Quảng Ninh: Ba em nhỏ tử vong do đuối nước khi đi tắm sông

Google News

(Kiến Thức) - Năm em nhỏ rủ nhau ra tắm sông. Sau một giờ đồng hồ, hai em nhỏ phát hiện 3 em khác bị đuối nước nên kêu cứu. Tuy nhiên, ba em nhỏ đã tử vong.

Thông tin ban đầu về vụ tai nạn đuối nước thương tâm, vào khoảng 15h ngày 29/7, người dân được hai cháu nhỏ báo tin về việc ba cháu nhỏ khác bị đuối nước tại khu vực sông Hà Cối, đoạn qua phố Nguyễn Du (Thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh).
Ngay khi nhận được tin báo, một số người dân, cán bộ thị trấn huyện Quảng Hà cùng lực lượng chức năng đã đến khu vực xảy ra vụ tai nạn để tìm kiếm cứu nạn 3 em nhỏ. Tuy nhiên, khi được đưa lên bờ, cả ba em nhỏ đều tử vong.
Quang Ninh: Ba em nho tu vong do duoi nuoc khi di tam song
 Năm em nhỏ rủ nhau ra tắm sông. Sau một giờ đồng hồ, hai em nhỏ phát hiện 3 em khác bị đuối nước nên kêu cứu. Tuy nhiên, ba em nhỏ đã tử vong. Ảnh minh họa.
Danh tính ba em được xác định là: Đinh Khắc Tân (SN 2009, trú tại thôn 6, xã Quảng Chính, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) Phạm Trang Nguyên (SN 2008), Phạm Minh Toàn (SN 2009) cùng trú tại phố Yết Kiêu (Thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh).
Trước đó, vào khoảng 14h 30 chiều cùng ngày, 5 cháu rủ nhau đi tắm tại khu vực trên trên sông Hà Cối đoạn qua khu phố Nguyễn Du, thị trấn Quảng Hà. Sau gần một giờ đồng hồ, hai em nhỏ phát hiện 3 em khác bị đuối nước nên đã chạy về báo với người lớn.
Trao đổi với PV Kiến Thức tối ngày 29/7, Chủ tịch UBND Thị trấn Quảng Hà, ông Phan Văn Việt xác nhận thông tin vụ tai nạn trên.
Ba cháu nhỏ chết đuối thuộc hai gia đình. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, UBND huyện Hải Hà đã đến thăm hỏi và hỗ trợ gia đình mỗi cháu tử vong 6 triệu đồng; UBND thị trấn Quảng Hà hỗ trợ gia đình mỗi cháu tử vong 2 triệu đồng. Chúng tôi đang chia thành các tổ đến các gia đình các cháu để động viên chia sẻ”, ông Phan Văn Việt cho biết.
>>> Mời độc giả xem video Hà Nội: 4 người tử vong do đuối nước tại ao làng - Nguồn VTC14:
Trước đó, ngày 23/4/2017, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Công văn số 2748/UBND-QH1 về việc quản lý các bãi tắm tự phát trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, ông Nguyễn Đức Long có ý kiến chỉ đạo Chủ tịch UBND các địa phương thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh và chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND tỉnh về việc để xảy ra tai nạn tại các bãi tắm tự phát trên địa bàn mình quản lý.
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)