Chợ đầu tiên ở TP.HCM phát thẻ ra vào có mã QR cho khách hàng

Đến nay ban quản lý đã phát 11.000 thẻ đi chợ cho bà con quận 11 cũng như các quận khác.

Mới đây chợ Bình Thới, quận 11, TP.HCM đã triển khai hình thức phát thẻ ra vào chợ cho người dân khi đến mua sắm.
Ông Nguyễn Bá Tùng, Trưởng ban quản lý chợ Bình Thới cho biết, dự báo tình dịch sẽ diễn biến phức tạp sau kỳ nghĩ lễ nên từ ngày 27-4 đã áp dụng thẻ đi chợ. Sở Công Thương đã đến thẩm định các điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch cũng như việc triển khai.
Cụ thể, ban quản lý đăng kí với quận 11 để trở thành điểm khai báo y tế cộng đồng, tiến hành khai báo y tế điện tử bắt buộc đối với thương nhân, người đi chợ.
Cho dau tien o TP.HCM phat the ra vao co ma QR cho khach hang
Chỉ mất khoảng nửa tiếng là bà con có thẻ ra vào chợ. Ảnh: B.TÙNG
Đối với bà con đến chợ Bình Thới lần đầu, sau khi làm thu tục khai báo y tế, rửa tay khử khuẩn, sẽ được ban quản lý phát một thẻ màu xanh điền đầy đủ thông tin gồm họ và tên, năm sinh, địa chỉ, số điện thoại đồng thời xuất trình chứng minh nhân dân. Sau đó ban quản lý chợ nhập vào hệ thống và in ra.
Mặt trước thẻ ra vào chợ gồm các thông tin đã kê khai, số thứ tự cấp thẻ, mặt sau thẻ ra vào chợ có mã QR code. Khoảng sau nửa tiếng là bà nội trợ có được thẻ này và mỗi người tự giữ lại.
Mỗi lần đến chợ người dân chỉ cần đưa thẻ đi chợ này ra, nhân viên chợ sẽ dùng điện thoại thông minh quét mã QR code nên biết chính xác thời gian bà con vào chợ cũng như ra khỏi chợ.
“Đồng thời để đảm bảo giãn cách 1,5m khi vào bên trong chợ, chúng tôi phát thẻ thứ tự đi chợ (màu hồng) với 200 số. Sau khi đã phát hết 200 thẻ này những ai đến sau sẽ không được vào chợ, khi nào có người đi chợ ra trả lại thẻ, người tiếp theo mới được vào”, ông Tùng nói.
Cho dau tien o TP.HCM phat the ra vao co ma QR cho khach hang-Hinh-2
Mặt sau thẻ ra vào chợ có mã QR code để ban quản lý chợ quét khi người dân đến chợ mua săm. Ảnh: B.TÙNG
Chợ Bình Thới có tổng cộng 558 sạp, các sạp kinh doanh ngành hàng không thiết yếu chiếm gần một nửa và hiện nay các sạp này đã tạm nghỉ. Do đó, bên trong chợ thông thoáng đảm bảo điều kiện giãn cách theo quy định.
Theo ông Tùng, ngoài người đi chợ có thẻ ra vào, thương nhân buôn bán tại chợ cũng làm thẻ và mỗi ngày đều khai báo y tế. Tuy nhiên, thẻ đi chợ của thương nhân có thêm thông tin nguồn gốc hàng hóa được lấy ở đâu… Với sự quản lý tương đối chặt chẽ như vậy khi có vấn đề gì cũng thuận lợi trong truy vết.
Dù hiện nay các chợ tự phát xung quanh được tạm dừng hoạt động, người dân cũng đổ dồn vào chợ Bình Thới, với việc triển khai phát thẻ, chợ đảm bảo tuân thủ 5K, giãn cách theo quy định của thành phố.
Bên cạnh đó, ban quản lý khuyến cáo và người dân ngại phải đến nơi đông người, số lần bà con đi chợ ít lại nhưng mỗi lần đi chợ mua dùng cho cả hai, ba ngày nên lượng người đến chợ không đông.
“Bình Thới là chợ đầu tiên ở TP.HCM tiên phong triển khai phát thẻ đi chợ cho người dân. Ban đầu triển khai chúng tôi cũng gặp khó khăn do người dân, thương nhân chưa quen. Tuy nhiên, chợ phối hợp với địa phương tuyên truyền vận động nên thương nhân, người dân hưởng ứng để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đảm bảo môi trường kinh doanh an toàn. Đến nay ban quản lý đã phát 11.000 thẻ đi chợ cho bà con quận 11 cũng như các quận khác”, ông Tùng chia sẻ.

