Chủ tịch Quốc hội: Cuộc bầu cử lần này là thắng lợi rất lớn, rất thành công

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, cuộc bầu cử lần này là thắng lợi rất lớn, rất thành công.

Chiều 21/3, tại Phiên họp thứ Năm, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã biểu quyết thông qua Biên bản tổng kết và Nghị quyết công bố kết quả bầu cử ĐBQH khóa XVI.

z61-5370.jpg

Tại Phiên họp, các thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia đã tập trung cho ý kiến về: dự thảo Báo cáo tổng kết cuộc bầu cử; dự thảo Biên bản tổng kết và Nghị quyết công bố kết quả bầu cử ĐBQH khóa XVI; kế hoạch tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết cuộc bầu cử.

Qua thảo luận, 100% thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia đã biểu quyết thông qua Biên bản tổng kết và Nghị quyết công bố kết quả bầu cử ĐBQH khóa XVI.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn đề nghị Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Ủy ban Công tác đại biểu nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại phiên họp để hoàn thiện dự thảo Báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, bảo đảm ngắn gọn, trọng tâm, trọng điểm, làm nổi bật những kết quả đạt được, những dấu ấn của cuộc bầu cử và những mặt còn hạn chế, cần rút kinh nghiệm, những bài học kinh nghiệm, định hướng cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2031 - 2036.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, cuộc bầu cử lần này là thắng lợi rất lớn, rất thành công, thể hiện ở: số lượng và tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao nhất từ trước tới nay với hơn 76 triệu cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,70%; không phải bầu lại ở bất kỳ đơn vị bầu cử của địa phương nào; bầu đủ số lượng với 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu đủ số lượng đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp xã theo quy định.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, thành công của cuộc bầu cử là do có sự lãnh đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm và cả hệ thống chính trị đã vào cuộc hết sức quyết liệt, khẩn trương, tích cực, khoa học, bài bản.

Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh các thành viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia, các Tiểu ban của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, các Ủy ban bầu cử ở tỉnh, xã, các Tổ bầu cử đã triển khai nghiêm túc các hướng dẫn của Trung ương để đạt được kết quả như hiện nay, từ chuẩn bị nội dung, nhân sự, tuyên truyền, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội từ trung ương đến địa phương.

Điều quan trọng nhất, theo Chủ tịch Quốc hội là, cử tri cả nước đi bầu cử trong không khí rất hồ hởi, phấn khởi, đi bầu đông đủ, bầu đúng, bầu đủ, lựa chọn những người xứng đáng, có đủ đức, đủ tài, đủ tâm, đủ tầm, bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp.

Nhấn mạnh mong muốn của Tổng Bí thư Tô Lâm trong Bài viết "Ngày hội non sông và trọng trách trước Nhân dân", Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND phải làm tròn sứ mệnh của mình, làm tròn lời hứa của mình trước cử tri và Nhân dân khi đã ứng cử.

"Khi đã trúng cử, chúng ta phải đóng góp cho nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030, đảm bảo tăng trưởng hai con số, trong bất kỳ khó khăn gì cũng phải đảm bảo tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát và đảm bảo an sinh xã hội. Đồng chí Tổng Bí thư, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân rất kỳ vọng vào đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Về nhiệm vụ sau phiên họp thứ Năm, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Ủy ban Công tác đại biểu chuẩn bị đầy đủ tài liệu phục vụ cho Hội nghị tổng kết cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 31/3 tới; Tiểu ban Nhân sự và Tiểu ban Văn bản pháp luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục theo dõi, sau khi công bố kết quả trong 1 tuần sẽ xem xét vấn đề giải quyết khiếu nại, tố cáo để xác nhận các đại biểu trúng cử đúng theo quy định của luật.

18 người ngoài Đảng trúng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI

Trong số 500 đại biểu trúng cử, có 18 đại biểu ngoài Đảng, chiếm 3,6%, tăng khoảng 4 người so với nhiệm kỳ trước.

Ngày 21/3, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã ban hành nghị quyết về công bố kết quả bầu cử và danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

03fa296ad2c65c9805d7.jpg

Danh sách các tướng quân đội trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Trong số 500 ĐBQH khóa XVI có Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang cùng nhiều tướng lĩnh quân đội.

Chiều 21/3, Hội đồng bầu cử Quốc gia tổ chức họp báo trong nước và quốc tế công bố Nghị quyết của Hội đồng bầu cử quốc gia về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Hữu Đông, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã 2 lần điều chỉnh, sau Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3, thống nhất lập danh sách 217 người ở trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Trong đó, Bộ Quốc phòng tăng 1 đại biểu là 14 đại biểu.

Chủ tịch và các Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trúng cử ĐBQH khoá XVI

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cùng các Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trúng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI.

Chiều ngày 21/3, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã ban hành nghị quyết về công bố kết quả bầu cử và danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Theo danh sách công bố, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga cùng 5 vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trúng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Phải chuyển mạnh từ xây dựng cơ chế sang tạo ra sản phẩm

Phải chuyển mạnh từ xây dựng cơ chế sang tạo ra sản phẩm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: Từ nay, các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 57 chỉ được coi là hoàn thành khi có sản phẩm vận hành, dữ liệu kiểm chứng và mang lại hiệu quả thực tế cho người dùng; không thể chỉ báo cáo bằng văn bản, hội nghị hay kế hoạch.

Toàn văn phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp

Toàn văn phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp

Sáng 1/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp do Bộ Chính trị tổ chức. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Bộ Nội vụ khẳng định không tiếp tục sáp nhập còn 16 tỉnh

Một năm chính quyền địa phương hai cấp: Nhìn từ chiều sâu văn hóa làng xã

Một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp không chỉ là câu chuyện về tinh gọn bộ máy, tổ chức lại địa giới hành chính màcòn là phép thử về năng lực quản trị những giá trị mềm: tên làng, ký ức cộng đồng, di sản, thiết chế văn hóa, không gian tín ngưỡng và cảm giác thuộc về của người dân.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết 10-NQ/TW

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết 10-NQ/TW

Sáng 30/6, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Báo Tri thức và Cuộc sống trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị.