Vì sao không được chặt cây thủy tùng làm lục bình?

Google News

Cây thủy tùng còn có tên gọi là cây thông nước. Đây là cây thuộc loài lá kim, khá quý hiếm.

- Hỏi: Vì sao người ta ưa chuộng làm lục bình bằng gỗ thủy tùng?
Nguyễn Hoàng Mai (Hà Nội).

 
GS Nguyễn Xuân Quát, nguyên cán bộ Viện Khoa học Lâm nghiệp cho biết:
Cây thủy tùng còn có tên gọi là cây thông nước. Đây là cây thuộc loài lá kim, khá quý hiếm. Gỗ cây thủy tùng có đặc điểm: Vân gỗ có dạng sóng lượn, thớ gỗ mịn, chất liệu gỗ bền, chống mối mọt, không bị cong vênh và có mùi thơm. Chính vì các yếu tố này nên gỗ thủy tùng được sử dụng nhiều làm lục bình trang trí.
 
Tuy nhiên, cây thủy tùng đến nay đang có nguy cơ tuyệt chủng trong tự nhiên. Đây là loài thực vật nằm trong sách đỏ nên cần phải bảo vệ thay vì chặt để làm lục bình trang trí.
PV (ghi)
[links()]

Bình luận(0)