Cảnh sát lao vào biển lửa chữa cháy kho chứa vải

Google News

(Kiến Thức) - Hàng chục chiến sĩ cảnh sát PCCC suốt nhiều giờ thay phiên nhau xông vào kho vải nghi ngút khói lửa để dập tắt đám cháy.

Vụ hoả hoạn xảy ra tại xưởng sản xuất gói đồng thời là kho chứa vải trong khuôn viên công ty TNHH TM VEGA (QL1, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP HCM) đến 19h30 ngày 16/7 vẫn đang được cảnh sát PCCC quận 9 (Cảnh sát PCCC TP HCM) tích cực chữa cháy.
Canh sat lao vao bien lua chua chay kho chua vai
 Hơn 50 chiến sĩ cảnh sát chữa cháy cùng nhiều phương tiện đến ngay hiện trường để tham gia cứu hoả.
Trước đó lúc 17h30, ngay khi tiếp nhận tin báo cháy đang xảy ra tại kho, xưởng nói trên, chỉ huy cảnh sát PCCC quận 9 đã điều động hơn 50 cán bộ chiến sĩ cùng 6 xe chữa cháy nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai công tác chữa cháy.
Canh sat lao vao bien lua chua chay kho chua vai-Hinh-2
Các chiến sĩ cảnh sát PCCC lao vào giữa biển lửa để phun nước dập đám cháy và tránh để lan sang nhà dân. 
Xác định khu vực cháy rộng lớn, trong kho chứa nhiều tấn vải vụn đang ngùn ngụt khói lửa bao trùm, các chiến sĩ cảnh sát chữa cháy đã đeo mặt nạ, bình oxy…thay phiên nhau xông vào tận trong đám cháy để phun nước; đồng thời đưa nhiều bao tải đựng vải ra ngoài và khoanh vùng khu vực để tránh cháy lan sang nhiều nhà dân xung quanh.
Hiện công tác chữa cháy vẫn đang được khẩn trương thực hiện. Xung quanh hiện trường rất đông người dân tập trung theo dõi và lực lượng công an, bảo vệ dân phố cũng đã được tăng cường bảo vệ, giữ trật tự.
Những hình ảnh,video clip PV Kiến Thức ghi lại từ hiện trường vụ cháy:
Canh sat lao vao bien lua chua chay kho chua vai-Hinh-3
Hơn 50 chiến sĩ cảnh sát PCCC quận 9 đến gần 20h ngày 16/7 vẫn đang nỗ lực chữa cháy. 
Canh sat lao vao bien lua chua chay kho chua vai-Hinh-4
Khói lửa bao trùm khu kho xưởng chứa đầy vải vụn. 
Canh sat lao vao bien lua chua chay kho chua vai-Hinh-5
Cảnh sát PCCC trang bị mặt nạ, bình oxy xông vào đám cháy. 
Đăng Lê

>> xem thêm

Bình luận(0)