Cứu sống bệnh nhi sốt xuất huyết suy tạng nặng

Hiện nay dịch sốt xuất huyết Dengue đang tăng cao và có nhiều trường hợp nặng, bệnh nhi không chỉ nhập viện trong tình trạng trụy mạch mà còn có tổn thương đa cơ quan có thể dẫn đến tử vong.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Khánh Hòa thông tin đã cứu sống một trường hợp trẻ sốt xuất huyết nặng, kèm suy đa cơ quan. Theo đó, bệnh nhi D.P. (8 tuổi, trú tại thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa).
Được biết, bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Khánh Hòa từ tuyến dưới với chẩn đoán sốt xuất huyết Dengue thể xuất huyết nặng kèm suy đa cơ quan.
Cuu song benh nhi sot xuat huyet suy tang nang
Bệnh nhi bị sốt xuất huyết Dengue thể xuất huyết nặng kèm suy đa cơ quan. Ảnh: BVCC 
Tại khoa Cấp cứu, các bác sĩ ghi nhận bé P. bị suy chức năng gan, thận nặng, rối loạn đông máu, tiểu cầu máu giảm sâu, rối loạn điện giải, tràn dịch màng bụng, màng phổi lượng nhiều. Đây là nguyên nhân khiến trẻ suy hô hấp, rối loạn toan kiềm, không đáp ứng với thở máy. Sau đó, bệnh nhi được đặt nội khí quản, thở máy xâm nhập.
BS Đỗ Duy Bình - Trưởng Khoa Cấp cứu, HSTC&CĐ cùng với BS CKII. Lý Thế Huy - Phó Giám đốc Phụ trách Bệnh viện đã nhanh chóng chỉ đạo tiếp nhận điều trị và hội chẩn trực tuyến với Bs CKII Lê Vũ Phượng Thy - Trưởng Khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Nhi đồng Thành phố HCM, đưa ra quyết định lọc máu cấp cứu ngay sau đó với ê kíp lọc máu tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Khánh Hòa đã tiến hành điều trị lọc máu liên tục cho bệnh nhi, phối hợp kháng sinh, vận mạch, hỗ trợ điện giải, điều chỉnh cân bằng toan kiềm, điện giải, hỗ trợ dinh dưỡng.
Cuu song benh nhi sot xuat huyet suy tang nang-Hinh-2
 Sau 20 ngày lọc máu liên tục bệnh nhi đã ổn định sức khỏe. Ảnh BVCC
Sau 20 ngày điều trị cùng sự cố gắng không ngừng của tập thể khoa HSTC, bệnh nhi đã ngưng lọc máu ngày thứ 10 và cai máy thở 5 ngày sau đó.
Hiện tại bệnh nhi sức khỏe ổn định, ăn uống sinh hoạt sinh hoạt bình thường và được xuất viện về với gia đình trong niềm vui, hạnh phúc của các bác sĩ cũng như điều dưỡng tại Khoa Cấp cứu, HSTC&CĐ.
Theo BS CKII. Lý Thế Huy – Phó Giám đốc Phụ trách Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Khánh Hòa cho biết, hiện nay dịch sốt xuất huyết Dengue đang tăng cao và có nhiều trường hợp nặng, bệnh nhi không chỉ nhập viện trong tình trạng trụy mạch và còn có tổn thương đa cơ quan có thể dẫn đến tử vong.
Bác sĩ khuyến cáo, các bậc phụ huynh phải luôn cảnh giác với bệnh sốt xuất huyết Dengue đang vào mùa. Bệnh nhi sốt cao từ 2-3 ngày trở lên phải được đến khám tại cơ sở y tế để phát hiện sớm bệnh sốt xuất huyết Dengue và được điều trị kịp thời.
Cách tránh sốt xuất huyết
Để giảm nguy cơ mắc bệnh người dân cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa muỗi đốt và loại bỏ nơi muỗi sinh sản:
- Dọn dẹp vệ sinh các khu vực nước đọng quanh nhà (chậu hoa, lu chứa nước, vỏ xe cũ…).
- Ngủ màn, mặc quần áo dài tay và sử dụng kem chống muỗi.
- Sử dụng bình xịt hoặc nhang muỗi để diệt muỗi trong nhà.
- Phối hợp với cộng đồng để thực hiện các chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy định kỳ.

Đau sưng ngón tay suốt 7 năm, đi khám phát hiện u hiếm gặp

Triệu chứng lâm sàng của bệnh là các u màu đỏ hoặc xanh xuất hiện ở dưới móng tay, móng chân, có thể ở vùng mô quanh móng; biến dạng móng.

Mới đây, Phòng khám Đa khoa Medlatec Tây Hồ đã tiếp nhận bệnh nhân C.H.L 34 tuổi, (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đến khám vì sưng đau ngón 1 bàn tay phải.

Trẻ tử vong vì sốt xuất huyết: Dấu hiệu bệnh trở nặng nên khám ngay

Khi xuất hiện những dấu hiệu cảnh báo sốt xuất huyết trở nặng dưới đây, người bệnh cần được nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế để điều trị kịp thời.

Trẻ tử vong vì sốt xuất huyết
Ngày 3/9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk (CDC Đắk Lắk) cho biết, vừa ghi nhận thêm một trường hợp tử vong vì sốt xuất huyết tại huyện Krông Pắk.

Thai phụ sốt xuất huyết nguy kịch được cấp cứu mổ sinh

Bệnh nhân đang mai thai tuần thứ 38, sốt cao li bì, kiệt sức do sốt xuất huyết, vỡ ối sớm... được truyền tiểu cầu cấp cứu và mổ lấy thai thành công.

Ngày 14/11, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cho biết, vừa cấp cứu thành công cho thai phụ bị mắc sốt xuất huyết nguy kịch, tiểu cầu hạ còn 15G/L.

Đọc nhiều nhất

Tin mới