Công ty Phong Dũng: Từ gói thầu giáo dục gần 8,5 tỷ đến vị thế tại Vĩnh Long [Kỳ 1]

Liên tiếp trúng các gói thầu lớn tại khu vực Bến Tre (nay thuộc Vĩnh Long), Công ty Phong Dũng đang cho thấy sức ảnh hưởng đáng kể trong lĩnh vực cung cấp thiết bị. Gói thầu mới nhất tại Vĩnh Châu hé lộ nhiều điểm đáng chú ý.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, thị trường đấu thầu cung cấp thiết bị tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt sau quá trình sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính, ghi nhận sự hiện diện thường xuyên của Công ty TNHH Một Thành viên Thương mại & Dịch vụ Phong Dũng (Công ty Phong Dũng). Mới đây nhất, doanh nghiệp này tiếp tục khẳng định vị thế qua việc tham gia liên danh và trúng một gói thầu giáo dục quy mô lớn.

Gói thầu gần 8,5 tỷ tại Vĩnh Châu và quá trình sàng lọc

Ngày 08/05/2025, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Vĩnh Châu (thuộc thành phố Cần Thơ - trước khi sáp nhập thuộc tỉnh Sóc Trăng) đã có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho "Gói thầu số 01: Mua sắm thiết bị dạy học lớp 4, lớp 8".

Đơn vị trúng thầu là Liên danh Ngọc Ảnh - Phong Dũng (gồm Hộ kinh doanh Ngọc Ảnh và Công ty Phong Dũng). Giá trúng thầu được phê duyệt là 8.479.837.000 đồng.

Theo dõi quá trình lựa chọn nhà thầu (Mã Thông báo mời thầu: IB2500111789), gói thầu này cho thấy sự cạnh tranh ban đầu khá sôi nổi. Theo tài liệu chúng tôi có được, Biên bản mở thầu ghi nhận có 6 nhà thầu đã nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT). Tuy nhiên, quá trình đánh giá chi tiết đã loại đi nhiều ứng viên.

31-2063.jpg
Một phần Quyết địnhKQ2500111789_2505081334 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Vĩnh Châu. Nguồn MSC

Cụ thể, theo Báo cáo đánh giá E-HSDT, "Liên danh thiết bị lớp 4-8 Vĩnh Châu" bị đánh giá không hợp lệ do bảo lãnh dự thầu không đúng mẫu quy định. Tiếp đó, ba nhà thầu khác gồm "Liên danh TTD - Anh Duy", "Công ty TNHH MTV Năm Sáu Tám", và "Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tân Khải Hoàn" được xác định là không đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu.

Việc có tới 4 trên 6 nhà thầu bị loại trước vòng đánh giá tài chính đặt ra câu hỏi về các tiêu chí trong hồ sơ mời thầu liệu đã được xây dựng một cách khách quan và phù hợp với thị trường chung hay chưa.

Cuối cùng, chỉ còn lại hai nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật là "Liên danh Ngọc Ảnh - Phong Dũng" và "Liên danh Nguyễn Tuấn - Tinh Mộc". Tại vòng đánh giá tài chính, với giá chào sau giảm giá là 8.479.837.158,8 đồng (trước khi được làm tròn trong quyết định phê duyệt), liên danh có sự góp mặt của Công ty Phong Dũng đã được xếp hạng thứ nhất do có giá chào thấp hơn đối thủ.

Chân dung nhà thầu "quen mặt" tại Vĩnh Long (Bến Tre cũ)

Công ty TNHH Một Thành viên Thương mại & Dịch vụ Phong Dũng có mã số doanh nghiệp là 1300420938, được cấp mã số thuế lần đầu ngày 03/05/2007. Trụ sở chính đăng ký tại Số 131B, Đại Lộ Đồng Khởi, Khu Phố 5, Phường Phú Khương, Thành phố Bến Tre cũ. Sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, từ ngày 01/07/2025, tỉnh Bến Tre đã sáp nhập vào tỉnh Vĩnh Long. Do đó, địa chỉ hành chính hiện tại của công ty thuộc tỉnh Vĩnh Long.

