Vừa qua, Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đã thực hiện thành công ca nội soi gắp dị vật đường hô hấp, kịp thời khai thông đường thở cho bệnh nhân nam T.V.S (63 tuổi, trú phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai).
Theo BS. Đàng Năng Hùng, Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, bệnh nhân có tiền sử hóc xương cá lóc cách đây khoảng 2 tháng. Sau đó, bệnh nhân đã đi khám tại phòng khám ngoài, được nội soi Tai – Mũi – Họng và điều trị nội khoa, tuy nhiên triệu chứng không cải thiện, vẫn ho nhiều, khó thở kéo dài.
Đến tối ngày 29/01/2026, tình trạng khó thở tăng dần, mệt nhiều, kèm sốt (không rõ nhiệt độ), nên bệnh nhân được đưa vào Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai cấp cứu.
Qua thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng cần thiết, kết quả chụp CT lồng ngực ghi nhận: Dị vật dạng xương cá hình số “1” nằm trong phế quản chính trái; Có dịch tiết xung quanh, gây bán hẹp lòng phế quản; Viêm thùy dưới phổi trái, khí phế thủng cạnh vách thùy dưới phổi phải;
Ghi nhận một số hạch trung thất, kèm dịch ổ bụng lượng ít – vừa và thâm nhiễm mỡ mạc nối ổ bụng.
Sau hội chẩn, các bác sĩ thống nhất chẩn đoán bệnh nhân mắc nhiều bệnh lý phức tạp, bao gồm: Viêm phổi do dị vật đường thở, viêm thận – bể thận, theo dõi nhiễm trùng huyết, tổn thương thận cấp trên nền tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, rối loạn mỡ máu, viêm gan B mạn tính, thiếu máu, thiếu sắt mức độ nhẹ.
Bệnh nhân được chuyển về khoa Hồi sức tích cực – chống độc để theo dõi và điều trị tích cực. Tại đây, ê-kíp bác sĩ gồm BSCKII Bùi Trường Giang, Phó Giám đốc Y khoa Thường trực, Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc; BSCKI Trần Quang Bằng, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức; BSCKI. Nguyễn Như Thịnh – Khoa Hồi sức tích cực – chống độc đã hội chẩn và chỉ định nội soi gắp dị vật đường thở.
Ca nội soi diễn ra an toàn, thuận lợi, gắp thành công dị vật là xương cá nằm sâu trong phế quản, giúp khai thông đường thở, cải thiện rõ rệt tình trạng hô hấp cho người bệnh.
Hiện tại, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, các chỉ số sinh tồn ổn định và đang tiếp tục được chăm sóc, theo dõi tại Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc.
Qua trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo, khi có các biểu hiện ho kéo dài, khó thở, sốt, đau ngực sau khi ăn uống hoặc nghi ngờ hóc dị vật , người dân cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm đến tính mạng.