Đang khỏe mạnh nhiều người trẻ bất ngờ đột quỵ

Tỷ lệ đột quỵ ở nhóm 20–44 tuổi có xu hướng gia tăng, tại Việt Nam, người dưới 45 tuổi chiếm khoảng 7,2% số ca đột quỵ.

Đột quỵ không còn là bệnh lý của riêng người cao tuổi. Thực tế cho thấy, căn bệnh nguy hiểm này đang có xu hướng trẻ hóa và có thể xảy ra ngay cả ở những người tưởng như hoàn toàn khỏe mạnh.

Hôn mê, liệt ngay cả khi đang khỏe mạnh

Cô gái trẻ 20 tuổi vốn khỏe mạnh nhưng sau 2 ngày đau đầu đột ngột, dữ dội, vào Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) cấp cứu và được xác định bị đột quỵ.

Theo Bệnh viện 19-8, cô gái trẻ 20 tuổi vốn có tiền sử khỏe mạnh, nhưng có thói quen ăn uống, sinh hoạt không điều độ, thường xuyên thức khuya. Sau đó xuất hiện đau đầu đột ngột, dữ dội vùng nửa đầu phải, đến ngày thứ 2 đau liên tục, tăng dần kèm buồn nôn.

Cô gái được đưa đến Bệnh viện 19-8 vào ngày thứ 2 xuất hiện triệu chứng trên và nhanh chóng được nhập viện.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính sọ não cho thấy hình ảnh chảy máu trong nhu mô não kích thước 3 × 4 cm. Nguyên nhân do vỡ túi phình động mạch não giữa bên phải.

dot-quy-1.jpg
Bệnh nhân 20 tuổi đã đột quỵ - Ảnh BVCC

BS nội trú Nguyễn Văn Đức - Khoa Nội Thần kinh, Bệnh viện 19-8 cho biết, phình động mạch não là bất thường thành mạch bẩm sinh hoặc phát triển trong quá trình trưởng thành, có nguy cơ vỡ gây chảy máu não.

Sau khi được điều trị can thiệp nút phình động mạch não, sức khỏe của nữ bệnh nhân dần cải thiện, triệu chứng đau đầu giảm dần.

Tương tự, trường hợp bệnh nhân nam, 36 tuổi, không có tiền sử bệnh lý nội khoa, sau cuộc nhậu cùng bạn bè đã đột ngột giảm tri giác rồi nhanh chóng rơi vào hôn mê. Người bệnh được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện 19-8 trong tình trạng nguy kịch.

Qua thăm khám và chụp cắt lớp vi tính sọ não xác định bệnh nhân bị đột quỵ xuất huyết não bán cầu phải trên nền tăng huyết áp chưa được phát hiện trước đó.

Nhận định đây là ca bệnh nặng, ê-kíp bác sĩ Khoa Ngoại Thần Kinh đã khẩn trương tiến hành phẫu thuật cấp cứu. Phẫu thuật được thực hiện dưới kính hiển vi hiện đại giúp lấy bỏ khối máu tụ.

Ca mổ thành công, giữ được tính mạng cho người bệnh nhưng di chứng để lại là liệt nửa người phải, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng vận động và sinh hoạt hàng ngày.

Lối sống gây bệnh

BS Đức cũng cảnh báo xu hướng đáng báo động đột quỵ ở người trẻ. Theo Hiệp hội Tim mạch và Đột quỵ Hoa Kỳ (AHA/ASA): Người <50 tuổi chiếm khoảng 10–14% tổng số ca đột quỵ. Tỷ lệ mắc ở nhóm 20–44 tuổi có xu hướng gia tăng trong các nghiên cứu dịch tễ học gần đây.

Theo các nghiên cứu tại Việt Nam: Người <45 tuổi chiếm khoảng 7,2% số ca đột quỵ.

BS Nguyễn Lê Duy, Khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện 19-8, thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh như lạm dụng rượu bia, hút thuốc lá, thức khuya, căng thẳng kéo dài, ít vận động… cùng các bệnh lý tiềm ẩn như tăng huyết áp, bệnh thận… chính là những yếu tố nguy cơ làm gia tăng đột quỵ ở người trẻ.

dot-quy1.jpg
Ê kíp phẫu thuật cho bệnh nhân đột quỵ - Ảnh BVCC

BS nội trú Nguyễn Văn Đức cảnh báo, đột quỵ do vỡ phình mạch có thể xảy ra bất kỳ độ tuổi nào kể cả người trẻ, ngay cả khi không có bệnh nền rõ ràng.

Một số yếu tố thuận lợi gây phình động mạch não là tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, stress, rối loạn nhịp sinh học, sử dụng rượu bia, chất kích thích, thiếu ngủ kéo dài.

BS nội trú Nguyễn Văn Đức cũng cho biết, đặc điểm đáng lưu ý của đột quỵ là triệu chứng khởi phát có thể chỉ là đau đầu, chóng mặt hoặc tê bì tay chân..., người bệnh dễ chủ quan, trì hoãn nhập viện.

Theo khuyến cáo của BS, người dân cần lưu ý các dấu hiệu cảnh báo đột quỵ não như đau đầu, chóng mặt dữ dội, đột ngột, khác thường, buồn nôn, nôn kèm đau đầu, rối loạn ý thức hoặc yếu liệt tê bì tay chân để đến bệnh viện kịp thời.

“Không chủ quan với các triệu chứng thần kinh bất thường, đặc biệt ở người trẻ. Duy trì lối sống lành mạnh: Ngủ đủ giấc, ăn uống điều độ, tránh các chất kích thích, duy trì thể dục thể thao thường xuyên.

Chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ, kiểm soát huyết áp, đặc biệt các bệnh lý về tim mạch, đái tháo đường, mỡ máu... và xây dựng lối sống lành mạnh là cách tốt nhất để phòng ngừa đột quỵ từ sớm”, các bác sĩ Bệnh viện 19-8 đưa ra lời khuyên.

>>> Mời quý độc giả theo dõi video: Báo động hội chứng kiệt sức vì AI

Đang ăn trưa rơi đũa phải chuyển trực thăng cấp cứu từ Côn Đảo

Chương trình luân phiên bác sĩ chuyên khoa và hệ thống Telemedicine do Sở Y tế TP HCM triển khai tại Côn Đảo, giúp quyết định điều trị sống còn ngay tại chỗ.

Một du khách bị đột quỵ cấp tính khi đang du lịch tại Côn Đảo đã được cứu sống nhờ sự phối hợp khẩn trương giữa đội ngũ bác sĩ trên đảo và các chuyên gia đột quỵ tại TP HCM.

Việc triển khai chiến lược “Drip-and-Ship”– vừa truyền thuốc tiêu sợi huyết vừa chuyển viện bằng trực thăng – kết hợp hội chẩn từ xa đã giúp bệnh nhân vượt qua “giờ vàng” sinh tử.

60 phút kịp thời cứu người bị vỡ túi phình mạch máu não

Bệnh viện Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh cấp cứu thành công người phụ nữ bị vỡ túi phình mạch máu não trong vòng 60 phút nhờ kỹ thuật nút túi phình hiện đại.

Người phụ nữ 50 tuổi bất ngờ rơi vào tình trạng hôn mê do xuất huyết não nặng đã được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Hồng Ngọc Phúc Trường Minh cứu sống kịp thời bằng kỹ thuật nút túi phình mạch máu não.

Chạy đua với thời gian giành sự sống cho người bệnh

Đọc nhiều nhất

Tin mới