Chiếm đoạt tiền học viên, cựu Giám đốc Đại học Huế lĩnh 13 năm tù

Với cáo buộc tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, Lê Anh Phương (51 tuổi) - cựu Giám đốc Đại học Huế bị TAND TP Huế tuyên phạt 13 năm tù.

Ngày 3/7, Tòa án nhân dân TP Huế đã tuyên án vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản của bị cáo Lê Anh Phương - cựu Giám đốc Đại học Huế và bị cáo Nguyễn Văn Vinh - cựu Phó trưởng phòng đào tạo sau đại học, Trường đại học Sư phạm Huế.

Trước đó, vụ án đã được đưa ra xét xử sơ thẩm hôm 01/7, tuy nhiên do vụ việc phức tạp nên hội đồng xét xử quyết định nghị án kéo dài.

Theo cáo trạng, năm 2021, khi giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, Lê Anh Phương biết các học viên cao học cần có chứng chỉ ngoại ngữ bậc B1 để đủ điều kiện đầu ra. Do nhà trường không có chức năng cấp chứng chỉ này, Lê Anh Phương đã thỏa thuận với Trường Đại học Ngoại ngữ- Đại học Huế để phối hợp tổ chức ôn và thi cho học viên.

Theo quy định, mức kinh phí ôn thi là 4,9 triệu đồng/học viên, trong đó đơn vị chủ trì trích lại 30% kinh phí để hỗ trợ đơn vị phối hợp. Tuy nhiên, Lê Anh Phương không đưa nội dung này ra bàn bạc tại hội đồng nhà trường mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn chỉ đạo Nguyễn Văn Vinh soạn thảo thông báo, tự ý nâng mức thu lên 7,5 triệu đồng/học viên, cao hơn quy định 2,6 triệu đồng.

t-119.jpg
Hai bị cáo tại phiên xét xử.

Ngay sau đó, từ tháng 7 và 9/2021, Nguyễn Văn Vinh cùng các chuyên viên soạn thảo hai thông báo để Phương ký ban hành. Tin tưởng vào văn bản của nhà trường, 1.050 học viên cao học thuộc hai khóa K29 và K30 đã nộp tiền.

Theo cơ quan tố tụng xác định, tổng số tiền thu của học viên là hơn 7,8 tỷ đồng. Sau khi thanh toán cho Trường Đại học Ngoại ngữ- Đại học Huế theo đúng quy định hơn 5,1 tỷ đồng, số tiền chênh lệch còn lại hơn 2,7 tỷ đồng. Cộng với khoản 30% kinh phí hỗ trợ trích lại hơn 1,1 tỷ đồng, tổng số tiền bị quản lý trái quy định là hơn 3,89 tỷ đồng.

Sau khi trừ các chi phí phục vụ in ấn, bồi dưỡng người thu hộ với số tiền hơn 759 triệu đồng, số tiền còn lại hơn 3,1 tỷ đồng được xác định là tài sản bị chiếm đoạt. Trong đó, Lê Anh Phương chiếm đoạt hơn 3,07 tỷ đồng, Nguyễn Văn Vinh chiếm đoạt hơn 64,4 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Lê Anh Phương và gia đình đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền chiếm đoạt, Nguyễn Văn Vinh nộp 100 triệu đồng. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn tạm giữ hơn 624 triệu đồng do những người liên quan giao nộp.

Tại phiên toà, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Lê Anh Phương 13 năm tù và Nguyễn Văn Vinh 6 năm tù về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

>>> Mời độc giả xem thêm video khởi tố nữ quái chiếm đoạt tài sản (Nguồn: THLC)

Bắt 51 người công ty Metaland lừa đảo "hợp đồng kỳ nghỉ"

Toàn bộ Ban Giám đốc Công ty Metaland và đã bị Công an TP HCM bắt giữ để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản núp bóng "hợp đồng kỳ nghỉ".

Ngày 28/6, Công an TP HCM cho biết đã thi hành lệnh bắt 51 người bao gồm Ban Giám đốc, nhân viên, kế toán Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland (trụ sở tại phường Chợ Quán, TP HCM) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản núp bóng hợp đồng kỳ nghỉ.

kto-tl_3.png
Các đối tượng đã thành lập, điều hành nhiều pháp nhân khác hoạt động dưới vỏ bọc doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm hợp đồng kỳ nghỉ

Lừa đảo làm sổ đỏ, người đàn ông lĩnh 14 năm tù

Sau khi nhận được tiền từ bị hại, Nguyễn Công Thành (TP Huế) không thực hiện như đã hứa hẹn, mà chiếm đoạt tiền để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Ngày 23/6, Toà án Nhân dân TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Công Thành (SN 1977, trú TP Huế) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Theo cáo trạng, từ năm 2022, do làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất, Thành đã nảy sinh ý định lừa đảo bằng cách tự nhận có mối quan hệ với các cơ quan chức năng, có thể "lo" được các thủ tục về đất đai như cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tách thửa, đăng ký biến động đất đai...

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Danh mục hệ thống AI rủi ro cao trong 6 lĩnh vực

Danh mục hệ thống AI rủi ro cao trong 6 lĩnh vực

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký Quyết định số 33/2026/QĐ-TTg ban hành Danh mục hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có rủi ro cao trong 6 lĩnh vực gồm giáo dục, dân tộc và tôn giáo, y tế, ngân hàng, tố tụng và giao thông vận tải.