Cứu sống bệnh nhân sốc mất máu do giãn vỡ tĩnh mạch thực quản
Vỡ giãn tĩnh mạch thực quản chiếm 50% bệnh nhân bị xơ gan và cứ mỗi năm, có 5-15% bệnh nhân mới.
Thúy Nga
Cứu bệnh nhân sốc mất máu do giãn vỡ tĩnh mạch thực quản
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang cho biết, bệnh viện mới cứu sống một bệnh nhân bị sốc mất máu nặng do vỡ tĩnh mạch thực quản trên đường chuyển tuyến bệnh viện.
Theo đó,ngày 16/5/2024, bệnh nhân N.X.T., 52 tuổi, trú tại Hà Giang đang trên đường chuyển tuyến từ Hà Giang về Bệnh viện Bạch Mai thì có diễn biến bệnh nghiêm trọng, bệnh nhân nôn ra máu nhiều lần, huyết áp tụt… nên đã được xe cứu thương của Bệnh viện Hà Giang đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang để cấp cứu.
BSCKII Đào Ngọc Việt, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang cho biết, bệnh nhân có tiền sử xơ gan, xuất huyết tiêu hóa nhiều lần, đã thắt tĩnh mạch thực quản 3 lần…bệnh nhân nhập viện trong tình trạng niêm mạc nhợt, đau bụng vùng thượng vị, đi ngoài phân đen, nôn ra nhiều máu đỏ tươi, hoa mắt chóng mặt, huyết áp tụt…
Sau khi thăm khám và làm các xét nghiệm tối khẩn cấp, bệnh nhân được chẩn đoán xuất huyết tiêu hóa do vỡ giãn tĩnh mạch thực quản. Khoa Cấp cứu nhanh chóng cho bệnh nhân dùng các thuốc nâng huyết áp, bù dịch, điện giải, bù máu… Đồng thời, liên hệ và phối hợp với Khoa Nội Tiêu hóa thực hiện nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng cấp cứu.
Trong suốt quá trình di chuyển và nội soi tiêu hóa, bệnh nhân luôn được đảm bảo hô hấp, tuần hoàn, huyết động ổn định.
Can thiệp thắt tĩnh mạch thực quản cho bệnh nhân - Ảnh BVCC
Tại phòng nội soi tiêu hóa, bệnh nhân diễn biến xuất huyết tiêu hóa do giãn vỡ tĩnh mạch thực quản, nhưng nhờ có kíp nội soi gây mê trình độ chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm, bệnh nhân đã thực hiện kỹ thuật thắt tĩnh mạch thực quản thành công (thắt 5 vòng cao su), giúp bệnh nhân cầm máu ngay, sau đó đưa về khoa Cấp cứu tiếp tục điều trị, duy trì các thuốc vận mạch, bù máu, điều chỉnh rối loạn đông máu...
Sau 1 ngày được các y bác sỹ của Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang nỗ lực hết mình, tận tình cứu chữa, truyền bổ sung 5 đơn vị máu, điều trị và chăm sóc tích cực, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và sẽ được chuyển tuyến về Bệnh viện Bạch Mai để điều trị tiếp.
50% bệnh nhân xơ gan bị giãn vỡ tĩnh mạch thực quản
Các bác sĩ cho biết, xơ gan là một trong những bệnh lý rất phổ biến hiện nay với các biến chứng thường gặp của xơ gan như vỡ giãn tĩnh mạch thực quản, cổ trướng, nhiễm khuẩn màng bụng tiên phát, hội chứng gan thận, bệnh não gan...
Thăm khám cho bệnh nhân sau can thiệp - Ảnh BVCC
Với giãn tĩnh mạch thực quản, có nhiều mức độ tổn thương, thường được phát hiện khi có chảy máu đường tiêu hóa. Phần lớn bệnh nhân đến viện trong tình trạng chảy máu đường tiêu hóa nặng, thậm chí đe dọa sinh mạng người bệnh nếu không được xử lý kịp thời.
Nguyên nhân xơ gan gây vỡ giãn tĩnh mạch thực quản là do gan là cơ quan trữ máu, điều hòa hoạt động của tim, làm giảm áp trong tĩnh mạch chủ dưới mỗi khi áp lực đó lên cao. Nhưng mao mạch gan lại gây một trở lực lớn cho tuần hoàn gan, cho nên áp lực tĩnh mạch cửa bình thường cao hơn áp lực ở tất cả các tĩnh mạch khác.