Người đại diện theo pháp luật của công ty là ông Trương Văn Thông, giữ chức vụ Giám đốc. Lĩnh vực kinh doanh chính là Hàng hóa và Xây lắp, tập trung mạnh vào mảng cung cấp thiết bị công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông.

Phân tích dữ liệu hoạt động đấu thầu công khai cho thấy quy mô đáng chú ý của doanh nghiệp này. Tính đến tháng 10/2025, Công ty Phong Dũng đã tham gia tổng cộng 71 gói thầu. Trong đó, công ty đã trúng 38 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu khá cao, khoảng 53,5%.

Tổng giá trị các gói thầu mà Công ty Phong Dũng đã trúng (bao gồm cả vai trò độc lập và thành viên liên danh) lên tới 346.192.376.424 đồng. Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là 57.388.323.001 đồng. Phần lớn giá trị còn lại, 288.804.053.423 đồng, đến từ các gói thầu mà công ty tham gia với vai trò liên danh (tính trên tổng giá trị của cả liên danh).

Nhìn vào địa bàn hoạt động, Công ty Phong Dũng thể hiện rõ lợi thế "sân nhà". Dữ liệu thống kê sau khi sáp nhập các tỉnh thành cho thấy, tỉnh Vĩnh Long là thị trường lớn nhất với 34 gói thầu đã tham gia, tiếp theo là Cần Thơ với 17 gói.

Những con số biết nói và dấu hỏi về tỉ lệ tiết kiệm

Sự thành công của một doanh nghiệp qua việc trúng nhiều gói thầu giá trị lớn là điều đáng ghi nhận. Tuy nhiên, dưới góc nhìn của quản lý và sử dụng vốn đầu tư công, một số chỉ số khác cũng cần được xem xét kỹ lưỡng để đánh giá hiệu quả kinh tế tổng thể.

Một trong những chỉ số đó là tỷ lệ tiết kiệm sau đấu thầu. Dữ liệu tổng hợp cho thấy, tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của Công ty Phong Dũng trong toàn bộ lịch sử hoạt động là 98,69%. Điều này có nghĩa là tỷ lệ tiết kiệm trung bình chỉ đạt 1,31%. Đây là một con số khiêm tốn so với mặt bằng chung của thị trường đấu thầu hàng hóa, dịch vụ công nghệ thông tin.

Việc một nhà thầu có tỷ lệ trúng thầu cao tại một địa bàn cụ thể, đi kèm với tỷ lệ tiết kiệm ở mức thấp, đặt ra những câu hỏi ban đầu về mức độ cạnh tranh thực sự trong các cuộc thầu mà doanh nghiệp này tham gia.

Chia sẻ về vấn đề này, chuyên gia kinh tế Vũ Bảo Thông cho rằng: "Đầu tư cho giáo dục, đặc biệt là trang thiết bị dạy và học, là đầu tư cho tương lai. Do đó, các gói thầu trong lĩnh vực này cần được giám sát chặt chẽ để đảm bảo mỗi đồng vốn ngân sách được sử dụng hiệu quả nhất, mang lại những sản phẩm chất lượng, đúng giá trị, phục vụ tốt nhất cho sự nghiệp trồng người. Tính minh bạch và cạnh tranh công bằng là yếu tố tiên quyết để đạt được mục tiêu đó."

Để hiểu rõ hơn về "những con số biết nói" này, cần phải đi sâu phân tích dữ liệu lịch sử đấu thầu của doanh nghiệp, đặc biệt là các gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm đáng chú ý.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] "Lật lại" hồ sơ đấu thầu: Giải mã tỷ lệ tiết kiệm thấp của Công ty Phong Dũng

Nhà thầu Hà Nội thắng gói duy tu hơn 7 tỷ tại Tây Ninh: Đối thủ bị loại vì vật liệu xây dựng

Công ty Minh Vương trúng gói thầu hơn 7 tỷ thuộc dự án Dự án Duy tu bảo dưỡng đê điều năm 2025, tỉnh Tây Ninh (thuộc địa bàn tỉnh Long An cũ).