Hải Phòng ghi nhận ca nhiễm COVID-19 thứ 6 tại Vĩnh Bảo

Tính đến chiều 26/6, huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) đã có 6 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó xã Cộng Hiền 3 ca, xã Lý Học 2 ca, xã Hòa Bình 1 ca. Các bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở Vĩnh Bảo đều liên quan đến xe khách chạy tuyến Bắc – Nam.

Chiều 26/6, thông tin từ huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) cho biết, đã có thêm 1 ca mắc COVID-19 tại thôn Cống Hiền, xã Cộng Hiền. Ca bệnh này đã được Bộ Y tế công bố trong bản tin trưa nay 26/6, ghi nhận mã số quốc gia là BN15151. Đây là trường hợp F1 có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính, lần 2 mới cho kết quả dương tính.
Đến nay, huyện Vĩnh Bảo đã có 6 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó xã Cộng Hiền 3 ca, xã Lý Học 2 ca và xã Hòa Bình 1 ca. Toàn bộ các bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở huyện Vĩnh Bảo đều liên quan đến xe khách chạy tuyến Bắc - Nam, biển số 15B - 036.84, của nhà xe Trung Đức.

Tới lúc nên sống chung với COVID-19?

Sống chung với dịch COVID-19 là ý kiến của nhiều người sau gần 2 năm Việt Nam chống chọi lại đại dịch. Nhiều chuyên gia cho rằng, để sống chung với đại dịch, chúng ta phải đảm bảo được điều kiện phủ sóng vắc xin phòng COVID-19 trên toàn quốc.

Làn sóng dịch COVID-19 đợt 4 vẫn đang diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh thành. Số lượng ca mắc mới ghi nhận từ ngày 27/4 đến nay trên cả nước là 11.794 ca (tính đến 6h sáng 26/6). Nhiều tỉnh, thành có số lượng ca mắc mới lớn như TP HCM 2.958 ca, Bắc Giang 5.530, Bắc Ninh 1.599.
“Đã đến lúc, chúng ta cần phải sống chung với dịch COVID-19” – là ý kiến được đưa ra sau gần 2 năm cả nước chống chọi cùng đại dịch.

Thẻ đi chợ và những "tuyệt chiêu" chống dịch COVID-19

Dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại một số địa phương. Nhưng với nhiều tuyệt chiêu chống COVID-19 được thực hiện quyết liệt, đồng bộ, chúng ta có niềm tin rất lớn sớm khống chế đợt dịch lần thứ 4 bùng phát.

The di cho va nhung

Thẻ QR-Code cho người dân đi chợ phòng dịch COVID-19: Mới đây, Sở Công thương Đà Nẵng có văn bản triển khai thí điểm ứng dụng Thẻ vào chợ QR-Code (eTicket-Đà Nẵng) tại 4 chợ thuộc sở quản lý gồm chợ Hàn, chợ Cồn, chợ Đống Đa, chợ đầu mối Hòa Cường. Việc thí điểm triển khai thẻ vào chợ QR-Code (theo phương án 3 ngày đi chợ 1 lần) nhằm mục đích tiết kiệm chi phí in ấn thẻ vào chợ, truy vết nhanh, kiểm soát người ra vào.

The di cho va nhung

Thẻ đi chợ giấy từng được nhiều địa phương áp dụng: Trước đó, Đà Nẵng, Hải Dương, Bắc Ninh, Thừa Thiên Huế…đã áp dụng thẻ đi chợ bằng giấy theo ngày chẵn, lẻ. Mỗi hộ gia đình cứ 3 ngày đi chợ một lần để giãn cách xã hội, phòng chống dịch.

Đọc nhiều nhất

Tin mới