Công ty Quang Minh trúng thầu tại Cần Thơ: Năng lực thực sự thế nào?

Vừa trúng gói thầu hơn 4,3 tỷ đồng tại Cần Thơ, Công ty TNHH Quang Minh tiếp tục ghi dấu ấn với lịch sử trúng thầu ấn tượng. Tuy nhiên, những con số "biết nói" đang đặt ra nhiều câu hỏi.

Vừa qua, Công ty TNHH Quang Minh đã được công bố trúng gói thầu thi công xây dựng trị giá hơn 4,3 tỷ đồng tại Cần Thơ. Kết quả này tiếp tục nối dài chuỗi thành tích ấn tượng của doanh nghiệp. Tuy nhiên, khi nhìn lại toàn bộ hành trình đấu thầu, những con số thống kê lại cho thấy nhiều dấu hiệu đặc trưng, đặt ra câu hỏi về tính cạnh tranh và minh bạch trong các gói thầu mà doanh nghiệp này tham gia.

Gói thầu 4,3 tỷ đồng và chiến thắng thuyết phục về giá

Ngày 03/10/2025, ông Nguyễn Quốc An, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Cờ Đỏ đã ký Quyết định số 144/QĐ-BQLDA, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thi công xây dựng" thuộc dự án Xây dựng Cầu trạm Y tế xã Thạnh Phú. Gói thầu này có giá trị 4.930.190.353 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

qd-604.jpg
Quyết định số 144/QĐ-BQLDA, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thi công xây dựng" thuộc dự án Xây dựng Cầu trạm Y tế xã Thạnh Phú. Nguồn: MSC

Theo biên bản mở thầu ngày 03/09/2025, có 4 nhà thầu đã nộp hồ sơ dự thầu, bao gồm: Công ty TNHH Quang Minh, Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xây dựng Công trình Thành Công, Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Xuân Anh và Công ty CP Xây dựng Phúc Hậu.

Báo cáo đánh giá E-HSDT số 49/BCĐT-ABC ngày 23/09/2025 của đơn vị tư vấn là Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Tư vấn Tổng hợp ABC cho thấy, cả 4 nhà thầu đều vượt qua các vòng đánh giá về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật. Do đó, việc lựa chọn nhà thầu trúng thầu được thực hiện theo phương pháp "giá thấp nhất".

Với giá dự thầu là 4.329.999.675 đồng, Công ty TNHH Quang Minh đã trở thành nhà thầu có giá chào thấp nhất và được xếp hạng thứ nhất. Các nhà thầu còn lại lần lượt xếp hạng thứ 2, 3, 4 vì có giá chào cao hơn.

Với kết quả này, gói thầu đã tiết kiệm cho ngân sách nhà nước hơn 600 triệu đồng, tương đương tỷ lệ 12,17%, một con số tương đối tích cực. Tuy nhiên, câu chuyện đằng sau chiến thắng của Công ty Quang Minh lại ẩn chứa nhiều điểm đáng suy ngẫm hơn.

Những con số "biết nói" trong hồ sơ năng lực

Công ty TNHH Quang Minh, do bà Nguyễn Thị Cẩm Loan làm Giám đốc, có địa chỉ tại Cần Thơ. Theo dữ liệu, từ khi thành lập đến nay, công ty đã tham gia 107 gói thầu, trong đó trúng 55 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu hơn 51%. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng với vai trò độc lập lên đến gần 133 tỷ đồng.

Chỉ riêng trong năm 2025, doanh nghiệp này đã tham gia 22 gói thầu, trúng 6 gói. Dù tần suất hoạt động cao, nhưng tỷ lệ trúng thầu trong năm nay lại có phần khiêm tốn hơn so với lịch sử. Tuy nhiên, điều đáng chú ý không nằm ở số lượng, mà ở "chất lượng" các mối quan hệ với chủ đầu tư.

"Sân nhà" quen thuộc và tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối

Phân tích dữ liệu cho thấy một quy luật khá rõ nét: Công ty Quang Minh có tỷ lệ trúng thầu cao đột biến tại một số chủ đầu tư quen thuộc.

Điển hình nhất là tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Hậu Giang, Công ty Quang Minh đã tham gia 9 gói thầu và trúng tuyệt đối cả 9 gói, đạt tỷ lệ 100%. Tương tự, tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Long Mỹ cũ, doanh nghiệp này cũng có thành tích ấn tượng khi trúng 8/12 gói thầu đã tham gia.

Việc một nhà thầu liên tục giành chiến thắng tại một số chủ đầu tư nhất định có thể là minh chứng cho năng lực và uy tín đã được khẳng định. Tuy nhiên, nó cũng có thể làm dấy lên những băn khoăn về môi trường cạnh tranh, liệu có hay không sự ưu ái hoặc các nhà thầu khác có thực sự có cơ hội công bằng khi tham gia đấu thầu tại những đơn vị này.

Thêm vào đó, mối quan hệ với các nhà thầu "đối thủ" cũng là một điểm nhấn đáng chú ý. Dữ liệu ghi nhận, Công ty Quang Minh đã đối đầu với Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư Xây dựng PCI trong 17 gói thầu. Điều lạ lùng là, trong 17 lần đối đầu này, PCI chưa một lần nào được công bố trúng thầu, trong khi Quang Minh thắng 8 lần.

