Dự báo thời tiết 29/10: Miền Bắc lạnh về đêm, miền Trung mưa to kéo dài

Dự báo thời tiết ngày 29/10, khu vực TP Huế và TP Đà Nẵng có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 120-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm. 

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (29/10), ở khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 28/10 đến 3h ngày 29/10 cục bộ có nơi trên 170mm như: trạm Đỉnh Bạch Mã (TP Huế) 193,2mm, trạm Trà Vân (TP Đà Nẵng) 174,4mm, trạm Sơn Lập (Quảng Ngãi) 192,6mm…

Dự báo, từ sáng 29/10 đến đêm 30/10, ở khu vực TP Huế và TP Đà Nẵng có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 120-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm; khu vực Nam Quảng Trị và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to với lượng mưa phổ biến 80-180mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 350mm.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 70-140mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm (từ ngày 30/10, mưa lớn ở khu vực từ TP Huế đến Quảng Ngãi có khả năng giảm dần).

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>150mm/3h).

thoitiet.jpg
Miền Trung tiếp tục có mưa to. Ảnh: Hà Nam

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 29/10, ngày nắng; đêm có mưa rải rác; sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ.

Cũng theo cơ quan khí tượng thủy văn, ngày và đêm 29/10 ở khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ và phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và giông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>80mm/3h).

Từ ngày 31/10, mưa lớn ở các khu vực trên có xu hướng giảm dần.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1, riêng khu vực TP Huế và TP Đà Nẵng: cấp 2.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn cảnh báo, mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 29/10/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng; đêm có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh, có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng; đêm có mưa vài nơi, riêng khu vực đồng bằng và ven biển có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Phía Bắc (Thanh Hóa - Nghệ An) có mây, ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa, mưa rào; phía Nam nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông, riêng Nam Quảng Trị và TP Huế có mưa to đến rất to.

Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 26-29 độ; phía Nam 23-26 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông; phía Nam có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Phía Bắc gió đông, phía Nam gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 25-28 độ, phía Nam 29-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

TPHCM

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ.

Thời tiết ngày 27/10, mưa lớn dồn dập, lũ sông miền Trung tiếp tục lên cao

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 27/10, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, Nam Bộ có mưa lớn cục bộ. 

Trong 24 giờ tới, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến 200–400 mm, có nơi trên 600 mm. Từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi trên 350 mm.

Tại Tây Nguyên, từ sáng sớm 27/10 đến sáng 28/10, khu vực phía Đông Gia Lai và Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to trên 150 mm. Ngoài ra, khu vực Khánh Hòa, phía Đông Lâm Đồng và Nam Bộ cũng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to trên 100 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết 23/10: Bão số 12 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, Trung Bộ mưa lớn

Dự báo áp thấp nhiệt đới di chuyển vào đất liền từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, gây mưa to, lũ quét và sạt lở đất, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cao.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39–49km/giờ), giật cấp 8. Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ 10–15km/giờ, đi vào đất liền khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Hiện tại, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh, tại các trạm đảo ven biển đã ghi nhận gió mạnh. Trạm Bạch Long Vĩ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6–7, giật cấp 9; trạm Cồn Cỏ và Lý Sơn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động mạnh. Trong ngày và đêm 23/10, khu vực Bắc Biển Đông, vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi tiếp tục có gió mạnh cấp 6–7, giật cấp 8–9; sóng biển cao 2–5m, biển động mạnh.

Đọc nhiều nhất

Tin mới