Đối thủ gặp khó cung cấp vật tư, vật liệu

Gói thầu trên thuộc dự án Duy tu bảo dưỡng đê điều năm 2025, tỉnh Tây Ninh (thuộc địa bàn tỉnh Long An cũ) có tổng mức đầu tư 7,828 tỷ đồng do Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai phê duyệt tại Quyết định 417/QĐ-ĐĐ-QLĐĐ ngày 27/08/2025. Dự án thực hiện tại xã Vĩnh Hưng, Tân Hưng tỉnh Tây Ninh; sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai năm 2025 do Bộ Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý.

Công ty Quốc Hùng và những gói thầu tiết kiệm "nhỏ giọt" tại Quảng Ngãi [Kỳ 1]

Trúng gói thầu xây dựng hơn 1,7 tỷ đồng nhưng tiết kiệm cho ngân sách khoảng 16 triệu đồng (0,93%), Công ty TNHH Quốc Hùng đang cho thấy một "phong độ" đáng chú ý với hàng loạt gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm rất thấp.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 29/9/2025, ông Nguyễn Ngọc Thái, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Quảng Ngãi, đã ký Quyết định số 699/QĐ-SGDĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 04: Toàn bộ phần thi công xây dựng công trình thuộc dự án Sửa chữa Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành (Mã gói thầu: IB2500427597-00).

Đơn vị được lựa chọn để thực hiện gói thầu này là Công ty trách nhiệm hữu hạn Quốc Hùng (Công ty Quốc Hùng). Hình thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu rút gọn.

Tính cạnh tranh các gói thầu của Công ty Anh Khoa: Vì sao vắng bóng đối thủ? [Kỳ 4]

Nhiều gói thầu hàng chục tỷ đồng mà Công ty Anh Khoa trúng chỉ có 1-2 nhà thầu tham gia. Phải chăng các đối thủ đang "né" nhà thầu này, hay có những rào cản vô hình trong hồ sơ mời thầu?

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, một trong những thước đo quan trọng nhất để đánh giá sự thành công và hiệu quả của công tác đấu thầu chính là tính cạnh tranh. Một cuộc thầu được coi là cạnh tranh thực chất khi nó thu hút được nhiều nhà thầu có năng lực tham gia, tạo ra áp lực giảm giá, qua đó giúp đơn vị mua sắm công lựa chọn được phương án tối ưu với chi phí hợp lý nhất. Tuy nhiên, khi soi chiếu vào lịch sử đấu thầu của Công ty TNHH Trang thiết bị y tế Anh Khoa (Công ty Anh Khoa), dấu hiệu về sự cạnh tranh chưa cao lại hiện lên khá rõ nét ở nhiều gói thầu lớn.

Kịch bản "tay đôi" ở các gói thầu lớn

Đọc nhiều nhất

Đấu thầu thiết bị tại Tây Ninh: Góc nhìn chuyên gia về rủi ro pháp lý, "bẫy giá rẻ" và kiến nghị thanh tra [Kỳ 5]

Đấu thầu thiết bị tại Tây Ninh: Góc nhìn chuyên gia về rủi ro pháp lý, "bẫy giá rẻ" và kiến nghị thanh tra [Kỳ 5]

Các chuyên gia và luật sư nhận định, việc cài cắm tiêu chí kỹ thuật và áp dụng không nhất quán quy định về "sai sót không nghiêm trọng" có dấu hiệu vi phạm Luật Đấu thầu. Đồng thời, cảnh báo rủi ro chất lượng từ mức giá giảm sốc 45% và kiến nghị thanh tra toàn diện gói thầu.

Tin mới

Đấu thầu thiết bị tại Tây Ninh: Góc nhìn chuyên gia về rủi ro pháp lý, "bẫy giá rẻ" và kiến nghị thanh tra [Kỳ 5]

Đấu thầu thiết bị tại Tây Ninh: Góc nhìn chuyên gia về rủi ro pháp lý, "bẫy giá rẻ" và kiến nghị thanh tra [Kỳ 5]

Các chuyên gia và luật sư nhận định, việc cài cắm tiêu chí kỹ thuật và áp dụng không nhất quán quy định về "sai sót không nghiêm trọng" có dấu hiệu vi phạm Luật Đấu thầu. Đồng thời, cảnh báo rủi ro chất lượng từ mức giá giảm sốc 45% và kiến nghị thanh tra toàn diện gói thầu.