Tết thèm bánh chưng đến mấy cũng nên cảnh giác khi mắc các bệnh này

Không phải ai cũng có thể ăn bánh chưng thoải mái trong dịp Tết, đặc biệt những người mắc các bệnh dưới đây.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, bánh chưng là món ăn rất giàu năng lượng, chứa nhiều chất béo, đạm, vitamin, đường. Điều đáng nói là 1/8 chiếc bánh chưng thông thường vào dịp Tết đã có giá trị dinh dưỡng của một bát cơm đầy có kèm thức ăn. Do đó, bánh chưng rất thích hợp cho người muốn tăng cân, người gầy, suy dinh dưỡng. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể ăn bánh chưng trong các bữa ăn dịp năm mới.
Người bị bệnh tiểu đường
Người bị tiểu đường rất nhạy cảm với đồ ăn đặc biệt là những món có quá nhiều thịt, nhiều chất béo. Bánh chưng và xôi thuộc về đồ nếp khi tiêu hóa xong làm tăng đường máu khá nhiều. Do vậy, bạn nên hạn chế ăn bánh chưng. Nếu vẫn muốn ăn thì nên ăn theo hướng dẫn sau:
- Ăn khoảng 150gr bánh chưng trong mỗi lần và cách nhau ít nhất 8h. Khi ăn, có thể ăn kèm với nhiều loại rau xanh để làm giảm khả năng hấp thu đường.
- Nếu bạn đã chọn bánh chưng, bạn cần bỏ tương đương một phần cơm hàng ngày.
- Nên đo đường huyết trước và sau khi ăn bánh để xem đường máu có tăng nhiều không? Nếu có bạn cần hạn chế bớt phần bánh cho lần ăn kế tiếp.
Tet them banh chung den may cung nen canh giac khi mac cac benh nay
 
Người mắc bệnh béo phì
Nếu bạn quan tâm đến cân nặng của mình thì tốt nhất nên hạn chế tiêu thụ bánh chưng vì nó chứa hàm lượng tinh bột rất cao. Bạn có thể lên cân rất nhanh nếu ăn quá nhiều bánh chưng. Đặc biệt là bánh chưng rán vì ngoài tinh bột nó còn chứa thịt mỡ và cả dầu mỡ. Vì vậy nếu muốn giữ thân hình cân đối bạn nên hạn chế ăn bánh chưng.
Người bị bệnh thận
Đối với người mắc bệnh thận thường kèm theo các triệu chứng như tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu hoặc tăng mỡ máu thì cần tránh xa bánh chưng vì nó rất nhiều chất béo.
Nếu bạn vẫn giữ thói quen ngày Tết ăn bánh chưng kèm dưa hành, thịt đông thì thực sự nguy hiểm bởi dưa hành chứa hàm lượng muối cao, còn 2 loại thực phẩm kia thì nhiều chất béo, không tốt cho người mắc bệnh thận có kèm thêm tăng huyết áp hoặc bị phù.
Người bị đau dạ dày
Đừng nghĩ rằng đau dạ dày chỉ nên hạn chế ăn đồ cay mà ngay cả của nếp cũng nên hạn chế. Bánh chưng chứa gạo nếp và đỗ xanh thực sự không tốt cho người đau dạ dày bởi 2 nguyên liệu này sẽ tạo ra hơi khiến người bệnh đầy bụng, khó chịu, ợ chua, khó tiêu... Những người vừa khỏi bệnh hay có tiểu sử bị bệnh dạ dày nên hạn chế ăn bánh chưng để tránh nguy cơ tái phát bệnh.
Người bị cao huyết áp, tim mạch
Bánh chưng chứa hàm lượng dinh dưỡng rất cao, nhiều chất béo có thể gây tăng tiết axit dịch vị - điều này không hề tốt đối với bệnh nhân huyết áp cao. Bên cạnh đó, chế độ ăn uống chứa nhiều dầu mỡ có thể làm tăng lượng Cholesterol trong máu, gây nên các bệnh về tim mạch.
Ăn bánh chưng tuyệt đối không ăn kèm dưa hành muối
Đối với người mắc bệnh cao huyết áp và tim mạch tuyệt đối không nên ăn bánh chưng kèm dưa hành muối vì không tốt cho sức khỏe do dưa hành muối có nhiều muối.
Không ăn bánh chưng rán
Ăn bánh chưng rán rất dễ gây đầy bụng. Vào những ngày Tết, đồ ăn thức uống nhiều, lại ăn thêm bánh chưng rán thì rất dễ tăng cân. Bản thân bánh chưng đã chứa nhiều chất béo, khi rán bằng dầu mỡ thì lượng chất béo sẽ còn tăng cao hơn, do đó người béo phì nên hạn chế ăn. Không chỉ gây tăng cân, lượng chất béo hấp thụ từ bánh chưng rán vào cơ thể còn đặc biệt không tốt cho những người có bệnh lý cao huyết áp, rối loạn mỡ máu, tim mạch, bệnh thận. Đặc biệt người có tiền sử dạ dày không nên ăn bánh chưng rán, có thể làm cho bệnh lý càng nặng hơn.

