Rùng mình bàn chân hoại tử vì tự chữa bệnh đái tháo đường

(Kiến Thức) - Sau một thời gian tự ý chữa bệnh đái tháo đường, một nam bệnh nhân nam ở Hà Nội đã phải nhập viện trong tình trạng tổn thương nghiêm trọng khiến các bác sỹ cũng phải rùng mình.

Bệnh viện Nội tiết Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhân là ông Nguyễn Hữu C. (41 tuổi, ở quận Đống Đa, TP Hà Nội) trong tình trạng tấy đỏ toàn bộ bàn chân phải, loét hoại tử nghiêm trọng do tự ý điều trị bệnh đái tháo đường.
Bệnh nhân mắc bệnh đái tháo đường đã 17 năm nay. Tuy nhiên, trong quá trình điều trị, anh C. thường tự mua thuốc điều trị tại nhà và do bận rộn công việc nên uống thuốc không đều đặn.
Rung minh ban chan hoai tu vi tu chua benh dai thao duong
 Anh C. nhập viện trong tình trạng bàn chân phải tấy đỏ, hoại tử
Cách đây 1 tháng, chân anh C. mọc một vài mụn nước ở ngón chân cái. Sau đó 2-3 ngày, những mụn nước ấy vỡ ra. Những cọ xát do di chuyển khiến những vết sưng ngày càng lan rộng. Ngón chân cái của anh sưng nề, chuyển sang màu đen bầm như tụ máu
Rung minh ban chan hoai tu vi tu chua benh dai thao duong-Hinh-2
 Ngón chân cái của anh sưng nề, chuyển sang màu đen bầm như tụ máu
Thông tin trên báo Người lao động, bác sĩ Nguyễn Ngọc Thiện - Phó trưởng Khoa Chăm sóc bàn chân, BV Nội tiết Trung ương cho biết, bệnh nhân C. được chẩn đoán loét hoại tử bàn chân do đái tháo đường type 1, biến chứng thần kinh ngoại vi, thần kinh tự động. Bàn chân và ngón chân của bệnh nhân bị hoại tử, lõm sâu, chảy nhiều dịch...
Bệnh nhân được chỉ định cắt lọc phần thịt hoại tử và áp dụng các biện pháp điều trị cần thiết. Sau gần 1 tháng điều trị, sức khoẻ bệnh nhân đã ổn định. Tuy nhiên, do biến chứng hoại tử nên các bác sĩ buộc phải tháo bỏ ngón cái bàn chân phải của anh C.
Rung minh ban chan hoai tu vi tu chua benh dai thao duong-Hinh-3
 Các bác sĩ buộc phải tháo bỏ ngón cái bàn chân phải của anh C.
Bác sĩ Thiện cho biết nếu chỉ chậm trễ khoảng 1 tuần, có thể bệnh nhân sẽ phải tháo bỏ đến khớp gối.
"Thực tế BV đã tiếp nhận rất nhiều trường hợp bệnh nhân đái tháo đường chỉ có vài mụn nước tưởng chừng như vô hại, nhưng sau vài ngày đã dẫn đến nguy cơ tháo bỏ bàn chân, thậm chí cả cẳng chân. Đáng nói, trước khi nhập viện, bệnh nhân hoàn toàn không nghĩ rằng đây là do biến chứng của bệnh đái tháo đường mà chỉ phán đoán là bệnh ngoài da do nóng trong hoặc ảnh hưởng của bệnh thận.
Giới chuyên khoa cảnh báo, bệnh đái tháo đường cũng được mệnh danh là "kẻ giết người thầm lặng", gây ra những biến chứng nặng nề như: mù lòa, cắt cụt chi, suy thận, tai biến mạch máu não, bệnh lý mạch vành… Số ca tử vong do đái tháo đường cao hơn rất nhiều so với các bệnh truyền nhiễm từ trước đến nay vẫn được coi là nguy hiểm.
Để phòng tránh mắc bệnh đái tháo đường, bác sĩ Thiện khuyến cáo người dân nên khám sức khỏe thường xuyên và xét nghiệm đường huyết định kỳ để phát hiện sớm bệnh, từ đó can thiệp kịp thời.

5 dấu hiệu cảnh báo con bạn bị tiểu đường

Trong 5 năm trở lại đây, mỗi năm bệnh viện Nhi Trung ương có khoảng 40-50 bệnh nhân mới mắc bệnh đái tháo đường type 1 được chẩn đoán, cao hơn nhiều so với trước đó.

Căn bệnh cứ 10 giây chết một người, 70% dân số chưa được chẩn đoán

(Kiến Thức) - Được coi là 1 trong 4 đại dịch của thế kỷ vì những biến chứng khủng khiếp của nó, đái tháo đường đang là căn bệnh đáng báo động ở Việt Nam.

Đái tháo đường (bệnh tiểu đường) là một nhóm bệnh rối loạn chuyển hóa cacbohydrat, mỡ và protein khi hormone insulin của tụy bị thiếu hay giảm tác động trong cơ thể, biểu hiện bằng mức đường trong máu luôn cao.
Bệnh có liên quan chặt chẽ với các yếu tố như thừa cân, béo phì, chế độ dinh dưỡng không hợp lý, ăn nhiều đường, chất béo, thức ăn nhanh, lối sống thụ động, ít tập thể thao hay thức khuya, ăn khuya.

Cách giữ “lửa yêu” ở người đái tháo đường

Rối loạn tình dục là các vấn đề sức khỏe thường gặp ở người lớn tuổi. Nhưng với người mắc bệnh đái tháo đường (ĐTĐ) thì các rối loạn này xảy ra sớm và nặng hơn.

Các rối loạn tình dục ở người đái tháo đường nếu không điều trị để kéo dài sẽ gây ra rối loạn về tâm lý, mất hạnh phúc gia đình. Tuy nhiên, khi bệnh ĐTĐ được kiểm soát tốt, ta có thể làm giảm nguy cơ các rối loạn tình dục đối với người bệnh.

Đọc nhiều nhất

Vì sao càng mệt càng khó ngủ?

Vì sao càng mệt càng khó ngủ?

Mệt mỏi không đồng nghĩa với buồn ngủ. Khi não bộ còn căng thẳng và hormone stress tăng cao, giấc ngủ dễ bị chập chờn, thậm chí biến mất hoàn toàn.

Tin mới

Vì sao càng mệt càng khó ngủ?

Vì sao càng mệt càng khó ngủ?

Mệt mỏi không đồng nghĩa với buồn ngủ. Khi não bộ còn căng thẳng và hormone stress tăng cao, giấc ngủ dễ bị chập chờn, thậm chí biến mất hoàn toàn.

Sống chậm ngày Tết

Sống chậm ngày Tết

Tết là thời gian để giảm căng thẳng, dành thời gian cho bản thân và gia đình, giúp tinh thần thoải mái, khỏe mạnh hơn.