Chăm sóc đúng cách kiểm soát hội chứng ruột kích thích

Điều trị hội chứng ruột kích thích không chỉ dừng lại ở thuốc men mà cần có sự thay đổi toàn diện về lối sống, duy trì thói quen ăn uống điều độ...

Hội chứng ruột kích thích (IBS - Irritable Bowel Syndrome) là một trong những bệnh lý đường ruột phổ biến, đặc biệt ở phụ nữ độ tuổi 20-50.

Theo BSCKI. Phu Vy Vị - Khoa khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, đây là tình trạng rối loạn chức năng đường ruột với các triệu chứng điển hình như đầy hơi, chướng bụng, đau bụng tái phát và thay đổi thói quen đại tiện.

“Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng hội chứng ruột kích thích có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh”, BS. Vị nhấn mạnh.

hoi-chung-ruot-kich-thich.jpg
Biểu hiện của hội chứng ruột kích thích - Ảnh minh họa BVCC

Bệnh có thể gây ra nhiều biến chứng như ứ đọng chất thải trong đại tràng, giảm khả năng hấp thu dinh dưỡng, tăng nguy cơ mắc bệnh trĩ và đặc biệt có thể trầm trọng hơn trong thai kỳ.

Nguyên nhân gây hội chứng ruột kích thích khá đa dạng, trong đó stress kéo dài và thay đổi nội tiết tố là hai yếu tố chính. Ngoài ra, chế độ ăn uống không hợp lý, vi khuẩn phát triển quá mức trong ruột cũng là những nguyên nhân thường gặp.

Để nhận biết hội chứng ruột kích thích, người bệnh cần chú ý các dấu hiệu như đau bụng âm ỉ hoặc từng cơn, thay đổi thói quen đại tiện, cảm giác khó chịu khi đi vệ sinh và các triệu chứng khó tiêu kèm theo.

BS Vị khuyến nghị: “Điều trị IBS không chỉ dừng lại ở thuốc men mà cần có sự thay đổi toàn diện về lối sống. Người bệnh cần duy trì thói quen ăn uống điều độ, tránh thực phẩm nhiều chất béo, uống đủ nước và hạn chế rượu bia, caffeine”.

Đặc biệt, khi xuất hiện các dấu hiệu báo động như sụt cân nhanh, tiêu chảy ban đêm, đi ngoài ra máu, thiếu máu hay đau bụng không giảm sau khi đại tiện, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.

“Hội chứng ruột kích thích tuy là bệnh lành tính nhưng việc điều trị đòi hỏi sự kiên trì và hợp tác chặt chẽ giữa bác sĩ và người bệnh. Quan trọng nhất là người bệnh cần duy trì lối sống lành mạnh và tránh các yếu tố kích thích có thể làm bệnh trầm trọng thêm”, BS. Vị kết luận.

Đau bụng, đầy hơi nhập viện, người đàn ông mới biết bị xuất huyết tiêu hóa

Chủ quan với các triệu chứng như đau bụng, đi ngoài phân đen dễ dẫn đến biến chứng nguy hiểm. Khuyến cáo cần khám sớm khi có dấu hiệu bất thường.

Chủ quan viêm loét dạ dày, nguy hiểm khôn lường

Một ca bệnh lâm sàng điển hình vừa được ghi nhận tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, đó là ông N.T.D, 64 tuổi (ở Hà Nội) nhập viện trong tình trạng xuất huyết tiêu hóa nặng, với điểm vỡ tĩnh mạch đang phun máu thành tia trong dạ dày. Nguyên nhân bắt nguồn từ viêm loét dạ dày, đại tràng tiến triển nhanh và khó lường.

Phình động mạch chủ bụng vỡ đột ngột dễ tử vong

Nguy cơ lớn nhất của phình động mạch chủ bụng là vỡ đột ngột, tỷ lệ tử vong có thể tới 80 – 90%.

Các bác sĩ Khoa Ngoại lồng ngực – Mạch máu, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 vừa phẫu thuật thành công, cứu sống cụ ông 85 tuổi nhập viện trong tình trạng đau bụng, được chẩn đoán phình động mạch chủ bụng có nguy cơ vỡ.

Ông Hồ Viết T, 85 tuổi (trú tại xã Đồng Việt, tỉnh Bắc Ninh) nhập viện ngày 20/9 với triệu chứng đau bụng, tiền sử tăng huyết áp. Kết quả chụp cắt lớp vi tính mạch máu cho thấy đoạn động mạch chủ bụng phình dạng thoi, kích thước lớn nhất khoảng 4,5 cm, chiều dài khoảng 6 cm, nguy cơ vỡ cao.

Người đàn ông 44 tuổi chảy máu dạ dày, cơn đau bụng hóa thành lời cảnh tỉnh

Xuất huyết dạ dày thường bắt nguồn từ loét dạ dày – tá tràng, viêm dạ dày, lạm dụng rượu bia, thuốc giảm đau hoặc căng thẳng kéo dài.

Ba ngày liền, anh H. (46 tuổi, Liên Hòa) phải chịu đựng những cơn đau bụng âm ỉ vùng thượng vị và quanh rốn. Ban đầu, anh nghĩ chỉ là rối loạn tiêu hóa thông thường.

Nhưng rồi, những dấu hiệu bất thường xuất hiện: Đi ngoài phân đen, hoa mắt, chóng mặt, người mệt lả, ăn uống kém… Lúc ấy, sự lo lắng dâng lên khi anh biết sức khỏe của mình thực sự đang có vấn đề.

Đọc nhiều nhất

Tin mới