Châu Âu ghi nhận người chết đầu tiên do đậu mùa khỉ

Tây Ban Nha hôm 29/7 báo cáo trường hợp tử vong do bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên ở châu Âu. Căn bệnh này mới được WHO tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu.

Trong báo cáo mới nhất, Bộ Y tế Tây Ban Nha cho biết có 4.298 trường hợp được xác nhận mắc đậu mùa khỉ tại nước này. Trong đó, chỉ có 64 trường hợp nhiễm bệnh là phụ nữ, Guardian đưa tin.

Bộ này cho biết trong số 3.750 bệnh nhân mà họ có thông tin, 120 người đã phải nhập viện và một người tử vong.

Chau Au ghi nhan nguoi chet dau tien do dau mua khi

Một kỹ thuật viên tại phòng kiểm tra các mẫu bệnh phẩm nghi nhiễm bệnh đậu mùa khỉ ở Madrid, Tây Ban Nha. Ảnh: AFP.

Người phát ngôn của Bộ Y tế Tây Ban Nha từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết về trường hợp của bệnh nhân đậu mùa khỉ đã qua đời nói trên.

Trước đó, trong ngày 29/7, Brazil đã báo cáo trường hợp tử vong liên quan đến bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên bên ngoài châu Phi.

Bệnh nhân qua đời tại Brazil là một người đàn ông 41 tuổi, có tiền sử bệnh ung thư và suy giảm hệ miễn dịch, theo Bộ Y tế Brazil.

Cơ quan này cho biết: “Các bệnh khác khiến tình trạng của bệnh nhân đậu mùa khỉ này thêm trầm trọng”.

Bộ này cho biết thêm rằng bệnh nhân đã được đưa đến bệnh viện ở phía đông nam thành phố Belo Horizonte và tử vong vì sốc nhiễm trùng sau khi được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt.

Trước đó, theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), từ ngày 22/7, chỉ có 5 trường hợp tử vong do đậu mùa khỉ được báo cáo trên toàn thế giới, tất cả đều ở châu Phi.

Hôm 23/7, WHO đã tuyên bố sự bùng phát, lan rộng nhanh chóng của bệnh đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu. Đây cũng là mức báo động cao nhất của tổ chức này.

WHO: Hơn 3.400 ca mắc đậu mùa khỉ, một người tử vong

Số ca mắc đậu mùa khỉ tiếp tục lan rộng, trong khi đó, một người đã tử vong.

Theo Reuters, báo cáo đến ngày 27/6 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ghi nhận 3.400 ca mắc đậu mùa khỉ, một trường hợp tử vong. Phần lớn ca bệnh đến từ châu Âu.

WHO cho hay kể từ 17/6 đến nay, thêm 1.310 bệnh nhân mới được ghi nhận. Trong đó, 8 quốc gia mới bùng dịch. Chỉ ít ngày trước đó, cơ quan y tế thế giới cho rằng đậu mùa khỉ không phải tình trạng khẩn cấp toàn cầu trong giai đoạn này, mặc dù Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết ông rất lo ngại về sự bùng phát.

Phân biệt triệu chứng phát ban do zona với bệnh đậu mùa khỉ

Phát ban ở người mắc bệnh đậu mùa khỉ thường bắt đầu trên mặt, sau đó lan ra các bộ phận khác của cơ thể.

Mirror đưa tin, các ca bệnh đậu mùa khỉ tiếp tục gia tăng trên toàn cầu. Bệnh gây phát ban trên cơ thể nhưng cách phân biệt nốt phát ban do bệnh đầu mùa khỉ hay do bị zona như thế nào?
Phát ban ở người mắc bệnh đậu mùa khỉ thường xuất hiện từ một đến 5 ngày sau khi có các triệu chứng đầu tiên. Phát ban thường bắt đầu trên mặt, sau đó lan ra các bộ phận khác của cơ thể.

Biết gì về vắc xin phòng đậu mùa khỉ được Châu Âu phê duyệt?

Imvanex, loại vắc xin mới được Châu Âu cấp phép để sử dụng phòng bệnh đậu mùa khỉ, hoạt động bằng cách "dạy" hệ thống miễn dịch cách tự bảo vệ chống lại bệnh tật.

Ngày 25/7, công ty công nghệ sinh học Bavarian Nordic (Đan Mạch) xác nhận vắc xin Imvanex của họ đã được Châu Âu phê duyệt để phòng bệnh đậu mùa khỉ.
Trong một tuyên bố, công ty Bavarian Nordic cho biết việc phê chuẩn này có hiệu lực ở toàn bộ các nước thành viên Liên minh Châu Âu (EU) cũng như Iceland, Liechtenstein và Na Uy.

Đọc nhiều nhất

Tin mới