Chung sức đồng lòng, biến thi đua thành hành động
Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI mở ra một hành trình thi đua mới - với yêu cầu cao hơn, quyết tâm lớn hơn và khát vọng mạnh mẽ hơn.
Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI mở ra một hành trình thi đua mới - với yêu cầu cao hơn, quyết tâm lớn hơn và khát vọng mạnh mẽ hơn.
Sáng 27/12, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã long trọng khai mạc tại Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng tại Đại hội. Báo Tri thức và Cuộc sống trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư.
Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI với sứ mệnh "tạo động lực mới, tạo khí thế mới, tạo xung lực mới" cho Tổ quốc, cho đất nước và cho nhân dân.
Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang, Chủ tịch Hội đồng Trường Marie Curie (Hà Nội) là một trong 2.223 đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.
Dù có nhiều cơ hội làm việc hấp dẫn tại nước ngoài, TS Phạm Huy Hiệu vẫn quyết định trở về để cống hiến cho sự phát triển của khoa học nước nhà.
Từ lòng dũng cảm và tinh thần trách nhiệm cộng đồng, anh Mùa A Thi được lựa chọn, giới thiệu tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI năm 2025.
Ngày 25/12, Công an thành phố Hà Nội thông báo kế hoạch phân luồng và tổ chức hướng đi cho các phương tiện trên nhiều tuyến phố trọng điểm.
Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI hội tụ hơn 2.000 điển hình tiên tiến, trong đó có 5 đại biểu nhỏ tuổi nhất khi mới 11 tuổi.
Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI sẽ tôn vinh, biểu dương những cá nhân, tập thể tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước.
Với chủ đề: 'Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng', Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI sẽ diễn ra trong 2 ngày 26 và 27/12/2025, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.
Chiều nay 22/12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, chủ trì phiên họp lần thứ 16 của hội đồng, nhiệm kỳ 2021-2025.
Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục tăng cường 140 cán bộ, chiến sĩ về cơ sở, đẩy nhanh Chiến dịch Quang Trung xây dựng, sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ.
Bằng hành động quyết liệt, lấy người dân làm trung tâm, Nghệ An đã hoàn thành 100% mục tiêu đề ra, xây dựng và sửa chữa 20.802 căn nhà, đáp ứng nhu cầu thực tế.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu, đại hội phải được tổ chức trang trọng, tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.
Khi phong trào thi đua được cụ thể hoá thành những việc làm thiết thực, không hình thức, đối phó, không sa vào bệnh thành tích, thì hiệu ứng sẽ vô cùng mạnh mẽ.
Ngày 28/11, tại Thủ đô Hà Nội, Hội Luật gia Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV, giai đoạn 2025 – 2030.
Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương thẩm định, xem xét, quyết định các tập thể, cá nhân được đề xuất khen thưởng, tôn vinh tại Đại hội Thi đua yêu nước.
Theo Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) Nguyễn Quyết Chiến, hoạt động thi đua khen thưởng của VUSTA ngày càng khởi sắc, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao.
Bộ Công an vừa tổ chức hội nghị phát động phong trào thi đua Ba nhất: "Kỷ luật nhất – Trung thành nhất - Gần dân nhất" trong toàn lực lượng Công an nhân dân.
Ngày 28/10, Cơ quan Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước giai đoạn 2025 - 2030.
Thi đua yêu nước là động lực quan trọng khơi dậy tinh thần sáng tạo, sức mạnh đoàn kết toàn dân, hiện thực hóa khát vọng phát triển thành phố Cảng anh hùng.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị Lâm Đồng đổi mới, nhân rộng mô hình hay, đưa phong trào thi đua lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.
Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lâm Đồng lần thứ I diễn ra sáng 29/9, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự và chỉ đạo Đại hội.