Dấu hỏi chất lượng sau những gói thầu tiết kiệm "bất thường" tại Cấp thoát nước Long An [Kỳ 2]

Trúng hai gói thầu tại Long An với tỷ lệ giảm giá lên tới hơn 20%, Công ty Đại Phú Thịnh khiến dư luận quan tâm về bài toán cân đối chi phí và chất lượng công trình trong bối cảnh giá vật liệu xây dựng nhiều biến động.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, tại hai gói thầu do Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An làm chủ đầu tư mà Công ty TNHH Đại Phú Thịnh vừa trúng thầu ngày 08/10/2025, tỷ lệ tiết kiệm (giảm giá so với giá gói thầu) đạt mức rất cao, vượt xa mức trung bình thường thấy ở các gói thầu xây lắp hạ tầng kỹ thuật.

Những con số tiết kiệm "gây sốc"

Phân tích chi tiết dữ liệu của hai gói thầu tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An cho thấy mức chênh lệch đáng kể giữa giá gói thầu được phê duyệt và giá trúng thầu của Công ty TNHH Đại Phú Thịnh.

4-2092.png
Ảnh minh họa

Tại gói thầu "Xây lắp tuyến ống cấp nước đường tỉnh 835D (đoạn từ đường tỉnh 835C đến đường tỉnh 835) và đường tỉnh 830 (đoạn từ đường tỉnh 833B đến đường vào Xóm Bà Vệ)", giá gói thầu được phê duyệt là 11.766.854.803 đồng.

Tuy nhiên, theo Quyết định phê duyệt số 2463/QĐ-CNLA, giá trúng thầu của Công ty TNHH Đại Phú Thịnh chỉ là 8.849.851.352 đồng. Mức chênh lệch giảm giá lên tới 2.917.003.451 đồng. Tương đương với tỷ lệ tiết kiệm khoảng 24,79%. Nói cách khác, nhà thầu đã bỏ giá thấp hơn gần 1/4 so với dự toán ban đầu.

Kịch bản tương tự diễn ra tại gói thầu "Xây lắp tuyến ống cấp nước đường Phước Vân – Long Hòa và đường Phước Vân – Long Khê". Giá gói thầu là 8.088.582.958 đồng.

Theo Quyết định phê duyệt số 2464/QĐ-CNLA, giá trúng thầu chỉ còn 6.277.548.692 đồng. Con số tiết kiệm tuyệt đối là 1.811.034.266 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 22,38%.

Tổng cộng, chỉ qua hai gói thầu này, ngân sách (hoặc nguồn vốn của chủ đầu tư) đã tiết kiệm được hơn 4,7 tỷ đồng. Đây là một kết quả đáng ghi nhận nếu nó phản ánh đúng năng lực quản trị chi phí và tối ưu hóa biện pháp thi công của nhà thầu.

Nghi vấn về bài toán chi phí và chất lượng

Trong lĩnh vực xây lắp hạ tầng, đặc biệt là ngành cấp thoát nước vốn có định mức, đơn giá khá ổn định, mức giảm giá sâu như vậy thường được các chuyên gia xếp vào diện "bất thường".

Để đánh giá khách quan về mức giá trúng thầu này, cần xem xét bối cảnh thị trường vật liệu xây dựng và nhân công trong năm 2025. Theo quan sát chung, giá các loại vật tư chính cho ngành nước như ống nhựa (HDPE, uPVC), phụ kiện gang, thép xây dựng, cũng như chi phí nhân công và máy thi công không có dấu hiệu giảm sâu, thậm chí còn có xu hướng biến động khó lường.

Trong cấu thành giá gói thầu xây lắp, chi phí vật tư thường chiếm tỷ trọng lớn nhất. Nếu nhà thầu có thể giảm giá sâu, điều này phải xuất phát từ lợi thế cạnh tranh rõ ràng như công nghệ thi công mới, nguồn cung vật tư ưu đãi đặc biệt, hoặc khả năng quản trị chi phí vượt trội.

Ngược lại, nếu không chứng minh được các lợi thế này, mức giảm giá gần 25% sẽ làm dấy lên lo ngại về việc nhà thầu có thể phải tìm cách cắt giảm chi phí trong quá trình thi công để đảm bảo lợi nhuận hoặc tránh thua lỗ. Điều này tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng vật tư đầu vào, quy trình kỹ thuật thi công, và cuối cùng là tuổi thọ cũng như tính an toàn của công trình cấp nước.

