Con trai to bụng mẹ tưởng béo lên, nào ngờ mắc bệnh hiểm

Sau khi tiến hành siêu âm và chụp cắt lớp máy tính, bác sĩ phát hiện bé trai mắc hội chứng động mạch mạc treo tràng trên khiến tá tràng bị xẹp, thức ăn không đi qua được.

Đó là trường hợp của một bé trai 11 tuổi tại thành phố Đài Trung, Đài Loan (Trung Quốc).
Cha mẹ cho rằng con trai mắc chứng chán ăn và đã đi khắp nơi tìm kiếm sự giúp đỡ y tế, nhưng lại bị chẩn đoán là viêm dạ dày. Mãi đến khi bé được chuyển đến Khoa Nhi viện Trung Cảng, nơi bác sĩ Liêu Tử Hàm làm việc, mới được phát hiện đúng bệnh, đó là "hội chứng động mạch mạc treo tràng trên" khiến tá tràng bị xẹp, thức ăn không đi qua được.
Bác sĩ Liêu Tử Hàm cho biết, bé bắt đầu có triệu chứng dạ dày không tốt từ 3 tháng trước, bụng phình to nhưng ban đầu bố mẹ lại tưởng con béo lên.
Đến khi thấy con chán ăn, luôn muốn nôn mửa và cuối cùng hoàn toàn không thể ăn gì, cân nặng giảm từ 30kg xuống còn 26kg, chỉ số khối cơ thể (BMI) chỉ còn 15,05kg/m2, cha mẹ mới đưa con trai đi khắp nơi tìm kiếm sự giúp đỡ y tế. Thế nhưng dù đi nhiều nơi, vẫn chỉ nhận chẩn đoán là viêm dạ dày và dùng thuốc không có hiệu quả.
Con trai to bung me tuong beo len, nao ngo mac benh hiem
Bác sĩ Liêu Tử Hàm chia sẻ về trường hợp bệnh.  
Sau đó, bé được chuyển đến Khoa Nhi viện Trung Cảng, sau khi tiến hành siêu âm và chụp cắt lớp máy tính, bác sĩ phát hiện góc giữa động mạch chủ và động mạch trực tràng trên chỉ còn 23 độ, trong khi góc bình thường khoảng từ 38 đến 65 độ.
Nguyên nhân thường gặp của tình trạng này là do cơ thể quá gầy, làm cho động mạch trực tràng thiếu hỗ trợ mỡ để giữ cho động mạch trực tràng trên được nâng lên và không gây áp lực lên dạ dày, dẫn đến mất khẩu vị và nôn mửa thường xuyên.
Trường hợp như vậy có thể xem xét điều trị tăng cân, tăng cường mỡ hỗ trợ cho động mạch trực tràng trên, giúp nâng góc độ và giảm áp lực lên dạ dày. Bác sĩ Liêu Tử Hàm cho bé ăn thực phẩm dinh dưỡng dạng lỏng, đồng thời kê toa thuốc kích thích ăn uống và chống nôn. Sau hơn 2 tháng, cân nặng của bé tăng dần và tình trạng bệnh được cải thiện.
Bác sĩ Liêu Tử Hàm cũng cho biết, theo thống kê y học, khả năng mắc hội chứng hội chứng động mạch mạc treo tràng trên ở trẻ em chỉ khoảng 0,05%. Nếu trẻ em gặp tình trạng giảm cân không rõ nguyên nhân, cần nhanh chóng đi khám để tìm ra nguyên nhân thực sự.
>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Bé trai mắc bệnh lạ nguy hiểm sau 2 ngày ăn cua

Trẻ nguy kịch vì ăn ruột gấu bông: Bác sĩ khuyến cáo gì?

Tắc ruột là bệnh lý nguy hiểm ở trẻ. Bác sĩ khuyến cáo, để phòng bệnh, phụ huynh nên giáo dục cho con thức ăn được ăn và không thể ăn.

Bé 4 tuổi nguy kịch vì ăn ruột nửa con gấu bông

Thông tin trên báo Người Lao Động ngày 27/6 cho biết, gần đây, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM đã phẫu thuật cứu bé gái 4 tuổi nuốt bông nhồi gây tắc 40 cm ruột.

Cô gái mặt sưng vù chỉ vì làm điều này dưới nắng

Bela Chatwin, 21 tuổi, ngộ độc ánh nắng (Sun poisoning) sau khi ngủ trên bãi biển mà quên bôi kem chống nắng.

Một cô gái xinh đẹp có tên Bela Chatwin bị bỏng nặng và mắc phải chứng phản ứng quá mức với ánh nắng mặt trời hay ngộ độc ánh nắng (Sun poisoning) sau khi ngủ trên bãi biển mà quên bôi kem chống nắng.

Nghi ngờ bạn gái ngoại tình, chàng trai làm điều khiếp đảm

Nghi ngờ bạn gái ngoại tình, chàng trai đi vệ sinh rồi lấy chất thải bôi lên mặt bạn gái, thậm chí bắt ép cô phải ăn thứ đó.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.