Gắp hạt hướng dương gây suy hô hấp cấp trong khí quản bé gái 8 tháng tuổi

Bé 8 tháng tuổi tím tái do hóc hạt hướng dương, nhờ cấp cứu nhanh chóng đã qua cơn nguy kịch.

Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai đã tiếp nhận một bệnh nhi nữ 8 tháng tuổi (Làng Phung, xã Chư Pưh) nhập viện lúc 15h43 ngày 22/02/2026 trong tình trạng tím tái, suy hô hấp do hóc dị vật khí quản là hạt hướng dương. Nhờ được xử trí cấp cứu kịp thời và gắp dị vật thành công, bé đã qua cơn nguy kịch.

hat-nho.jpg
Thăm khám cho trẻ sau can thiệp lấy hạt hướng dương - Ảnh BVCC

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai cho biết, trong dịp Tết, các loại hạt, bánh kẹo xuất hiện nhiều trong gia đình. Trẻ nhỏ, đặc biệt dưới 3 tuổi, rất dễ hóc dị vật khi: Người lớn bóc hạt cho trẻ nếm thử; Trẻ cầm chơi rồi cho vào miệng; Trẻ ăn khi khóc, cười, nô đùa hoặc không có người lớn giám sát.

Chỉ một hạt nhỏ cũng có thể đe dọa tính mạng trẻ. Hãy nâng cao cảnh giác để mỗi gia đình đều có một mùa Tết an toàn cho con em mình. Dấu hiệu nguy hiểm cần đi cấp cứu ngay:

Sặc sụa, ho dữ dội, tím môi – tím mặt

Khò khè, thở rít, khó thở

Trẻ lơ mơ, quấy khóc bất thường

Khuyến cáo cho phụ huynh:

• Không cho trẻ dưới 3 tuổi ăn hoặc chơi các loại hạt, kẹo cứng

• Không đút mớm khi trẻ đang khóc, cười

• Luôn quan sát trẻ khi ăn uống

• Nếu nghi ngờ hóc dị vật, đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay, không tự móc họng

Lấy xương cá kịp thời khai thông đường thở cho bệnh nhân 63 tuổi

Gắp thành công dị vật là xương cá nằm sâu trong phế quản, giúp khai thông đường thở, cải thiện rõ rệt tình trạng hô hấp cho người bệnh.

Vừa qua, Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đã thực hiện thành công ca nội soi gắp dị vật đường hô hấp, kịp thời khai thông đường thở cho bệnh nhân nam T.V.S (63 tuổi, trú phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai).

Theo BS. Đàng Năng Hùng, Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, bệnh nhân có tiền sử hóc xương cá lóc cách đây khoảng 2 tháng. Sau đó, bệnh nhân đã đi khám tại phòng khám ngoài, được nội soi Tai – Mũi – Họng và điều trị nội khoa, tuy nhiên triệu chứng không cải thiện, vẫn ho nhiều, khó thở kéo dài.

Bé 12 tháng tuổi hóc ghim tất vào họng, cảnh báo nguy cơ dị vật sắc nhọn

Các bậc phụ huynh tuyệt đối không để trẻ chơi một mình với các vật dụng nhỏ, sắc nhọn hoặc đồ chơi có chi tiết li ti.

Các bác sĩ Phòng khám Tai Mũi Họng – Trung tâm Khám bệnh theo yêu cầu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã xử trí thành công một trường hợp hóc dị vật kim loại sắc nhọn cực kỳ nguy hiểm trong vùng họng miệng của trẻ nhỏ.

Bệnh nhi là bé trai A.Q, 12 tháng tuổi, ở Hà Nội, bị hóc một chiếc ghim tất bằng kim loại vào vùng họng miệng bên phải, phía sau khoang miệng.

Lần đầu nội soi khí quản gắp dị vật, cứu sống trẻ 5 tuổi trong gang tấc

Người dân cần theo dõi chặt chẽ trẻ nhỏ, không để trẻ chơi các vật nhỏ dễ gây hóc, đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay khi có dấu hiệu hóc dị vật, khó thở.

Lần đầu tiên Bệnh viện Đa khoa Than Uyên đã sử dụng máy nội soi khí quản gắp dị vật, cứu sống cháu bé 5 tuổi trong gang tấc.

Theo đó, khoảng 17h chiều ngày 29/1/2026, Bệnh viện Đa khoa Than Uyên tiếp nhận bệnh nhi 64 tháng tuổi, trú tại bản Háng Á, xã Khao Mang, tỉnh Lào Cai, trong tình trạng khó thở, ho sặc sụa, tím tái toàn thân. Theo gia đình, trẻ bị hóc dị vật khi đang chơi đồ chơi.

Đọc nhiều nhất

Tin mới