Dấu hiệu trẻ mắc tay chân miệng cần nhập viện

Thấy trẻ sốt, nôn nhiều, da có nốt ban đỏ, giật mình,… cha mẹ cần đưa con đi khám để bác sĩ tư vấn, tránh biến chứng nặng.

Khi chơi ở nhà, gia đình phát hiện bé trai 3 tuổi (sống ở Kim Chung, Đông Anh), nổi nhiều nốt ban đỏ trên da, sốt nhẹ trong khoảng 2 ngày.

Thấy con có dấu hiệu lạ, mẹ đưa bé đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội), khám trong tình trạng mắc bệnh tay chân miệng mức độ nhẹ, loét họng nhiều. Sau 3 ngày được các bác sĩ tích cực điều trị, bé đã hồi phục.

Trong một tháng trở lại đây, khoa Nhi tiếp nhận gần 100 trẻ mắc bệnh tay chân miệng, trung bình một ngày có 5-7 ca phải điều trị nội trú.

Dau hieu tre mac tay chan mieng can nhap vien

Bé trai bị nổi ban sau khi mắc tay chân miệng. Ảnh: Bác sĩ cung cấp.

Nguyên nhân gây bệnh

Bác sĩ Nguyễn Thành Lê, Phó trưởng khoa Nhi, cho biết bệnh tay chân miệng có nhiều nguyên nhân, chủ yếu do virus đường ruột gây ra, trong đó có 2 virus nguy hiểm gồm Enterovirus 71 (EV71) và Coxsackie A16. Hiện chúng ta có xét nghiệm để xác định 2 virus này.

Tay chân miệng cho virus gây ra nên quá trình điều trị tập trung vào chăm sóc là chủ yếu, dùng kháng sinh không có tác dụng. Nếu thấy trẻ có vết loét ở miệng, phụ huynh có thể dùng các sản phẩm giảm đau tại chỗ để trẻ ăn uống bình thường. Sau vài ngày, vết loét sẽ biến mất.

Với những vết ban đỏ, phỏng nước xuất hiện trên da trẻ, cha mẹ không nên chọc vỡ, chỉ cần vệ sinh hàng ngày, tắm rửa sạch sẽ cho con. Sau vài ngày, các nốt ban trên da sẽ se lại.

Tuy nhiên, điều đáng lo ngại nhất với bệnh tay chân miệng chính là chuyển độ nhanh. Khi sốt trên 2 ngày hoặc sốt cao trên 39 độ C, giật mình, trẻ chuyển sang độ 2, cần được đi khám để bác sĩ xem xét, đánh giá. Với độ 3 và 4, bé ở tình trạng nặng, cần nhập khoa cấp cứu hoặc ICU để điều trị.

Các dấu hiệu cơ bản giúp phụ huynh phát hiện con mắc tay chân miệng gồm sốt, giật mình, nôn nhiều, phát ban, thay đổi ý thức, run chi, đi đứng loạng choạng,…

Ở miền Bắc, tay chân miệng thường bùng phát vào mùa xuân, thời tiết ấm và ẩm.

Dau hieu tre mac tay chan mieng can nhap vien-Hinh-2

Bác sĩ Nguyễn Thành Lê khám cho bệnh nhi. Ảnh: Bác sĩ cung cấp.

Biến chứng nguy hiểm

Bác sĩ Lê cho hay biến chứng nguy hiểm nhất của tay chân miệng là viêm não, phù phổi, viêm cơ tim, sốc.

Đa số trẻ mắc tay chân miệng đều ổn định, nhanh khỏi.

Vị này khuyến cáo trẻ mắc bệnh tay chân miệng có thể tự khỏi (sau 7 ngày). Một số ít trẻ có biến chứng nặng cần nhập viện theo dõi. Do đó, cha mẹ không nên cho con uống thuốc nam, không rõ nguồn gốc hoặc chích vào những ban phỏng nước trên da trẻ, tránh những tổn thương không đáng có.

Để chủ động phòng bệnh tay chân miệng cho trẻ, gia đình cần thực hiện các biện pháp sau:

- Rửa tay, vệ sinh sạch sẽ.

- Cách ly khi trẻ mắc bệnh.

- Sau 10 ngày trẻ hết lây bệnh, mới được cho trẻ đi học.

