Công nghệ ion hóa lưỡng cực khống chế COVI-19 trong vài phút?

Trường Y - ĐH New York đã thí nghiệm việc sử dụng công nghệ ion hóa lưỡng cực để bất hoạt SARS-CoV-2 và nhận thấy, chỉ cần vài phút, phản ứng giữa các ion với màng tế bào đã khiến 99,9% lượng virus trong mẫu bệnh phẩm bị tiêu diệt.

Được tích hợp vào các hệ thống sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí (HVAC), công nghệ ion hóa lưỡng cực sử dụng những ống chuyên dụng hút phân tử oxy từ không khí và biến đổi chúng thành nguyên tử mang điện tích bám thành cụm quanh vi hạt, bao vây và vô hiệu hóa những vật chất gây hại như nấm mốc, vi khuẩn, virus và tác nhân gây dị ứng.
Ion cũng bám vào những giọt dịch lỏng bắn ra từ đường hô hấp và hạt bụi có thể phát tán virus, phóng đại chúng để máy lọc dễ giữ lại hơn. Đó là một quá trình có tác dụng khử khuẩn liên tục.
Cong nghe ion hoa luong cuc khong che COVI-19 trong vai phut?
Công nghệ ion hóa lưỡng cực thường được tích hợp trong hệ thống HVAC.
Được sử dụng rộng rãi ở châu Âu từ lâu, công nghệ ion hóa lưỡng cực lần đầu tiên du nhập vào Mỹ vào thập niên 1970 như một công cụ kiểm soát mầm bệnh trong sản xuất thực phẩm. Công nghệ này cũng phát huy hiệu quả trong dịch SARS, MERS và nhiều chủng cúm mùa. Những thành tựu gần đây khiến thiết bị trở nên rẻ hơn và dễ lắp đặt hơn. Theo Tierno, do họ virus corona có màng bao bọc, chúng dễ bị tiêu diệt hơn virus không màng như họ norovirus.
Các bệnh viện bao gồm Johns Hopkins, Bệnh viện nhi Boston và Trung tâm Y tế Đại học Maryland đã ứng dụng công nghệ ion hóa lưỡng cực vào công tác phục vụ điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19.
Tony Abate, giám đốc công nghệ của công ty AtmosAir Solutions, dự đoán hệ thống ion hóa lưỡng cực sẽ trở thành thiết bị tiêu chuẩn trong môi trường bệnh viện, giúp bảo vệ bệnh nhân và nhân viên y tế.
Trong thời gian tới, những nhà ga sân bay ở LaGuardia, O'Hare, Los Angeles, San Francisco, trụ sở của Google ở Chicago và San Jose cũng lắp đặt hệ thống ion hóa lưỡng cực nhằm ngăn ngừa mầm bệnh.

Nguy cơ lây nhiễm từ ổ dịch Hạ Lôi, Mê Linh có thể cách ly thêm một thôn

(Kiến Thức) - Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Đoàn Văn Trọng cho biết, hiện nay dịch bệnh có nguy cơ lây lan sang thôn khác của xã Mê Linh, huyện đã chuẩn bị phương án có thể cách ly thêm toàn bộ thôn Liễu Trì nếu có trường hợp dương tính.

Sáng 13/4, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Hà Nội đã chủ trì phiên họp trực tuyến với các quận huyện, xã phường để tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống, khoanh vùng dập dịch.
Nguy co lay nhiem tu o dich Ha Loi, Me Linh co the cach ly them mot thon
Huyện Mê Linh chuẩn bị phương án có thể cách ly thêm toàn bộ thôn Liễu Trì, xã Mê Linh nếu có trường hợp tại thôn dương tính. Ảnh: Infonet. 

Đang có từ 6 đến 8 ca xét nghiệm dương tính Covid-19 lần 1 ở Hà Nội

Chủ tịch UBND TP Hà Nội ngày 18/3 cho biết trên địa bàn đang có từ 6 đến 8 ca có xét nghiệm dương tính với Covid-19 lần 1, trong những ngày tới có thể tăng thêm các ca mắc Covid-19.

Chiều 18/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của thành phố.

Thêm 3 bệnh nhân COVID-19, gồm 2 ca ở Hạ Lôi, Việt Nam ghi nhận 265 ca

(Kiến Thức) - Theo bản tin 18h00 chiều ngày 13/4 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch, Bộ Y tế ghi nhận thêm 3 bệnh nhân COVID-19, trong đó có 2 ca liên quan đến ổ dịch Hạ Lôi. Đến nay Việt Nam ghi nhận 265 ca.

Thông tin 3 ca bệnh COVID-19 mới vừa được công bố cụ thể như sau:
Bệnh nhân COVID-19 thứ 263 (BN263) là nữ, 45 tuổi, quốc tịch Việt Nam, trú tại Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội. Ngày 25/3, bệnh nhân có biểu hiện sốt rét, đau rát họng, ho khan, mệt.

Đọc nhiều nhất

Tin mới