Cứu sống người đàn ông nguy kịch do ngộ độc hóa chất

Việc nhận diện sớm các dấu hiệu ngộ độc khi có yếu tố tiếp xúc với hóa chất, đóng vai trò then chốt trong chẩn đoán nhanh xử trí kịp thời, nâng cao cơ hội sống.

Một trường hợp ngộ độc rất nặng vừa được các bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất cứu sống, qua đó cho thấy vai trò quyết định của việc cấp cứu kịp thời trong những tình huống nguy kịch.

Bệnh nhân V.V.S (52 tuổi, ngụ TP HCM) được đưa vào Bệnh viện Thống Nhất trong tình trạng lơ mơ, co giật sau khi uống nhầm một lượng lớn hóa chất. Theo người nhà, sau khoảng 2 giờ, bệnh nhân không còn đáp ứng khi gọi, xuất hiện co giật nên được nhanh chóng đưa đi cấp cứu.

Tại khoa Cấp cứu, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng rất nặng với biểu hiện suy hô hấp, co kéo cơ hô hấp phụ, huyết áp tụt còn 80/40 mmHg, chi lạnh. Đồng thời, bệnh nhân có các dấu hiệu điển hình của ngộ độc phospho hữu cơ như tăng tiết đàm, da ẩm, đồng tử co nhỏ khoảng 1mm.

Kết quả xét nghiệm ghi nhận tình trạng toan chuyển hóa nặng với PH 6,8, lactat 20 mmol/L, tiên lượng rất xấu nếu không xử trí kịp thời.

ngo-doc-2.jpg
Lọc máu cấp cứu bệnh nhân - Ảnh BVCC

Ngay lập tức, các bác sĩ đã triển khai hồi sức tích cực, đặt nội khí quản cho bệnh nhân thở máy, tiến hành rửa dạ dày, sử dụng than hoạt tính để hạn chế hấp thu độc chất, đồng thời truyền Atropin liều cao liên tục.

Bệnh nhân cũng được điều chỉnh toan chuyển hóa bằng bicarbonat và thực hiện lọc máu liên tục nhằm hỗ trợ chức năng thận và loại bỏ độc chất ra khỏi cơ thể.

ThS.BS. Phạm Thị Thanh Thúy – Khoa Hồi sức tích cực - chống độc cho biết bệnh nhân được chẩn đoán ngộ độc Carbamat (thuốc trừ sâu) biến chứng suy hô hấp, toan chuyển hóa nặng, tổn thương thận cấp, trên nền bệnh lý tăng huyết áp, bệnh mạch vành hai nhánh đã can thiệp và rối loạn lipid máu.

ngo-doc.jpg
Các bác sĩ đang điều trị và chăm sóc bệnh nhân - Ảnh BVCC

Sau 6 ngày điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt, đã được rút nội khí quản, tự thở tốt, mạch và huyết áp ổn định và được chuyển khoa Nội Điều trị theo yêu cầu để tiếp tục theo dõi, điều trị. Đến nay, bệnh nhân đã được xuất viện.

“Việc nhận diện sớm các dấu hiệu này, đặc biệt khi có yếu tố tiếp xúc với hóa chất, đóng vai trò then chốt trong chẩn đoán nhanh và xử trí kịp thời, từ đó nâng cao cơ hội sống cho người bệnh”, ThS.BS. Phạm Thị Thanh Thúy đánh giá.

Các bác sĩ cho biết khi phát hiện các dấu hiệu như lơ mơ, co giật, khó thở, tăng tiết đàm… cần nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất. Việc tự xử trí tại nhà trong các trường hợp nặng có thể làm chậm trễ thời gian vàng điều trị, làm tăng nguy cơ tử vong.

>>> Mời quý độc giả theo dõi video: Đà Nẵng bung hàng loạt nhà ở xã hội, giá từ hơn 17 triệu/ m2

Cấp cứu thành công bệnh nhân ngộ độc lá ngón tại Nghệ An

Chuyên gia y tế đã xử lý kịp thời ca ngộ độc lá ngón nặng, giúp bệnh nhân tỉnh lại và ổn định sức khỏe.

Ngày 2/4, thông tin từ Khoa Hồi sức cấp cứu, Trung tâm Y tế Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa cấp cứu thành công một trường hợp ngộ độc lá ngón nặng.

Theo đó, bệnh nhân Moong Thị C. (27 tuổi, trú xã Nậm Cắn) được đưa vào viện sau khoảng 2 giờ kể từ khi ăn phải lá ngón. Thời điểm nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch: Kích thích, khó đánh thức, da niêm mạc tím nhẹ, thở ngáp, đồng tử giãn, mạch nhanh 120 lần/phút, huyết áp tụt còn 80/50 mmHg.

Bộ Y tế siết chặt kiểm tra ngăn thực phẩm không an toàn vào trường học

Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt toàn bộ chuỗi cung ứng, xử lý nghiêm vi phạm nhằm phòng ngừa ngộ độc thực phẩm.

Gây tác hại lâu dài tới sức khỏe

Chiều 1/4, Bộ Y tế ban hành Công văn số 2236/BYT-ATTP do Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên ký, gửi UBND các tỉnh, thành phố về tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể và bếp ăn trường học.

Đọc nhiều nhất

Tin mới