Báo chí Indonesia nêu lí do U23 thất bại, người hâm mộ thất vọng

Google News

Báo chí Indonesia đã nêu lí do dẫn đến màn thua 3-0 trước nhà đương kim vô địch trong khi người hâm mộ bày tỏ sự thất vọng.

Theo tờ báo bóng đá “Okebola” của Indonesia, đội tuyển Garuda có trận thua trước đội chủ nhà Việt Nam thứ nhất là do 3 cầu thủ ngôi sao được HLV Shin Tae-yong tung vào sân là Fachruddin Aryanto, Marc Klok và Ricky Kambuaya đã không thể đem lại màn trình diễn ấn tượng trên sân vận động Việt Trì. Thứ hai là chiến thuật, đội hình của đội tuyển Indonesia ở AFF CUP 2020 được kỳ vọng sẽ được mô phỏng lại tại SEA Games 2021 cũng không được Egypt Maulana Vikri và đồng đội thành hình.

Bao chi Indonesia neu li do U23 that bai, nguoi ham mo that vong
Người hâm mộ bày tỏ thất vọng trong tài khoản twitter của Liên đoàn bóng đá Indonesia. (Ảnh chụp màn hình)

Theo báo chí Indonesia, đội tuyển Indonesia vẫn còn nhiều lỗi cơ bản cần được sửa chữa trong ba trận đấu tiếp theo của U23 Indonesia. Như vậy, trong 3 lần gặp nhau gần gặp nhau gần đây nhất, thầy trò HLV Park Hang-seo đã có 2 chiến thắng trước đội quân của HLV Shin Tae-yong.

Người hâm mộ Indonesia đã không giấu được sự thất vọng sâu sắc sau trận thua tuyệt đối. Instagram và Twitter của Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đã bị người hâm mộ tấn công. Cộng đồng mạng bày tỏ sự tức giận và thất vọng. Một số người cho rằng việc đội tuyển Garuda huấn luyện, đào tạo ở Hàn Quốc là vô ích. Tuy nhiên, một số người hâm mộ vẫn kì vọng đội tuyển quốc gia Indonesia sẽ tiếp tục cố gắng trong các trận đấu tiếp theo để có thể vào vòng trong.

Trước đó, đội tuyển bóng đá U23 Indonesia ra quân với quyết tâm giành huy chương vàng Sea Games 31 môn bóng đá nam, bù lại cho thất bại trước đội tuyển Việt Nam tại Sea Games 2019 ở Philippines./.

Theo Hương Trà/VOV-Jakarta

>> xem thêm

Bình luận(0)