Các công trình đường ống cấp nước thường được thi công ngầm, việc kiểm soát chất lượng đòi hỏi quy trình giám sát, thí nghiệm vật liệu và nghiệm thu hết sức nghiêm ngặt. Bất kỳ sự sai sót nào trong khâu lựa chọn vật liệu hoặc thi công đều có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như rò rỉ, thất thoát nước, hoặc vỡ đường ống trong quá trình vận hành.

Trách nhiệm giám sát của Chủ đầu tư

Trong bối cảnh này, vai trò và trách nhiệm của Chủ đầu tư - Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An - và đơn vị tư vấn giám sát là vô cùng quan trọng.

Nhận định về vấn đề giá thầu thấp bất thường, Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ chia sẻ: "Pháp luật về đấu thầu đã có những quy định cụ thể để xử lý tình huống này. Căn cứ Điều 36 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu, đối với các hồ sơ dự thầu có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp dưới 50% giá gói thầu hoặc được Tổ chuyên gia đánh giá là thấp bất thường, Bên mời thầu có trách nhiệm yêu cầu nhà thầu làm rõ bằng văn bản về tính khả thi của mức giá đó."

Chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ phân tích thêm: "Mục đích của việc làm rõ là để xác định xem nhà thầu có thực sự có lợi thế cạnh tranh hay có ý định gian lận để trúng thầu rồi tìm cách bù lỗ bằng việc thi công không đảm bảo chất lượng. Nếu nhà thầu không làm rõ được hoặc làm rõ không thuyết phục, hồ sơ dự thầu có thể bị loại. Trong trường hợp nhà thầu được lựa chọn trúng thầu với giá thấp, chủ đầu tư cần đặc biệt tăng cường công tác giám sát thi công. Nếu không có biện pháp kiểm soát chặt chẽ, rủi ro nhà thầu sử dụng vật tư kém chất lượng, cắt xén khối lượng là hoàn toàn có thể xảy ra."

Câu hỏi đặt ra là liệu Công ty TNHH Đại Phú Thịnh đã có những giải trình thuyết phục như thế nào về mức giá cạnh tranh của mình? Và Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An đã và sẽ áp dụng cơ chế giám sát ra sao để đảm bảo chất lượng cho các tuyến ống cấp nước quan trọng này? Sự minh bạch trong quá trình thực hiện hợp đồng là chìa khóa để giải tỏa những nghi ngại của dư luận về những gói thầu tiết kiệm "bất thường".

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 3:] Gói thầu tại Đồng Tháp: Vì sao Công ty Đại Phú Thịnh "một mình một chợ"?

Cú "hat-trick" tháng 10 của Đại Phú Thịnh: Thắng lớn tại Long An và Đồng Tháp [Kỳ 1]

Chỉ trong hai ngày 08 và 09/10/2025, Công ty TNHH Đại Phú Thịnh đã liên tiếp được công bố trúng 3 gói thầu xây lắp ngành nước tại Long An và Đồng Tháp, khẳng định vị thế nhà thầu quen mặt tại khu vực phía Nam.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Đại Phú Thịnh (Mã số doanh nghiệp: 3500401710) là một doanh nghiệp có thâm niên hơn 25 năm hoạt động trong lĩnh vực xây lắp hạ tầng cấp thoát nước. Doanh nghiệp này được thành lập ngày 13/10/2000, hiện có địa chỉ trụ sở (cập nhật sau sáp nhập) tại Số 506 Cách Mạng Tháng Tám (B16), Phường Bà Rịa, TP. Hồ Chí Minh, do ông Tạ Trọng Huấn làm Giám đốc và là người đại diện pháp luật.

Quan sát hoạt động đấu thầu của doanh nghiệp này trong tháng 10/2025 cho thấy một tần suất trúng thầu đáng chú ý, đặc biệt là tại các dự án sử dụng vốn đầu tư công ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Chỉ trong vòng 48 giờ, nhà thầu này đã ghi nhận 3 chiến thắng liên tiếp với tổng giá trị xấp xỉ 23 tỷ đồng.

Gói thầu thiết bị tại Cầu Kè: Xuất hiện nhà thầu "giảm giá sốc" gần 2,4 tỷ đồng

Tại Gói thầu số 31 thuộc dự án Nhà máy xử lý nước thải huyện Cầu Kè, trong khi hai đối thủ có tỷ lệ giảm giá khiêm tốn, Công ty Cổ phần Giải pháp Môi trường ARES lại gây chú ý với mức giá dự thầu thấp kỷ lục, tiết kiệm tới hơn 25% cho ngân sách.

