Cứu sống bé 2 tuổi bị áp xe cơ thắt lưng nguy kịch

Chẩn đoán chính xác và dẫn lưu mủ đã giúp bé gái sinh năm 2023 khỏi tình trạng nguy kịch sau 1,5 tháng bị nhiễm trùng.

Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) vừa cứu sống bé gái sinh năm 2023 nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

1-5325-4500.jpg
Các bác sĩ đã dẫn lưu mủ ổ áp xe, điều trị thành công cho bệnh nhi/ảnh VTV

Bé nhập viện trong tình trạng sốt cao kéo dài, quấy khóc, mệt mỏi sau 1,5 tháng bị ong khoái đốt vùng mu bàn chân trái. Trước đó, trẻ đã được điều trị 4 đợt tại bệnh viện tuyến gần nhưng không cải thiện.

Tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương, trẻ được khám và làm các xét nghiệm chuyên sâu, xác định áp xe cơ thắt lưng trái - tình trạng nguy hiểm, có nguy cơ nhiễm trùng huyết nếu không xử trí kịp thời.

Đội ngũ bác sĩ nhanh chóng hội chẩn liên chuyên khoa, xây dựng phác đồ điều trị tối ưu, tiến hành dẫn lưu ổ abcess và sử dụng kháng sinh theo kháng sinh đồ.

Sau 12 ngày điều trị tích cực, ổ áp xe được kiểm soát hoàn toàn, trẻ hết sốt, ăn uống và sinh hoạt bình thường, tinh thần vui vẻ, được xuất viện an toàn.

Theo bác sĩ, áp xe cơ thắt lưng (hay còn gọi là áp xe cơ thắt lưng-chậu) là tình trạng tích tụ mủ trong cơ thắt lưng - chậu, gây ra các triệu chứng như đau lưng, sốt và khập khiễng. Bệnh có thể do lây nhiễm từ các vùng lân cận như cột sống, đường ruột hoặc đường tiết niệu-sinh dục, hoặc do nhiễm trùng từ xa lan qua đường máu. Đây là cơ nằm sâu trong cơ thể nên có thể chẩn đoán muộn hoặc nhầm lẫn với những bệnh học khác. Việc chẩn đoán chính xác và điều trị kịp thời bằng kháng sinh kết hợp dẫn lưu mủ là rất quan trọng để tránh các biến chứng nguy hiểm.

Vị trí áp-xe có thể gặp ở bất kỳ vị trí nào. Số lượng thường ở một cơ. Ở những bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết hoặc ở cơ địa suy giảm miễn dịch có thể tổn thương ở nhiều cơ. Viêm cơ thường xuất hiện sau chấn thương, mụn nhọt ở da hoặc sau khi châm cứu, tiêm truyền... không đảm bảo vô khuẩn. Viêm cơ thắt lưng chậu thường xảy ra sau các nhiễm khuẩn ở các đường tiết niệu sinh dục hoặc các phẫu thuật ở vùng bụng, thường do vi khuẩn lao hoặc do vi khuẩn sinh mủ với biểu hiện: Đau ở vùng hạ sườn, không duỗi được chân bên có cơ bị viêm, trong khi đó, khám khớp háng vẫn bình thường...

Phòng bệnh bằng cách đảm bảo nguyên tắc vô khuẩn khi làm thủ thuật như tiêm chích, châm cứu… Điều trị tích cực các ổ viêm nhiễm ban đầu ở da như mụn nhọt, vết loét, vết thương, viêm phổi, viêm các màng: phổi, tim... Nâng cao thể trạng bằng chế độ dinh dưỡng giàu đạm, bổ sung vitamin C, nhóm B...

Từ vết xước nhẹ, cụ ông 73 tuổi suýt tử vong vì uốn ván

Bệnh viện Xuyên Á Long An đã thành công cứu sống cụ ông 73 tuổi mắc uốn ván nặng, nhấn mạnh tầm quan trọng của phòng ngừa và điều trị kịp thời.

Bệnh viện Xuyên Á Long An vừa cứu sống bệnh nhân L.V.T (73 tuổi, ngụ Tây Ninh) được người nhà đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Khoảng một tuần trước nhập viện, trong lúc sửa chữa đồ dùng trong nhà, ông T., 73 tuổi, bị vật kim loại gây vết thương nhỏ ở chân. Nghĩ chỉ là trầy xước nhẹ, ông không đi khám. Vài ngày sau, người nhà nhận thấy ông xuất hiện mỏi hàm, khó há miệng, ăn uống khó khăn và thỉnh thoảng co giật khi nghe tiếng động mạnh nên nhanh chóng đưa đến bệnh viện.

Cứu sống người đàn ông 60 tuổi bị điện giật ngưng tim khi đang sửa mái nhà

Bị điện giật bất tỉnh khi đang sửa mái nhà, người đàn ông được gia đình nhanh chóng đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở.

Ngày 12/11, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu (TP HCM) thông tin, người đàn ông bị điện giật ngưng tim, ngưng thở đã qua cơn nguy kịch sau khi được các bác sĩ kịp thời cứu chữa.

Trước đó, vào sáng 8/11, bệnh nhân N.M.T. (60 tuổi, trú phường Rạch Dừa, TP HCM) lên mái nhà để sửa nhà thì bị điện giật. Ông được người nhà phát hiện, tổ chức sơ cứu tại hiện trường và đưa đến Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu cấp cứu trong tình trạng tím tái, ngưng tim, ngưng thở.

Người đàn ông ho ra máu nặng do giãn phế quản được cứu sống ngoạn mục

Cứu sống ngoạn mục người đàn ông 70 tuổi ở Đà Nẵng bị giãn phế quản nặng, ho ra máu, hôn mê, suy hô hấp.

Ngày 11/11, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam thông tin, một người đàn ông 70 tuổi ở xã Núi Thành, TP Đà Nẵng đã được đơn vị cứu sống sau khi rơi vào hôn mê sâu vì ho ra máu nặng nguyên nhân từ phổi, nhờ phát hiện sớm và xử trí kịp thời.

Bệnh nhân là ông Bùi Văn Ch. (70 tuổi, trú tại xã Núi Thành, TP Đà Nẵng) được người nhà đưa đến bệnh viện vào đêm 26/10 trong tình trạng hôn mê, khó thở, ho ra máu nhiều, gây suy hô hấp nặng. Kết quả đo cho thấy nồng độ oxy trong máu động mạch (SpO₂) chỉ còn 65%.

Đọc nhiều nhất

Tin mới