Cuộc chiến tranh ngắn nhất trong lịch sử, chỉ kéo dài 38 phút

Cuộc chiến tranh Anh - Zanzibar diễn ra giữa Anh và đảo quốc Zanzibar vào ngày 27 tháng 8 năm 1896. Xung đột kéo dài trong khoảng 38 phút khiến nó trở thành cuộc chiến ngắn nhất trong lịch sử.

Theo Wonders List, Zanzibar từng đặt dưới sự bảo trợ của Đế quốc Anh ở Đông Phi và Anh có người nắm quyền ở Zanzibar.
Người đàn ông này là Sultan Hamad bin Thuwaini (Sultan của Zanzibar), một nhân vật ủng hộ Anh. Vào ngày 25/8/1896, ông qua đời và cháu trai ông là Sultan Khalid bin Barghash ngay lập tức lên nắm quyền. Tuy nhiên, Khalid bin Barghash không được Anh ủng hộ nên không được chọn làm "người kế vị".
Cuoc chien tranh ngan nhat trong lich su, chi keo dai 38 phut
Cuộc chiến tranh Anh - Zanzibar chỉ diễn ra trong 38 phút. Ảnh: WL.  
Anh sau đó tập hợp 5 tàu chiến để ra khơi, đổ bộ quân lên hòn đảo này. Tối hậu thư và yêu cầu đã được gửi đến Sultan Khalid bin Barghash, yêu cầu ông từ chức và rời khỏi cung điện. Tuy nhiên, vị Sultan này đã làm ngược lại và tăng cường bảo vệ cung điện bằng quân đội.
Vào ngày 26 tháng 8 năm 1896, tối hậu thư cuối cùng được gửi đến Sultan Khalid bin Barghash là phải rời cung điện trước 9 giờ sáng ngày hôm sau. Quốc vương không chú ý đến tối hậu thư và phớt lờ những lời cảnh báo của Anh.
Vào lúc 9h02 sáng ngày 27 tháng 8 năm 1896, Hải quân Hoàng gia Anh bắt đầu bắn phá cung điện chủ yếu bằng gỗ và đến 9h40, trận pháo kích kết thúc. Cung điện bị tàn phá nặng nề nhưng Sultan Khalid bin Barghash đã trốn thoát được và chiến thắng thuộc về người Anh.
Cuộc chiến ngắn ngủi kéo dài 38 phút này đã khiến khoảng 500 người dân Zanzibar thiệt mạng hoặc bị thương, và một binh sĩ Anh bị thương.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Bộ trưởng Ngoại giao Nga cảnh báo nguy cơ chiến tranh hạt nhân

Nguồn video: VTV

Thủ tướng Đức: Phương Tây không có kế hoạch đưa quân vào Ukraine

Thủ tướng Đức Olaf Scholz khẳng định phương Tây không có kế hoạch đưa quân vào Ukraine, sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng không loại trừ việc triển khai binh sĩ tới quốc gia này.

RT đưa tin, Thủ tướng Đức Olaf Scholz khẳng định phương Tây không có kế hoạch đưa quân vào Ukraine. Ông nhấn mạnh rằng, các nhà lãnh đạo châu Âu rõ ràng không muốn điều quân tới quốc gia này.
"Sẽ không có binh sĩ nào được các nước châu Âu hoặc NATO triển khai tới Ukraine trong tương lai", ông Olaf Scholz nói trước các phóng viên ở Freiburg ngày 27/2.

Ông Trump cảnh báo xung đột Ukraine-Nga có thể dẫn đến Thế chiến 3

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng xung đột Ukraine-Nga hiện nay có thể dẫn đến Chiến tranh thế giới lần thứ 3.

Ông Trump phát biểu tại một cuộc mít tinh ở bang Nam Carolina, nơi ông chỉ trích phản ứng của Tổng thống Mỹ Joe Biden đối với cuộc chiến ở Ukraine và bày tỏ lo ngại về những nguy cơ từ cuộc xung đột hiện nay, The Independent đưa tin ngày 13/3.

Hãi hùng 10 con đường nguy hiểm nhất hành tinh

Có những con đường được đánh giá là nguy hiểm và đáng sợ nhất thế giới. Đi trên những con đường này có nguy cơ gặp phải sạt lở, vực thẳm, thú hoang tấn công… Rất nhiều tài xế đã phải bỏ mạng tại những nơi như này.

Hai hung 10 con duong nguy hiem nhat hanh tinh

Đọc nhiều nhất

Tin mới