Thông cầu phao sông Lô sau khi lắp thêm đốt bảo đảm an toàn

Sau khi nước sông Lô dâng cao và mưa gây trơn trượt, Lữ đoàn 249 đã lắp thêm đốt, gia cố đường dẫn và khôi phục lưu thông cầu phao từ 15h ngày 24/2.

Chiều 24/2, trao đổi với PV, Đại tá Nguyễn Đăng Chiến, Trưởng phòng Tuyên huấn, Binh chủng Công binh cho biết, đến 14h30 cùng ngày, Lữ đoàn 249 đã hoàn thành việc nối thêm đốt cầu phao và khắc phục xong đường lên xuống bến tại khu vực xã Đoan Hùng (tỉnh Phú Thọ).

3b4a23c86c0fe251bb1e.jpg
Cầu phao sông Lô đã thông trở lại sau khi lắp thêm đốt phao.

Điều này đồng nghĩa với việc, cầu phao sông Lô tiếp tục bảo đảm cho phương tiện qua lại từ 15h đến 21h ngày 24/2. Từ ngày mai, 25/2, cầu hoạt động hằng ngày từ 5h đến 21h.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, do nước thượng nguồn đổ về làm mực nước sông Lô dâng cao, kết hợp mưa khiến mặt cầu và hai bên đường dẫn trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đơn vị vận hành đã tạm dừng hoạt động cầu từ 9h45 đến 14h để lắp thêm đốt và gia cố các hạng mục kỹ thuật.

Đại tá Nguyễn Đăng Chiến cũng thông tin, ngay khi phát hiện điều kiện thời tiết làm giảm độ bám mặt cầu, Lữ đoàn 249 đã chủ động tạm dừng phương tiện qua lại để kiểm tra, gia cố bề mặt cầu, đồng thời chỉnh sửa, tăng cường bảo đảm an toàn tại các vị trí đường dẫn hai đầu cầu. Chỉ sau khi hoàn tất các biện pháp kỹ thuật và bảo đảm đủ điều kiện an toàn, đơn vị mới tổ chức cho lưu thông trở lại.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc khẩn trương lắp đặt cầu phao qua sông Lô phục vụ nhân dân đi lại, Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh đã cơ động lực lượng, phương tiện, phối hợp với địa phương hoàn thiện đường dẫn hai bờ và lắp đặt cầu bảo đảm tiến độ.

Theo đại diện Binh chủng Công binh, với đặc thù là cầu quân sự phục vụ dân sinh, toàn bộ quá trình vận hành đều tuân thủ nghiêm quy trình kỹ thuật, trong đó yếu tố an toàn được đặt lên hàng đầu. Việc chủ động tạm dừng để lắp thêm đốt cầu khi mực nước dâng cao là biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện.

Video Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh gia cố cầu phao sông Lô:

Bắc Ninh sẵn sàng khai mạc lễ Hội Lim xuân Bính Ngọ 2026

Ngày 24/2 (tức ngày 8 tháng Giêng), UBND xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh tổ chức họp báo thông tin về công tác tổ chức Lễ hội Lim xuân Bính Ngọ năm 2026.

Theo UBND xã Tiên Du, Lễ Hội Lim năm nay diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 28/2 đến hết ngày 1/3 (tức ngày 12 và 13 tháng Giêng năm Bính Ngọ 2026) tại 7 thôn thuộc xã Tiên Du, gồm: Lũng Giang, Lũng Sơn, Duệ Đông, Đình Cả, Duệ Nam, Duệ Khánh, Lộ Bao. Trung tâm lễ hội là khu vực núi Hồng Vân (núi Lim).

20260224-092443.jpg
Toàn cảnh buổi họp báo.

Phát hiện bom 'khủng' ở Quảng Trị

Trong quá trình đào đất, một hộ dân tại xã Kim Ngân (Quảng Trị) phát hiện một quả bom nằm cách móng nhà chỉ khoảng 40cm, nên đã cấp báo chính quyền.

Ngày 24/2, thông tin từ Đội Rà phá bom mìn của PeaceTrees VietNam cho biết, đội vừa phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị xử lý an toàn một quả bom MK82 được phát hiện tại bản Tăng Ký, xã Kim Ngân.

Trước đó, trong quá trình đào đất làm sân, gia đình chị Hồ Thị La (trú tại bản Tăng Ký) phát hiện phần đuôi một vật thể kim loại nghi là bom lộ ra khỏi mặt đất, chỉ cách móng nhà khoảng 40cm, nên đã cấp báo chính quyền địa phương.

Cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu bị truy tố vụ lừa đảo hơn 1.726 tỷ đồng

Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố 5 bị can vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam.

Trong số các bị can bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” có Phạm Thị Hoà, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu; Nguyễn Thị Lan Hương, cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu; Nguyễn Thị Thuỳ Linh, cựu Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu; Nguyễn Thị Ngọc Lan và Nguyễn Thị Thanh Tú cùng trú tại Royal City, Hà Nội. Bị can Nguyễn Thị Ngọc Lan còn bị truy tố thêm tội “Rửa tiền”.

999999.png
Phan Thị Hòa tại cơ quan Công an

Đọc nhiều nhất

Tin mới