Nguyên nhân gây tăng áp lực tĩnh mạch do xơ gan là do hệ thống tĩnh mạch cửa bị tắc ở một đoạn nào đó trước xoang hoặc sau xoang hoặc không do tắc mà do luồng máu đến nhiều hoặc tăng áp tĩnh mạch cửa không rõ nguyên nhân...
Thực tế nghiên cứu cho thấy, có đến 50% người mắc bệnh xơ gan bị giãn tĩnh mạch thực quản. Mỗi năm, số người bị giãn tĩnh mạch thực quản tăng khoảng 5 – 15%. Đặc biệt, khi giãn tĩnh mạch thực quản chuyển sang biến chứng nặng, tĩnh mạch thực quản sẽ bị vỡ. Nếu không đi kèm xơ gan, mức độ tử vong từ 5 – 10%. Nếu kèm theo xơ gan, tỷ lệ tử vong lên tới 40 – 70%.
Với bệnh nhân vỡ tĩnh mạch thực quản, 40% trường hợp tự ngưng chảy máu. Tuy vậy, nếu không được điều trị thì sẽ có 30% chảy máu tái phát trong vòng 6 tuần, 70% trong 12 tháng và mức độ chảy máu cũng như tỷ lệ tử vong ở những lần chảy máu tái phát rất cao.
Vì vậy, khi bệnh nhân nôn ra máu nghĩa là tĩnh mạch thực quản bị vỡ, phải nhanh chóng đưa đến bệnh viện. Có nhiều phương pháp điều trị giãn tĩnh mạch thực quản, việc chỉ định phương pháp điều trị phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó cơ bản là nguyên nhân gây tăng áp lực tĩnh mạch cửa, mức độ đáp ứng của người bệnh…
Chiến lược điều trị cần ưu tiên phòng ngừa vỡ giãn tĩnh mạch thực quản và phòng chảy máu trở lại bằng việc điều trị làm giảm áp lực tĩnh mạch cửa và dùng các biện pháp tác động trực tiếp lên tĩnh mạch như tiêm xơ, thắt tĩnh mạch thực quản bằng vòng cao su…
Ngoài biến chứng giãn tĩnh mạch thực quản, xơ gan còn dẫn tới xơ gan cổ chướng, đái tháo đường, sỏi mật, đau khớp, loãng xương, ung thư gan, hôn mê gan và tử vong. Vì vậy, khi được chẩn đoán bị bệnh gan, cần gặp bác sĩ chuyên khoa để tìm và điều trị nguyên nhân ngăn ngừa bệnh gan diễn tiến tới xơ gan.
Mới 11 tuổi nhưng thùy gan phải của Tiểu Lâm bị xơ gan nặng. Điều đáng buồn, nguyên nhân gây bệnh bắt nguồn từ thói quen ăn uống thiếu lành mạnh và sự chiều chuộng của bố mẹ.
Tiểu Lâm (ở Trung Quốc) năm nay 11 tuổi nhưng nặng tới 77kg. Cơ thể bé mập mạp, mắt to, mày rậm khiến bố mẹ rất hài lòng.
Trong lần khám sức khỏe ở trường năm ngoái, bác sĩ phát hiện Tiểu Lâm có nồng độ transaminase cao, đề nghị phụ huynh đưa Tiểu Lâm đi khám. Kết quả cho thấy bé mắc chứng gan nhiễm mỡ trung bình, kích thước thùy gan phải đạt tới 148mm – kích thước lớn hơn so với người khỏe mạnh.
Dấu hiệu xơ gan dễ nhầm với say nắng ít người biết
Một số dấu hiệu xơ gan dưới đây dễ nhầm với triệu chứng say nắng, cần hết sức lưu ý.
Bệnh gan nhiễm mỡ là do có quá nhiều chất béo trong gan. Trong giai đoạn đầu, nó thường không có triệu chứng nên người bệnh không để ý trong một thời gian dài. Nếu không được điều trị, bệnh có thể tiến triển sang các giai đoạn nghiêm trọng hơn.
Giai đoạn cuối cùng, nghiêm trọng nhất của bệnh gan nhiễm mỡ được gọi là xơ gan. Điều này xảy ra sau nhiều năm bị viêm, gan trở nên sần sùi và có sẹo.