Tại dự án Nhà máy xử lý nước thải huyện Cầu Kè (tỉnh Vĩnh Long), việc mở thầu Gói thầu số 31: Lắp đặt thiết bị đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận khi xuất hiện sự chênh lệch đáng kể về giá dự thầu giữa các doanh nghiệp tham gia. Câu chuyện về hiệu quả kinh tế và năng lực thực sự của các nhà thầu trong bối cảnh Luật Đấu thầu mới đang được áp dụng là vấn đề cần được phân tích thấu đáo.

Diễn biến mở thầu: Cuộc cạnh tranh về giá đầy kịch tính

An Giang: Gói thầu cây giống 3,5 tỷ chốt danh sách dự thầu, ai thấp nhất?

Biên bản mở thầu Gói thầu số 01: Mua cây giống trồng cây xanh phân tán năm 2025 của Chi cục Kiểm lâm An Giang gây bất ngờ. Nhà thầu chào giá thấp nhất 2,4 tỷ đồng đang là tâm điểm, buộc Chủ đầu tư phải xem xét kỹ lưỡng tính khả thi của hồ sơ.

Gói thầu số 01: Mua cây giống trồng cây xanh phân tán năm 2025 (Mã TBMT: IB2500494481), thuộc Chi cục Kiểm lâm An Giang, đang trở thành tâm điểm chú ý của giới chuyên môn sau khi Biên bản mở thầu được công bố. Với tổng giá gói thầu là 3.518.146.000 đồng, dự án nhằm phục vụ chương trình trồng cây xanh phân tán quan trọng của tỉnh An Giang , yêu cầu tính chất kỹ thuật cao về chất lượng sinh học của hàng hóa.

Đây là gói thầu hàng hóa được tổ chức theo hình thức Đấu thầu rộng rãi qua mạng, áp dụng phương thức Một giai đoạn một túi hồ sơ. Thời điểm mở thầu đã diễn ra vào lúc 09:05 ngày 14/11/2025 , đánh dấu giai đoạn gay cấn nhất: đánh giá hồ sơ dự thầu.

Đọc nhiều nhất

Nhà thầu Lộc Thịnh và chuỗi trúng thầu "tốc hành" cuối năm 2025 tại Bình Dương [Kỳ 1]

Nhà thầu Lộc Thịnh và chuỗi trúng thầu "tốc hành" cuối năm 2025 tại Bình Dương [Kỳ 1]

Chỉ trong tháng 11/2025, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Dịch vụ Thương mại Lộc Thịnh liên tiếp được xướng tên trúng 4 gói thầu xây lắp tại TP HCM. Việc trúng thầu dồn dập trong thời gian ngắn với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng đang đặt ra bài toán về năng lực thi công thực tế của doanh nghiệp này.

Tin mới

Nhà thầu Lộc Thịnh và chuỗi trúng thầu "tốc hành" cuối năm 2025 tại Bình Dương [Kỳ 1]

Nhà thầu Lộc Thịnh và chuỗi trúng thầu "tốc hành" cuối năm 2025 tại Bình Dương [Kỳ 1]

Chỉ trong tháng 11/2025, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Dịch vụ Thương mại Lộc Thịnh liên tiếp được xướng tên trúng 4 gói thầu xây lắp tại TP HCM. Việc trúng thầu dồn dập trong thời gian ngắn với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng đang đặt ra bài toán về năng lực thi công thực tế của doanh nghiệp này.

Bê tông nhựa nóng Thuận Phú "một mình một ngựa" trúng gói thầu hơn 11 tỷ tại Đồng Phú

Bê tông nhựa nóng Thuận Phú "một mình một ngựa" trúng gói thầu hơn 11 tỷ tại Đồng Phú

Là nhà thầu duy nhất tham dự và trúng gói thầu xây dựng hơn 11 tỷ đồng tại Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Phú, Công ty Cổ phần Bê tông nhựa nóng Thuận Phú tiếp tục nối dài chuỗi trúng thầu tại đơn vị này. Dữ liệu năm 2025 cho thấy bức tranh tương phản về năng lực của nhà thầu này giữa "sân nhà" và các địa phương khác.