Các tỉnh phía Nam: Số ca sốt xuất huyết tăng 72%, 36 ca tử vong

Chiều 15/6, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM đã họp với ngành y tế tăng cường phòng chống sốt xuất huyết trên địa bàn TPHCM.

Các tỉnh phía Nam ghi nhận 39.317 ca sốt xuất huyết, tăng 72% so với cùng kỳ 2021. Trong đó, 36 ca tử vong với 20 ca là trẻ từ 15 tuổi trở xuống.

TP HCM có số ca mắc mới và ca tử vong cao nhất trong 20 tỉnh thành khu vực phía Nam. Tổng số ca mắc sốt xuất huyết ghi nhận trên địa bàn là 13.520 ca và 9 ca tử vong. So với 2021, số ca mắc tăng 87%.
Cac tinh phia Nam: So ca sot xuat huyet tang 72%, 36 ca tu vong
Một ca sốt xuất huyết được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố. 

Theo Sở Y tế TP HCM, sốt xuất huyết là bệnh lưu hành, nhưng trong năm 2022, dịch có xu hướng tăng cao rõ rệt. Sốt xuất huyết đang tấn công người dân TPHCM. Ai cũng có nguy cơ mắc bệnh sốt xuất huyết, nhất là hai nhóm khó điều trị, khả năng chuyển biến nặng cao nhất là trẻ nhỏ và người thừa cân, béo phì.  

Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP HCM yêu cầu toàn hệ thống chính trị phải nhận thức đúng nguy cơ và trách nhiệm phòng chống dịch sốt xuất huyết.

Tinh thần triệt để diệt lăng quăng và muỗi, tổng vệ sinh môi trường, các hộ gia đình có trách nhiệm giữ gìn vệ sinh xung quanh nhà; tổ chức các đoàn đi kiểm tra, nhắc nhở, xử phạt, đặc biệt hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật, hóa chất, vật tư phòng chống sốt xuất huyết đối với các quận huyện có số ca mắc và tử vong cao.

Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu ngành y tế tập huấn hệ thống y tế, nhất là các tuyến cuối, chịu trách nhiệm trong phòng chống bệnh; hướng dẫn người dân cách phòng bệnh, các bước phát hiện bệnh, uống thuốc chữa bệnh và kịp thời chuyển viện khi uống thuốc không hiệu quả.

Bên cạnh đó, ngành y tế cần chuẩn bị đầy đủ các dung dịch cần thiết (cao phân tử) để điều trị cho bệnh nhân, không để bệnh nhân tử vong do thiếu thuốc. Sở Y tế TPHCM có trách nhiệm tham mưu UBND TPHCM lập trung tâm mua sắm thuốc, vật tư y tế.

Theo BSCKII Lê Vũ Phượng Thy, Trưởng khoa Khoa Hồi sức Tích cực Chống độc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, một bệnh nhân 15 tuổi vừa trải qua nửa tháng lọc máu hấp phụ và lọc máu liên tục để giảm phản ứng viêm, hỗ trợ chức năng các cơ quan, song song với điều trị nhiễm trùng tích cực, dinh dưỡng đường tĩnh mạch, Globulin huyết thanh miễn dịch phù hợp,.. 
Bệnh nhi Phan Nguyễn V. H (15 tuổi, Đồng Tháp) bị đồng nhiễm nhiều tác nhân sốt xuất huyết do Dengue và phản ứng viêm liên quan SARS-CoV2. Bệnh nhi lâm vào tình trạng phản ứng viêm rất mạnh, gây ra cơn bão cytokin, tấn công mạnh và gây tổn thương nhiều cơ quan, suy gan thận, não, rối loạn đông máu nặng nề…
>>> Mời độc giả xem thêm video Cảnh báo nguy cơ dịch sốt xuất huyết lan rộng:

(Nguồn: THĐT)

Nguy hiểm khi trẻ sốt xuất huyết nhưng cha mẹ tưởng mắc Covid-19

Các bác sĩ cho biết nếu cha mẹ nhầm tưởng con tái nhiễm Covid-19 mà để ở nhà tự theo dõi thì khi bệnh sốt xuất huyết nặng, trẻ có thể rơi vào sốc, suy đa cơ quan và nguy hiểm tính mạng.

Bệnh nhi vừa mắc sốt xuất huyết và Covid-19

Phụ huynh bật khóc khi con mắc sốt xuất huyết nặng

Dịch sốt xuất huyết đang vào mùa cao điểm, nhiều trẻ chuyển nặng thậm chí tử vong do không được phát hiện bệnh kịp thời.

"Mẹ ơi, con mệt!", bé trai 11 tuổi mếu máo gọi mẹ.

Chị Sơn đang nói chuyện với điều dưỡng, hớt hải chạy đến giường bệnh. Hơn 3 ngày nay, chị gần như không ngủ khi con trai vẫn lừ đừ, phải cấp cứu, sau đó truyền dịch.

"Con tôi sốt cao gần 40 độ C, test nhanh Covid-19 âm tính nên tôi đưa cháu đến phòng khám tư để lấy thuốc. Mất 3 ngày loay hoay nhưng cháu vẫn không hạ, khi nhập viện, bác sĩ thông báo sốt xuất huyết, tình trạng đã chuyển nặng", chị Hồng Sơn (ngụ Tây Ninh) buồn bã kể lại.

Không riêng trường hợp của mẹ con chị Sơn, nhiều phụ huynh ở TP.HCM vẫn còn chủ quan với triệu chứng sốt ở trẻ nhỏ trong khi các dịch bệnh truyền nhiễm đang vào mùa cao điểm. Một trong mối lo hàng đầu của ngành y tế TP.HCM là sốt xuất huyết.

Nhiều trẻ mắc sốt xuất huyết mức độ nặng

Ngồi dỗ con trai ngủ lại, chị Hồng Sơn cho biết ngày 6/5, con trai (11 tuổi) đột ngột sốt rất cao đến 39-40 độ C. Tại phòng khám tư, bác sĩ chẩn đoán bé bị sốt siêu vi.

Nhưng ngày thứ 3, con trai sốt cao trở lại, gia đình tức tốc đưa con đến Bệnh viện Nhi đồng 1. Bé được đưa thẳng đến phòng cấp cứu và truyền dịch đến nay.

Phu huynh bat khoc khi con mac sot xuat huyet nang
Chị Hồng Sơn lo lắng khi con trai vẫn mệt mỏi, lừ đừ sau nhiều ngày sốt. Ảnh: Bích Huệ. 

Nguy kịch vì sốt xuất huyết lại điều trị rối loạn tiêu hóa

Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, tiếp nhận 2 trường hợp trẻ sốc sốt xuất huyết dengue kèm suy hô hấp, rối loạn đông máu, tổn thương gan nặng.

Bệnh nhi nam L. A. S (12 tuổi, Tân Phú) sốt cao liên tục, ói tiêu chảy 4 - 5 lần, người nhà nghĩ trẻ bị rối loạn tiêu hóa nên mua thuốc uống nhưng không đỡ, trẻ mệt tay chân lạnh nên đưa vào bệnh viện địa phương.

Nguy kich vi sot xuat huyet lai dieu tri roi loan tieu hoa
 Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, vừa tiếp nhận 2 trường hợp trẻ sốc sốt xuất huyết dengue kèm suy hô hấp, rối loạn đông máu, tổn thương gan nặng.
Trẻ được chẩn đoán sốc sốt xuất huyết dengue nặng ngày 4, suy hô hấp, rối loạn đông máu, được truyền dịch chống sốc, diễn tiến không thuận lợi nên chuyển Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Đọc nhiều nhất

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.

Tin mới

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.