Người già không thay đổi chậm rãi động tác

Google News

(Kiến Thức) - Tưởng chóng mặt bình thường, bà Tuyết đứng dậy đi ra ngoài. Đi được hai bước thì bà bị ngã gãy cổ xương đùi, phải nằm bất động.

Ngủ dậy bà Lê Thị Tuyết (70 tuổi ở Hà Nội) thấy chóng mặt. Nghĩ rằng chỉ là chóng mặt bình thường do tối qua ngủ ít nên bà đứng dậy đi ra ngoài. Nhưng vừa đi được hai bước thì bà bị ngã và bị gẫy cổ xương đùi, phải nằm bất động.
Ảnh minh họa. 
Lời bàn: Người già thường hay bị chóng mặt và cho đó là bình thường mà không biết đó có thể là dấu hiệu tiềm ẩn của những căn bệnh nguy hiểm như tiền đình, thiếu máu, rối loạn điện giải, suy chức năng tuyến giáp, cao huyết áp, hạ huyết áp, cơn đau thắt ngực, suy tim... thậm chí do thay đổi tư thế đột ngột gây tăng giảm áp lực mạch máu làm chóng mặt. 
Vì vậy, khi bị chóng mặt nên giữ nguyên tư thế, không cử động mạnh, nên nhắm mắt bình tĩnh hít thở sâu và nằm yên hoặc từ từ dựa vào nơi gần nhất, sau vài phút thì chầm chậm ngồi xuống. Tránh thay đổi tư thế, tránh tiếng động và ánh sáng chói lòa.
BS Nguyễn Văn Thắng (Bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội)

Bình luận(0)