Nổ pháo, bé trai nhập viện với bàn tay chỉ còn 1 ngón

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa tiếp nhận trường hợp bé trai Đ.T.N (11 tuổi, sống tại Phù Cừ, Hưng Yên) nhập viện với nhiều vết thương do tai nạn pháo nổ.

Bệnh nhi được đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng nhiều vết thương phần mềm vai trái, gối trái, cụt chấn thương ngón 3,4 và nhiều vết thương rải rác ở vùng gan tay và mu bàn tay trái.
No phao, be trai nhap vien voi ban tay chi con 1 ngon
Bàn tay của bé trai bị chấn thương do pháo nổ.
Theo lời kể của người nhà người bệnh, trên đường đi học về, em N. đã nhặt được một quả pháo nhỏ bằng ngón tay bên đường và cầm nghịch chơi. Không may cho em, vật thể đã phát nổ khiến em gặp tai nạn với nhiều vết thương.
ThS Nguyễn Văn Phan, Khoa Phẫu thuật Chấn thương chung, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, các bác sĩ đã mổ cấp cứu, xử lý vết thương phần mềm vai, gối, sửa mỏm cụt ngón 3,4 bàn tay trái.
Sau mổ, tình trạng người bệnh đã ổn định, đang được điều trị và chăm sóc tại Khoa Phẫu thuật Chấn thương Chung, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
Đáng nói, đây không phải ca tai nạn do pháo nổ duy nhất, thời gian qua, Bệnh viện Việt Đức liên tiếp tiếp nhận các ca tai nạn do pháo nổ.
Các bác sĩ cảnh báo, nhân dịp Tết Canh Tý 2020 người dân cần nghiêm chỉnh chấp hành quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo nổ để tránh xảy ra thêm nhiều tai nạn đáng tiếc, gây thiệt hại nghiêm trọng về sức khỏe.

Công dụng chữa bệnh bất ngờ của món bánh chưng ngày Tết

Không chỉ là biểu tượng văn hóa ẩm thực của người Việt, bánh chưng còn là vị thuốc quý bởi mỗi nguyên liệu trong bánh đều có tác dụng đối với sức khỏe.

Tết âm gái ế quyết đi du lịch và phản ứng không thể "khủng khiếp" hơn từ cha mẹ

(Kiến Thức) - Khuyết điểm duy nhất của tôi chính là không có chồng. Trong mắt nhiều người, khuyết điểm này có thể coi là một cái tội, tội rất lớn của một người phụ nữ.

Nếu như cách đây vài năm, tôi hào hứng mỗi khi đến Tết, vui vẻ từ thành phố quay về gia đình để tận hưởng cái tết đoàn viên, ấm áp, thì hiện tại tôi chỉ muốn tránh né tết nhất, hoàn toàn không muốn về nhà vào dịp này.
Tôi năm nay 32 tuổi, có thể coi là phụ nữ thành công. Mặc dù vẫn đang phải trả góp mua nhà, nhưng sự nghiệp của tôi ổn định, năng lực của tôi được công nhận, trải nghiệm cũng phong phú, nhiều người nói tôi là người thú vị, có học thức mà không khô khan, họ rất muốn học hỏi theo.

Đọc nhiều nhất

Tin mới