Cứu sống cụ ông 83 tuổi ở Phú Thọ bị ong đốt sốc phản vệ nguy hiểm

Bệnh nhân 83 tuổi bị ong đốt gây sốc phản vệ, được cấp cứu kịp thời, cảnh báo nguy hiểm của ong vò vẽ và cách xử lý đúng khi gặp sự cố.

Trung tâm Y tế khu vực Phù Ninh (Phú Thọ) vừa cứu sống cụ ông bị ong đốt nguy kịch.

Bệnh nhân N.V.T. (83 tuổi, trú tại xã Phù Ninh, Phú Thọ) vào viện trong tình trạng khó thở dữ dội, choáng váng, buồn nôn, nổi mẩn ngứa và sưng nề nhiều vị trí trên cơ thể. Bệnh nhân nhập viện khi huyết áp tụt, có dấu hiệu sốc phản vệ sau khi bị ong tấn công.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân/ Ảnh VTV

Ngay lập tức, kíp trực đã triển khai phác đồ cấp cứu ong đốt. Người bệnh được thiết lập đường truyền, hỗ trợ hô hấp, dùng thuốc chống dị ứng và chống sốc phản vệ theo chỉ định. Các bác sĩ theo dõi liên tục các chỉ số sinh tồn, lượng nước tiểu và xử trí giảm đau, chống viêm để phòng biến chứng. Sau can thiệp tích cực, tình trạng người bệnh cải thiện rõ rệt, hết khó thở, giảm sưng nề và tiếp tục được theo dõi ổn định tại khoa.

Theo các bác sĩ, ong đốt, đặc biệt là ong vò vẽ có thể gây phản vệ nguy hiểm, suy hô hấp, suy thận cấp và thậm chí tử vong nếu không được xử trí đúng cách và kịp thời. Người dân tuyệt đối không áp dụng các mẹo dân gian như nặn độc, đắp lá hoặc bôi thuốc không rõ nguồn gốc, bởi có thể khiến tổn thương nặng hơn.

Bị ong đốt có thể nguy hiểm đến tính mạng. Ảnh minh họa/SKĐS

Khi bị ong đốt, cần nhanh chóng rời khỏi khu vực có ong, rửa sạch vùng đốt và chườm lạnh. Nếu xuất hiện các dấu hiệu như khó thở, buồn nôn, chóng mặt, nổi mẩn toàn thân hoặc sưng lan nhanh, người bệnh phải đến ngay cơ sở y tế để được cấp cứu kịp thời, tránh nguy cơ sốc phản vệ đe dọa tính mạng.

Theo các chuyên gia chống độc, nếu bị ong đốt nhiều nốt hoặc bị đốt ở các vị trí như đầu, mặt, cổ, bị dị ứng với nọc ong, bị sốc hoặc bị nhiễm độc… có thể nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy biện pháp phòng ngừa ong đốt rất quan trọng. Các biện pháp phòng tránh ong đốt:

- Tránh tiếp xúc với ong và không chọc phá tổ ong.

- Khi ong bay đến, không chạy, cần đứng hoặc ngồi im và không cử động (ong sẽ không bay theo nữa).

- Không nên để hoang nhà cửa khiến ong dễ đến làm tổ, thường xuyên vệ sinh, phát quang bụi rậm quanh nhà để phòng ngừa ong đến làm tổ.

- Khi đi vào rừng, đi dã ngoại cần tránh mặc quần áo màu sặc sỡ. Không dùng nước hoa, dầu gội đầu, các mỹ phẩm… có mùi thơm và ngọt sẽ thu hút ong. Không đi chân đất, không mặc quần áo quá rộng. Đội mũ có lưới che, đi găng tay, mặc quần áo dày và kín.

Bệnh nhân 71 tuổi ở Ninh Bình bị ong vò vẽ đốt biến chứng suy đa tạng

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình vừa cấp cứu thành công một bệnh nhân lớn tuổi bị ong vò vẽ đốt dẫn đến suy thận cấp và suy đa tạng.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình vừa cứu sống bệnh nhân lớn tuổi bị ong vò vẽ đốt dẫn đến suy thận cấp và suy đa tạng.

Bệnh nhân N.T.L. (sinh năm 1954, trú tại Ninh Bình) được đưa đến viện trong tình trạng tiểu máu nặng, phù nề và xuất hiện các dấu hiệu tổn thương đa cơ quan sau khi bị ong vò vẽ đốt.

Cứu sống bé 2 tuổi bị áp xe cơ thắt lưng nguy kịch

Chẩn đoán chính xác và dẫn lưu mủ đã giúp bé gái sinh năm 2023 khỏi tình trạng nguy kịch sau 1,5 tháng bị nhiễm trùng.

Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) vừa cứu sống bé gái sinh năm 2023 nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

1-5325-4500.jpg
Các bác sĩ đã dẫn lưu mủ ổ áp xe, điều trị thành công cho bệnh nhi/ảnh VTV

Người đàn ông ở Lạng Sơn nguy kịch do ăn 'món khoái khẩu'

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn vừa tiếp nhận người đàn ông 32 tuổi (ở xã Thống Nhất) trong tình trạng nguy kịch sau khi ăn tiết canh.

Ngày 7/11, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận bệnh nhân N.V.T. (32 tuổi, trú xã Thống Nhất, Lạng Sơn) nhập viện trong tình trạng kích thích, vật vã, huyết áp tụt 80/40 mmHg, suy hô hấp và sốc nhiễm khuẩn. Khám lâm sàng ghi nhận nhiều ban thâm tím, hoại tử ở mặt, ngực, hai tay, kèm đi ngoài phân lỏng nhiều lần.

Người nhà cho biết khoảng một tuần trước khi phát bệnh, bệnh nhân có ăn tiết canh lợn. Hai ngày sau, bệnh nhân xuất hiện đau bụng, mệt mỏi, đi ngoài phân lỏng, rồi nhanh chóng chuyển nặng với các dấu hiệu khó thở, buồn nôn, xuất huyết dưới da và rơi vào tình trạng nguy kịch.

Đọc nhiều nhất

Tin mới