Đức mở xưởng sửa chữa khí tài cho Ukraine tại Slovakia

Việc mở rộng mạng lưới sửa chữa và bảo dưỡng trang thiết bị là một bước tiến của Đức trong nỗ lực hỗ trợ Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức, bà Christine Lambrecht vừa qua đã thông báo rằng nước này đang bắt tay xây dựng một trung tâm sửa chữa khí tài tại Slovakia với mục đích bảo dưỡng và sửa chữa các trang thiết bị quân sự cho Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Duc mo xuong sua chua khi tai cho Ukraine tai Slovakia

Thông báo này đưa ra trong cuộc họp bàn của các Bộ trường Bộ Quốc phòng EU, hiện đang được tổ chức tại Brussels. Ngoài ra, bà Lambrecht cũng cho biết sẽ có khoảng 5,000 nhân sự Ukraine được tham gia huấn luyện tại Đức tính tới tháng 6/2023.

Điểm đặc biệt là việc mở rộng mạng lưới các trung tâm bảo dưỡng đã lan tới gần sát biên giới Ukraine. Trước đó, các pháo tự hành PzH 2000 do Đức viện trợ tới Ukraine đã phải được chuyên chở tới Lithuania để sửa chữa và bảo dưỡng, quá trình này rất mất thời gian và tốn kém.

Ngoài việc xây dựng trung tâm bảo dưỡng, Đức cũng đang liên tục viện trợ khí tài tới Ukraine, không chỉ là các hệ thống phòng không IRIS-T hay trạm radio TRML-4D, mà còn là xe bọc thép, cụ thể là một số lượng lớn xe bọc thép Dingo. Chính vì vậy, việc có một trung tâm bảo dưỡng gần lãnh thổ Ukraine là một bước đi hết sức quan trọng.

Hơn nữa, đây cũng là một dấu hiệu cho thấy Đức sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine, và sẵn sàng cung cấp cả các hệ thống khí tài cần được thường xuyên bảo dưỡng. Tiếp đó, rất có thể Ukraine sẽ được hưởng các dịch vụ bảo dưỡng cho các hệ thống vũ khí từ NATO và các nước EU, bởi các hệ thống vũ khí tiêu chuẩn của các quốc gia này hầu hết đều do Đức sản xuất.

Nga triệt thoái về hữu ngạn sông Dnepr, sẵn sàng đấu pháo với Ukraine

Việc quân đội Nga triệt thoái về hữu ngạn sông Dnepr, được đánh giá là hành động tái tổ chức lực lượng, nhằm chuẩn bị cho những đòn phản công trong thời gian tới.

Nga triet thoai ve huu ngan song Dnepr, san sang dau phao voi Ukraine

Quân Nga chủ động triệt thoái khỏi hữu ngạn Kherson

Vũ khí bí mật Nga chỉ có 60 chiếc rơi vào tay Ukraine

Theo Tạp chí Quốc phòng Ukraine, quân đội nước này đã thu giữ ít nhất 5 xe điều khiển hỏa lực 1V119 "Rheostat" từ phía Nga kể từ khi xung đột giữa hai bên bắt đầu.

Vu khi bi mat Nga chi co 60 chiec roi vao tay Ukraine
 Tạp Chí Quốc phòng Ukraine cho biết, quân đội nước này vừa tiếp tục thu giữ một xe điều khiển hỏa lực 1V119 Rheostat còn nguyên vẹn, bị quân Nga bỏ lại tại Kherson trong quá trình triệt thoái.

Tên lửa rơi xuống miền Đông Ba Lan, Nga phủ nhận liên quan

Bộ Ngoại giao Ba Lan cáo buộc một tên lửa của Nga đã rơi xuống một ngôi làng ở miền Đông Ba Lan, tại khu vực biên giới với Ukraine, khiến 2 người thiệt mạng, AP đưa tin.

Ten lua roi xuong mien Dong Ba Lan, Nga phu nhan lien quan

Cảnh sát tập trung tại khu vực làng làng Przewodów, miền Đông Ba Lan vào tối 15/11. Ảnh: AP.

Chính phủ Ba Lan vào hôm 16/11 cho biết một tên lửa đã rơi xuống khu vực biên giới giáp với Ukraine ở miền Đông của nước này, khiến 2 người thiệt mạng. Theo đó, quả tên lửa được ghi nhận đã rơi xuống khu vực trữ ngũ cốc tại làng Przewodów vào tối 15/11.

Đọc nhiều nhất

Tin mới