn đầu của vụ phun trào núi Vesuvius. Vì vậy, họ nhận định rằng những con vật này đã chết trước khi các mảnh đá núi lửa trút xuống ngôi nhà.

Thêm nữa, sự hiện diện của một thanh gỗ phong lớn phía trên 2 bộ xương động vật cho thấy rằng động đất xảy ra trong khoảng thời gian đầu tiên của vụ phun trào núi lửa có thể đã khiến cấu trúc xung quanh chúng sụp đổ. Hai con vật bên trong dường như đã chết trước khi vụ phun trào núi lửa dữ dội hơn.

Bị "đóng băng" trong gần 2.000 năm, hài cốt của RP1 và RP1 giúp các chuyên gia có thêm thông tin về những điều xảy ra ở Pompeii trước khi thành phố này bị vùi lấp hoàn toàn trong tro bụi núi lửa.

Mời độc giả xem video: 24 phút trải nghiệm cận tử khiến cô gái thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về cái chết.

Bí ẩn thi hài người đàn ông ở Pompeii mang theo bộ dụng cụ y tế

Theo kết quả nghiên cứu mới, một người đàn ông ở Pompeii tử vong trong vụ phun trào núi Vesuvius năm 79 sau Công nguyên đã mang theo bộ dụng cụ y tế.

Một người đàn ông qua đời ở Pompeii trong vụ phun trào núi lửa Vesuvius năm 79 sau Công nguyên. Các chuyên gia đã tìm thấy hài cốt của người này cùng với bộ dụng cụ y tế bên cạnh. Phát hiện này cho thấy ông có thể là một thầy thuốc, hay còn gọi "medicus" trong tiếng Latinh.

Người đàn ông trên là một trong 13 người đã thiệt mạng khi tìm nơi trú ẩn trong một vườn nho ở Pompeii, sau này được gọi là "Vườn của những người chạy trốn". Tuy nhiên, thay vì tìm được nơi trú ẩn an toàn, nhóm người này đã bị bao quanh bởi luồng khí độc, có thể là khí carbon dioxide và sulfur dioxide , cùng với tro bụi từ núi lửa, khiến hàng nghìn người ở Pompeii và thị trấn Herculaneum gần đó thiệt mạng. Thành phố Pompeii được phát hiện vào thế kỷ 16, nhưng hầu hết các nghiên cứu khoa học tại đây đều được thực hiện trong những thập kỷ gần đây.

Lần đầu tiên khuôn mặt nạn nhân thảm kịch Pompeii được phục dựng nhờ AI

Các chuyên gia lần đầu tiên sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tái tạo khuôn mặt của người dân Pompeii chết trong thảm kịch núi lửa Vesuvius gần 2.000 năm trước.

Vào năm 79 sau Công nguyên, núi lửa Vesuvius phun trào dữ dội đã "xóa sổ" thành phố Pompeii của La Mã. Thi hài của một người đàn ông được các nhà khảo cổ tìm thấy trong tàn tích tại nghĩa địa Porta Stabia, ngay bên ngoài Pompeii. Người này được cho là đang cố gắng chạy đến bãi biển khi núi lửa Vesuvius đang phun dung nham đỏ rực.

Người đàn ông trên được tìm thấy gần một chiếc cối đất nung bị vỡ. Các chuyên gia suy đoán ông có thể dùng món đồ này để tự bảo vệ mình khỏi "cơn mưa" các tảng đá trút xuống Pompeii khi núi lửa Vesuvius "thức giấc". Trên thi hài của ông còn có một chiếc nhẫn sắt nhỏ, 10 đồng xu bằng đồng. Một chiếc đèn gốm được tìm thấy gần đó, có thể được ông cầm để soi đường khi bóng tối bao trùm khắp thành phố.

Bí mật khu dân cư 5.000 năm tuổi mệnh danh Pompeii của Scotland

Các nhà nghiên cứu đã có khám phá bất ngờ về một khu dân có niên đại khoảng 5.000 năm tuổi trên quần đảo Orkney được xem là "Pompeii của Scotland".

khuuu-1.jpg
Quần đảo Orkney ở Scotland với bề dày lịch sử và là nơi lưu giữ nhiều bí mật cổ xưa. Một số nhà nghiên cứu ước tính rằng, lịch sử của Orkney đã kéo dài khoảng 6.000 năm, từ thời kỳ đồ đá mới. Ảnh: Orkney.
khuuu-2.jpg
Một trong những khám phá quan trọng nhất tại quần đảo Orkney là việc tìm thấy tàn tích Skara Brae với các cấu trúc cổ xưa được mệnh danh là "Pompeii của Scotland". Ảnh: NorthLink Ferries.

Đọc nhiều nhất

Tin mới