COVID-19: Nguy cơ xuất hiện loại chuột đáng sợ như phim kinh dị
(Kiến Thức) - Nguồn thức ăn khan hiếm do khắp nơi sóng cửa vì COVID-19, những con chuột đói khát đang có xu hướng di cư, ăn thịt đồng loại để sinh tồn. Điều này có thể dẫn đến sự hình thành một loài động vật đáng sợ, hung dữ và mạnh mẽ hơn.
Mộc Nhiên (theo NBC News)
Theo số liệu thống kê của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, tính đến ngày 13/4 đã có hơn 525.500 người Mỹ được xác nhận dương tính với COVID-19, trong đó khoảng 20.000 tử vong. Với mọi nỗ lực ngăn chặn đại dịch bùng phát, chính sách cách ly, phong tỏa từ chính quyền được thực hiện, khiến các nhà hàng, tiệm tạp hóa đóng cửa.
Điều này đã ảnh hưởng đến nguồn thực phẩm hàng ngày của loài chuột, bởi đồ ăn dư thừa trong thùng rác hoặc nơi công cộng không còn. Để sống sót, chúng phải tìm nguồn thức ăn thay thế, cũng từ đó người ta bắt đầu lo lắng về nguy cơ xuất hiện một loài động vật đáng sợ.
COVID-19 là cơ hội cho giống chuột thông minh và hung dữ hơn - một loài động vật đáng sợ "tiến hóa''
Michael Parsons, nghiên cứu sinh Đại học Fordham cho biết, những con chuột thường sống kín đáo và ít di cư. Tuy nhiên do đói khát, chúng phải rời nơi trú ẩn, đi tới nơi khác để tìm kiếm thức ăn và nước uống, thậm chí là tàn sát lẫn nhau.
Nguồn thức ăn không còn buộc chúng ăn thịt lẫn nhau để sinh tồn, thậm chí con trưởng thành sẽ giết những con mới sinh hoặc còn nhỏ để lấy làm nguồn thức ăn.
Nguồn thức ăn khan hiếm, loài chuột ăn thịt lẫn nhau để sinh tồn
Theo ông Bobby Corrigan, chuyên gia nghiên cứu về chuột đô thị: "Trong lịch sử, con người dùng quân đội, chiến tranh để chiếm giữ lãnh thổ, và hiện tại loài chuột cũng vậy. Những 'đội quân' chuột mới sẽ xuất hiện, kẻ nào mạnh hơn sẽ chiến thắng".
Điều này có thể dẫn đến sự "tiến hóa'' của một loài chuột đáng sợ và hung dữ hơn, chứ không đơn thuần là những con chuột chuyên ẩn nấp và đi tìm chỗ ở.
Chuột là loài động vật gặm nhấm có thể di chuyển khá xa, giỏi đánh hơi thức ăn, phá phách mọi thứ và gây thương tích với hàm răng sắc nhọn. Hơn nữa, tốc độ sinh sản của loài chuột nhanh chóng, đồng nghĩa với việc những"đội quân" thông minh và hung dữ sẽ phát triển rất nhanh.
Chuột có thể truyền một số vi khuẩn, ký sinh trùng hay virus gây bệnh viêm phổi sang người
Khu vực Quảng trường Pháp tại thành phố New Orleans (Mỹ) những ngày qua xuất hiện ngày càng nhiều đàn chuột kéo đến ngang nhiên kiếm ăn. Chính quyền đang sử dụng những chú mèo hoang để diệt chuột ngoài đường, đồng thời cảnh báo mọi người nên xử lý rác thải đúng cách cũng như không để thức ăn cho thú cưng bên ngoài.
Hiện chưa có bằng chứng việc chuột nhiễm COVID-19, tuy nhiên chúng có thể truyền một số vi khuẩn, ký sinh trùng hay virus gây bệnh viêm phổi sang người. "Con chuột nhiễm virus có thể sẽ biến đổi và trở thành mầm bệnh nguy hiểm", Parsons nhận định.
