CSTO hoàn tất nhiệm vụ, chuẩn bị rút quân khỏi Kazakhstan

CSTO sẽ hoàn tất rút binh sỹ khỏi Kazakhstan trong vòng 10 ngày sau khi tình hình bất ổn tại nước này đã được kiểm soát.

CSTO hoan tat nhiem vu, chuan bi rut quan khoi Kazakhstan

Binh sỹ Belarus thuộc lực lượng Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể (CSTO) tới Kazakhstan, ngày 8/1/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 11/1, phát biểu tại cuộc họp trực tuyến của chính phủ và quốc hội, Tổng thống Tokayev cho biết Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể (CSTO) đã hoàn tất nhiệm vụ thành công và sẽ bắt đầu rút quân khỏi Kazakhstan trong hai ngày tới.

Theo Tổng thống Tokayev, thời gian tối đa CSTO hoàn tất việc rút binh sỹ khỏi quốc gia Trung Á này là 10 ngày.

Ngoài ra, Tổng thống Tokayev đã yêu cầu ngân hàng trung ương và cơ quan quản lý tài chính đảm bảo ổn định thị trường ngoại hối nhằm xây dựng sự tin tưởng đối với đồng nội tệ.

Bên cạnh đó, ông cũng chỉ thị chính phủ đánh thuế cao hơn đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác mỏ, mà ông cho rằng đang được hưởng lợi từ giá kim loại cao hơn.

Làn sóng biểu tình nổ ra ở Kazakhstan trong những ngày đầu năm 2022 để phản đối tình trạng tăng giá nhiên liệu. Bất ổn an ninh khiến Tổng thống Tokayev phải ban bố tình trạng khẩn cấp tại nhiều tỉnh và thành phố lớn của đất nước, trong đó có tỉnh Mangistau, thành phố Almaty và thủ đô Nur-Sultan.

Trước tình hình bạo lực leo thang tại Kazakhstan, theo đề nghị của Tổng thống Tokayev, CSTO đã cử lực lượng gìn giữ hòa bình đến nước này. Tình hình bất ổn ở Kazakhstan hiện đã được kiểm soát.

Trong thông báo ngày 11/1, Bộ Nội vụ Kazakhstan cho biết lực lượng an ninh đã bắt giữ tổng cộng khoảng 9.000 đối tượng tham gia bạo loạn.

Kazakhstan có Thủ tướng mới

Cùng ngày, Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev đã đề cử ông Alikhan Smailov làm Thủ tướng.

Tại một phiên họp được phát sóng trực tiếp trên truyền hình nhà nước, Hạ viện Kazakhstan đã nhanh chóng bỏ phiếu thông qua đề cử ông Smailov làm tân Thủ tướng nước này.

Ông Smailov, 49 tuổi, đã giữ chức Phó Thủ tướng thứ nhất trong nội các mà Tổng thống Tokayev bãi nhiệm tuần trước sau khi nổ ra làn sóng biểu tình bạo lực tại quốc gia Trung Á này./.

Kazakhstan: Bạo loạn lan vào doanh trại, lính Nga ra tay chặn đứng

Lực lượng bạo loạn tại Kazakhstan chiếm doanh trại của Quân đội nước này, nhưng đã bị Quân đội Nga tiêu diệt hoàn toàn, mà không chịu bất kỳ tổn thất nào.

Kazakhstan: Bao loan lan vao doanh trai, linh Nga ra tay chan dung

Các lực lượng bạo loạn có vũ trang và cực đoan, đã thực hiện một số nỗ lực mới nhằm tấn công các đơn vị quân đội ở Kazakhstan, có thể là để chiếm lấy thiết bị quân sự, vũ khí và đạn dược.

Nóng: Ba trung đoàn xe tăng Nga dàn trận, sẵn sàng can thiệp vào Ukraine

Ba trung đoàn xe tăng của Quân đội Nga, đã được triển khai tới biên giới với Ukraine; nếu tình huống xung đột xảy ra, sẽ sẵn sàng đánh thẳng vào thủ đô Kiev.

Nong: Ba trung doan xe tang Nga dan tran, san sang can thiep vao Ukraine

Nga buộc phải triển khai ba trung đoàn xe tăng gần biên giới với Ukraine, có thể tiến hành một cuộc tấn công thẳng vào thủ đô Kiev, trong trường hợp Ukraine cố gắng thực hiện hành động khiêu khích chống lại Nga, hoặc tấn công công dân Nga ở Donbass.

Vừa tới Kazakhstan, Quân đội Nga đã chiếm 15 điểm trọng yếu!

Quân đội Nga đã chiếm được 15 cơ sở quân sự và dân sự quan trọng nhất ở Kazakhstan; làm chỗ dựa quan trọng cho lực lượng an ninh Kazakhstan ổn định tình hình.

Vua toi Kazakhstan, Quan doi Nga da chiem 15 diem trong yeu!

Quân đội Nga được triển khai tới nước cộng hòa Kazakhstan, trong khuôn khổ cung cấp hỗ trợ cho lực lượng an ninh nước cộng hòa này, thông qua Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO).

Đọc nhiều nhất

Tin mới