BV Bạch Mai gặp “nóng” báo chí về hợp đồng taxi “chặt chém” người bệnh

(Kiến Thức) - Bệnh viện Bạch Mai bất ngờ gặp gỡ "nóng" báo chí để thông tin về việc hợp đồng với taxi "chặt chém" người bệnh, người nhà bệnh nhân.

Chiều 27/10, Bệnh viện Bạch Mai bất ngờ tổ chức cuộc gặp gỡ “nóng” với báo chí để thông tin về vụ việc taxi độc quyền chặt chém bệnh nhân và người nhà tại bệnh viện này.
Trả lời báo chí, ông Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết: Hiện nay, bệnh viện có hai hãng taxi hoạt động là Mai Linh và Việt Thanh phục vụ bệnh nhân, cùng người nhà ở cổng trước và cổng sau. Tuy nhiên, cả hai hãng taxi đã cam kết với bệnh viện về chất lượng phục vụ, không đỗ xe trước cổng viện, công khai bảng giá và đều có người điều hành hoạt động tại Bệnh viện Bạch Mai.
BV Bach Mai gap “nong” bao chi ve hop dong taxi “chat chem” nguoi benh
 Nhiều taxi quây cổng Bệnh viện Bạch Mai vào khung giờ cao điểm gây ùn tắc giao thông. Ảnh Tiền Phong.
Theo ông Hiền, bên cạnh đó, phía Bệnh viện Bạch Mai cũng đồng thời giao cho bảo vệ giám sát hoạt động của hai hãng taxi nói trên. Mỗi tháng hai hãng taxi hỗ trợ Qũy hỗ trợ người bệnh và xe điện chở bệnh nhân từ bệnh viện ra taxi là 12 triệu đồng (giá chở bệnh nhân bằng xe điện là khoảng từ 10.000 - 15.000 đồng/lượt).
Ông Hiền khẳng định: “Chúng tôi không có định hướng ép bệnh nhân sử dụng dịch vụ này. Người sử dụng dịch vụ được quyền chọn taxi khác nhau vì chỗ đỗ của hai hãng taxi và taxi ngoài cổng viện chỉ cách nhau có 5m. Người dân cảm thấy không thích hai hãng taxi thì họ có quyền lựa chọn taxi khác. Ngoài ra, bệnh viện cũng cấm taxi vào trong khuôn viên nhưng luôn mở cửa cho các phương tiện chở người đi cấp cứu”.
Liên quan đến vấn đề nêu trên, ông Dương Đức Hùng - Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp của Bệnh viện Bạch Mai cho biết, sắp tới bệnh viện Bạch Mai sẽ tăng cường đầu tư hơn nữa các phương tiện vận chuyển như xe điện để phục vụ miễn phí các ca bệnh nặng không thể tự di chuyển để bảo đảm cho việc khám, chữa bệnh nhanh nhất.
Trước đó, Bệnh viện Bạch Mai là một trong 6 bệnh viện được Cục quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) yêu cầu làm rõ thông tin độc quyền taxi trong bệnh viện “chặt chém” bệnh và người nhà gây bức xúc.
Ngoài bệnh viện Bạch Mai, thì còn có 5 bệnh viện khác là Bệnh viện Việt Đức, Nhi Trung ương, Đại học Y Hà Nội, Tim Hà Nội và Thanh Nhàn cũng được Cục quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) khẩn trương xác minh thông tin.

Hãng taxi đầu tiên dùng đầu số miễn phí 1800 làm tổng đài

(Kiến Thức)- Đặt lợi ích khách hàng lên hàng đầu, luôn nỗ lực cải thiện dịch vụ, đó là động lực để Taxi tải Thành Hưng sử dụng đầu số miễn phí 1800 làm tổng đài.

Trước đến nay, nhắc đến tổng đài miễn phí 1800, người ta hay hình dung đến công đoạn sau bán hàng. Với các đơn vị cung cấp đầu đầu số, dải số này cũng được mặc định cho dịch vụ chăm sóc, ghi nhận phản hồi của khách. Chưa có hãng Taxi nào sử dụng đầu số miễn phí cho người gọi để làm tổng đài, vậy mà Taxi Tải Thành Hưng lại “dám” “tiên phong” đưa vào sử dụng.

Sở Y tế vạch trần thủ đoạn “vẽ bệnh vùng kín” của phòng khám Trung Quốc

(Kiến Thức) - Thanh tra Sở Y tế (SYT) TP.HCM đã chỉ ra “kịch bản vẽ bệnh” của các phòng khám Trung Quốc (PKTQ) để moi tiền bệnh nhân, khiến nhiều người giật mình.

Chỉ vài ngày tháng 10 này, đã có tới bốn bệnh nhân đến Thanh tra SYT TP.HCM phản ánh về cách điều trị bệnh “trời ơi” của hàng loạt PKTQ. Những bệnh nhân này đặt vấn đề về trách nhiệm của SYT, thanh tra ở đâu? Có tiếp tay cho PKTQ để buông lỏng quản lý? Tại sao không đóng cửa PKTQ?
So Y te vach tran thu doan “ve benh vung kin” cua PKTQ
PKĐK BAYLOR, nơi bác sĩ Trung Quốc bị tố "vẽ bệnh cậu nhỏ" cho nam sinh viên để lấy số tiền gần 60 triệu đồng.

Cho thôi chức Giám đốc Sở TN-MT Yên Bái Phạm Sỹ Quý

(Kiến Thức) - Ông Phạm Sỹ Quý bị kỷ luật “cảnh cáo” về Đảng, cho thôi các chức vụ trong Đảng và cách chức Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái.

Thông tin mới nhất liên quan những sai phạm của gia đình ông Phạm Sỹ Quý – Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Yên Bái, trao đổi với PV Kiến Thức chiều ngày 27/10, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, ông Đỗ Đức Duy cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã có các quyết định kỷ luật về Đảng và Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã có các quyết định kỷ luật về chính quyền đối với cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái.

Đọc nhiều nhất

Tin mới