Tin tức Corona: Thú cưng có thể lây nhiễm và lan truyền COVID-19 không? | Saostar. Nguồn: Youtube
(Kiến Thức) - Trước tình hình ảm đạm của thị trường nói chung, thị trường điện thoại di động nói riêng, rất nhiều hãng và nhà phân phối đua nhau giảm giá các sản phẩm tầm trung và trung thấp nhằm kích cầu tiêu dùng.
Nhiều hãng đón nhận sự sụt giảm lớn về doanh số bởi ảnh hưởng của COVID-19
Điều gì khiến game “Đánh bay COVID-19” của cậu bé lớp 5 hấp dẫn?
(Kiến Thức) -Trong làng game đã xuất hiện khá nhiều thần đồng nhí Việt, tuy nhiên tạo ra game thì rất ít có nhà phát triển nhí. Nguyễn Phúc Minh Khang cậu bé lớp 5 đã trở thành nhà phát triển nhí nổi bật với tựa game "đánh bay COVID-19".
Việt Nam những năm gần đây nở rộ với những thành tích trong làng Game, từ những tuyển thủ game, đến nhiều tựa game được các nhà phát triển, nhà phát hành bung ra thị trường. Đối với sự xuất hiện của các thần đồng nhí chơi game có lẽ không còn làm cộng đồng ngạc nhiên. Tuy nhiên thiết kế game là một cậu bé lớp 5 thì lại là điều đầy ấn tượng và bất ngờ.
Nguyễn Phúc Minh Khang, nhà phát triển nhí, tác giả của 2 game "đánh bay COVID-19" và “Vượt qua Virus Sars-cov2”.
Thêm bằng chứng chỉ ra loài vật này đã lây SARS-CoV-2 cho con người
Virus corona có thể bắt nguồn từ dơi, nhưng nhiều khả năng một loài khác đã lây nhiễm cho con người.
Khi dịch bệnh COVID-19 bắt đầu bùng phát vào tháng một, nhiều nhà nghiên cứu đã tìm hiểu vật chủ trung gian lây nhiễm virus corona sang người. Vào ngày 15/2, Ngô Viễn Bân, Trưởng cục Khoa học và Công nghệ cho Phát triển Xã hội, Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc, cho biết các nghiên cứu nhận định dơi là loài có khả năng cao nhất.
Tuy nhiên, những phát hiện được công bố gần đây cho thấy có thể tê tê mới là vật chủ mang virus từ dơi sang người. Nói cách khác, virus SARS-CoV-2 đã có trên dơi đầu tiên, nhưng thông qua vật chủ trung gian là tê tê để lây sang cho con người.
Nước đậu đen rang chứa nhiều dưỡng chất, nước đậu đen giúp giảm huyết áp, kiểm soát đường huyết, nâng cao miễn dịch, chống lão hóa và làm đẹp tự nhiên.
Một bệnh nhân trở về từ Cameroon - châu Phi mắc sốt rét ác tính đã hồi phục sau điều trị, nhấn mạnh vai trò phòng ngừa và ý thức cộng đồng trong kiểm soát bệnh.
Kết hợp lâm sàng và các xét nghiệm đặc biệt, các bác sĩ đã phát hiện, xử lý kịp thời túi phình mạch não vỡ hiếm gặp ở người phụ nữ trẻ, tránh nguy cơ tử vong.
Đột quỵ - căn bệnh vốn được coi là của người lớn xuất hiện ngày càng nhiều ở người trẻ tuổi, với biểu hiện không rõ ràng nhưng diễn biến đột ngột và nguy hiểm.
"Chúng tôi chạy ra cửa sổ nhưng khói và hơi nóng quá dày đặc, không thể thở nổi nên buộc phải nhảy xuống”, nạn nhân vụ cháy quán ăn nghiêm trọng ở TP HCM kể.
Để hệ xương khỏe mạnh, hãy tập trung vào vận động thường xuyên, bổ sung đầy đủ canxi, vitamin D, protein, duy trì cân nặng hợp lý, hạn chế các thói quen xấu...