- Vệ sinh đồ đạc.

Về dinh dưỡng, gia đình cần bổ sung món ăn để trẻ dễ dung nạp, có thể cho ăn lỏng hoặc ăn cơm như bình thường.

Khi thấy trẻ có dấu hiệu thần kinh như nôn, co giật, thay đổi ý thức, phụ huynh phải đưa trẻ đi viện ngay, không nên trì hoãn, tránh chuyển độ bệnh để các bác sĩ khám, điều trị kịp thời.

Kiến thức về bệnh chân tay miệng cha mẹ cần biết

(Kiến Thức) - Thời điểm giao mùa, cha mẹ cần chú ý bảo vệ con trước bệnh chân tay miệng bởi đây là căn bệnh dễ lây lan, dễ biến chứng nguy hiểm.

Kien thuc ve benh chan tay mieng cha me can biet
 Rất nhiều cha mẹ sai lầm cho rằng, bệnh chân tay miệng tuy dễ lây nhưng lành tính và dễ khỏi nên thường chủ quan. Ảnh: Giadinhvietnam.

Sốt xuất huyết chưa hạ nhiệt, bệnh chân tay miệng vào mùa

Mỗi ngày bệnh viện Nhi Đồng 1 tiếp nhận điều trị cho khoảng 50-60 bé bệnh chân tay miệng, so với cùng kì năm trước chỉ 20-30 bé.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng Khoa Nhiễm - Thần kinh BV Nhi Đồng 1 (TP.HCM), cho biết khoảng thời gian 1-2 tháng tới dịch chân tay miệng đang vào mùa cao điểm. Hiện tại, khoa bắt đầu nhận rải rác các ca bệnh nặng, một số bé phải thở máy.
Sot xuat huyet chua ha nhiet, benh chan tay mieng vao mua
Mỗi tuần Bệnh viện Nhi Đồng 1 tiếp nhận điều trị cho khoảng 50-60 trẻ mắc chân tay miệng. Ảnh: Phú Mỹ. 

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM, khoảng 160 bệnh nhi mắc tay chân miệng nhập viện mỗi tuần, đang có chiều hướng gia tăng.

Bác sĩ Khanh khuyên các phụ huynh cần phát hiện bệnh sớm để đưa vào viện khám kịp thời. Biểu hiện bệnh tay chân miệng là bóng nước có kích thước 2-10 mm, trẻ có thể sốt nhẹ, quấy do đau miệng, bỏ ăn….

Đa số bóng nước tự xẹp và tự khỏi sau 5-7 ngày. Tuy nhiên, bệnh có thể gây ra một số biến chứng nguy hiểm cho tim mạch, đường hô hấp, thần kinh như viêm não, viêm cơ tim, viêm màng não.

Các bé bị biến chứng não thường có dấu hiệu như khó ngủ, quấy khóc liên tục, hoảng hốt, nói nhảm, run tay và co giật. Những biến chứng do tay chân miệng nếu không điều trị đúng và kịp thời có thể khiến trẻ tử vong trong vài giờ.

Cha mẹ cần chăm sóc kỹ bé khi mắc bệnh, cho ăn thức ăn lỏng dễ tiêu, dùng thuốc hạ sốt theo chỉ định, giữ vệ sinh sạch sẽ, tắm ở phòng kín gió.

Để phòng bệnh, phụ huynh phải rửa sạch bàn tay của trẻ và người chăm sóc bằng nước, xà phòng. Trẻ đang trong giai đoạn nghi ngờ bệnh không nên đến trường, nếu mắc bệnh phải nghỉ học 7-10 ngày để thực hiện khử khuẩn.


Bệnh chân tay miệng đang vào mùa ở Sài Gòn

Mỗi ngày bệnh viện Nhi Đồng 1 tiếp nhận điều trị cho khoảng 50-60 bé bệnh tay chân miệng, so với cùng kì năm trước chỉ 20-30 bé.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng Khoa Nhiễm - Thần kinh BV Nhi Đồng 1 (TP.HCM), cho biết khoảng thời gian 1-2 tháng tới dịch bệnh chân tay miệng đang vào mùa cao điểm. Hiện tại, khoa bắt đầu nhận rải rác các ca bệnh nặng, một số bé phải thở máy.

Đọc nhiều nhất

Tin mới