Góc nhìn từ chuyên gia

Trao đổi với phóng viên, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng: "Việc một nhà thầu có tỷ lệ trúng thầu cao ở một số chủ đầu tư hoặc thường xuyên đối đầu với những đối thủ 'quen mặt' nhưng ít khi thắng là những dấu hiệu cần được các cơ quan quản lý nhà nước quan tâm. Nó không mặc nhiên khẳng định có sai phạm, nhưng cho thấy cần phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là hậu kiểm, để đảm bảo tính cạnh tranh thực chất và hiệu quả kinh tế của các gói thầu".

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) nhận định: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã có những quy định rất chặt chẽ về các hành vi bị cấm trong đấu thầu, như thông thầu, gian lận, can thiệp bất hợp pháp... Mục tiêu cao nhất của luật là tạo ra một sân chơi bình đẳng, công bằng và minh bạch. Bất kỳ hành vi nào làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, dù tinh vi đến đâu, cũng đều đi ngược lại tinh thần này và cần được xem xét kỹ lưỡng".

Rõ ràng, chiến thắng của Công ty Quang Minh tại gói thầu ở Cần Thơ là hợp lệ. Tuy nhiên, những phân tích từ dữ liệu lịch sử cho thấy bức tranh đấu thầu cần được nhìn nhận một cách đa chiều hơn. Việc đảm bảo một môi trường đấu thầu thực sự cạnh tranh không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan quản lý, mà còn là yếu tố quyết định đến hiệu quả sử dụng từng đồng vốn ngân sách của nhà nước.

Gói thầu in vé số Cần Thơ: "So găng" năng lực nhà thầu qua những con số.

Gói thầu “In vé xổ số năm 2026” do Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ mời thầu đang thu hút sự chú ý. Với sự tham gia của hai nhà thầu lớn, cuộc đua đang cho thấy những diễn biến khó đoán định, đặt ra nhiều câu hỏi về yếu tố giá và năng lực thật sự của các bên.

Gói thầu “In vé xổ số năm 2026” do Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ (sau đây gọi là Chủ đầu tư) mời thầu đang bước vào giai đoạn xét thầu, thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Với sự góp mặt của hai nhà thầu là Công ty Cổ phần In Trần Phú và Công ty Cổ phần In tổng hợp Cần Thơ, cuộc đua không chỉ dừng lại ở yếu tố giá mà còn là sự "so găng" toàn diện về năng lực và kinh nghiệm.

Giá dự thầu có phải là yếu tố quyết định?

Gói thầu 9,8 tỷ ở Đại học Luật TP HCM: Giá chênh 49 triệu, nhà thầu nào sẽ thắng?

Cuộc đua tại gói thầu thi công nội thất Thư viện của Trường Đại học Luật TP.HCM đang thu hút sự chú ý khi hai liên danh tham dự chỉ chào giá chênh nhau khoảng 49 triệu đồng. Cả hai đều là những nhà thầu đã nhiều lần tham gia các gói thầu của chủ đầu tư này.

Ngày 08/10/2025, Trường Đại học Luật TP HCM (chủ đầu tư) đã tiến hành mở thầu qua mạng cho gói thầu "Thi công hoàn thiện nội thất, cung cấp, lắp đặt trang thiết bị cho Thư viện và Trung tâm học liệu tại Cơ sở 3 - Trường Đại học Luật TP HCM". Gói thầu có mã thông báo mời thầu là IB2500417433, với giá gói thầu được phê duyệt là 9.859.167.002 đồng.

Biên bản mở thầu ghi nhận sự tham gia của hai nhà thầu liên danh. Cụ thể:

Hồ sơ 2025 của Cầu đường Minh Quân: Trúng 4/5 gói thầu hơn 8,5 tỷ đồng, tiết kiệm 2,18% [Kỳ 2]

Trong năm 2025, Công ty Cầu đường Minh Quân trúng 4/5 gói thầu với tổng giá trị hơn 8,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, tỷ lệ tiết kiệm trung bình đạt khoảng 2,18%, đặt ra câu hỏi về tính cạnh tranh thực chất.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, năm 2025 đánh dấu một giai đoạn hoạt động đặc biệt sôi động của Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng Cầu đường Minh Quân (Cầu đường Minh Quân). Chỉ trong vòng 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp này đã tham gia 5 gói thầu và được công bố trúng 4 gói, đạt tỷ lệ thắng 80%.

Tổng giá trị trúng thầu mà Cầu đường Minh Quân đạt được trong năm 2025 lên đến 8.591.337.744 đồng. Con số này chiếm gần một nửa tổng giá trị trúng thầu của doanh nghiệp kể từ khi thành lập.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Công ty Song Hân trúng gói thầu hơn 9 tỷ tại KTX ĐHQG TP HCM: Năng lực nhà thầu ra sao?

Công ty Song Hân trúng gói thầu hơn 9 tỷ tại KTX ĐHQG TP HCM: Năng lực nhà thầu ra sao?

Vượt qua 3 đối thủ nhờ lợi thế về kỹ thuật và giá, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Song Hân vừa được phê duyệt trúng gói thầu xây lắp hơn 9,1 tỷ đồng tại Ký túc xá Đại học Quốc gia TP HCM. Đáng chú ý, đây là chiến thắng thứ 5 của nhà thầu này trong năm 2025, nối dài chuỗi trúng thầu từ Khánh Hòa đến Đồng Nai.