Chủ quan khi viêm gan B, bệnh nhân sốc vì gan cứng như đá
Do mệt mỏi nên anh Vương cùng vợ đến viện kiểm tra. Biết anh bị gan B, bác sĩ lưu tâm kỹ hơn, cuối cùng phát hiện bệnh nhân không chỉ bị gan nhiễm mỡ mà còn xơ gan toàn bộ.
Anh Vương, 55 tuổi ở Đài Loan (Trung Quốc), được chẩn đoán mắc bệnh viêm gan B khi còn trẻ.
Mặc dù bác sĩ nhắc nhở anh phải theo dõi thường xuyên nhưng anh tin rằng có rất nhiều người bị nhiễm viêm gan B vào thời điểm đó. Ngay cả khi anh bị bệnh cũng không gây tổn hại quá nhiều đến sức khỏe, hơn nữa vì không có bất kỳ triệu chứng khó chịu nào nên anh quên lời dặn của bác sĩ.
Bữa sáng tiện lợi nhưng mất cân đối dinh dưỡng có thể góp phần làm tăng nguy cơ thừa cân, rối loạn mỡ máu. Lựa chọn thực phẩm hợp lý là cách bảo vệ tim mạch.
Nằm sấp, kê gối quá cao hoặc quá thấp, vặn cổ lệch với thân người có thể khiến vùng cổ khó chịu sau một đêm. Chọn tư thế ngủ đúng giúp hạn chế triệu chứng.
Cơ đùi suy yếu khiến người cao tuổi khó đi lại, leo cầu thang, đứng lên ngồi xuống. Một số bài tập nhẹ tại nhà giúp tăng sức mạnh cơ, hỗ trợ chức năng khớp gối.
Sau tai nạn giao thông, người phụ nữ 49 tuổi bị trật khớp gối, gần như không thể gấp chân sau 2 tháng. Phẫu thuật kéo dài 4,5 giờ giúp xử lý nhiều tổn thương.
Ho khạc đờm hơn một tháng, kèm tức ngực và khó thở nhẹ khi gắng sức, người đàn ông 67 tuổi được phát hiện u tuyến ức trung thất trước, phải phẫu thuật nội soi.
Loãng xương có thể diễn tiến âm thầm nhiều năm. Bổ sung canxi đúng nhu cầu, kết hợp vitamin D và vận động phù hợp là những bước quan trọng để bảo vệ xương.
Đau ngực tăng khi ho, triệu chứng không thuyên giảm sau điều trị ban đầu, người đàn ông cao tuổi được phát hiện tràn dịch màng phổi phải chưa rõ nguyên nhân.
Một bé 33 tháng tuổi bị ngộ độc thuốc nhuộm tóc tại nhà trẻ, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cẩn trọng bảo quản hóa chất và xử trí đúng khi trẻ gặp sự cố.
Sau can thiệp bào thai, trải qua nhiều biến cố thai kỳ, em bé chào đời ở tuần 28 với cân nặng 1.200g, được chăm sóc gần 2 tháng trước khi xuất viện nặng 2.300g.
Không ho, không khó thở, nữ bệnh nhân 63 tuổi phát hiện tổn thương phổi khi khám định kỳ. Sau 3 năm theo dõi, nốt kính mờ tăng kích thước, nguy cơ ung thư phổi.
Sau tai nạn giao thông, người phụ nữ 49 tuổi bị trật khớp gối, gần như không thể gấp chân sau 2 tháng. Phẫu thuật kéo dài 4,5 giờ giúp xử lý nhiều tổn thương.
Tự dùng thuốc tránh thai suốt 10 tháng, người phụ nữ 36 tuổi bị huyết khối tĩnh mạch sâu, biến chứng thuyên tắc phổi. Bác sĩ cảnh báo dấu hiệu cần cấp cứu.
Nằm sấp, kê gối quá cao hoặc quá thấp, vặn cổ lệch với thân người có thể khiến vùng cổ khó chịu sau một đêm. Chọn tư thế ngủ đúng giúp hạn chế triệu chứng.
Việt Nam ghi dấu ấn quốc tế qua các nhà khoa học đạt thành tích cao, góp phần nâng cao môi trường giáo dục và thúc đẩy tư duy nghiên cứu của sinh viên.