Buôn bán mỹ phẩm giả đối mặt với mức phạt ra sao?

Nghị định 98/2020 sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 15/10. Điều đáng chú ý trong Nghị định này là thay đổi mức phạt đối với một số hành vi buôn bán mỹ phẩm giả.

Cụ thể, cá nhân có hành vi buôn bán hàng giả về giá trị sử dụng, công dụng đối với mỹ phẩm, trang thiết bị y tế, thực phẩm, thuốc... mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc nhập khẩu hàng giả sẽ bị xử phạt như sau:

Phạt tiền từ 2 đến 6 triệu đồng trong trường hợp hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có trị giá dưới 3 triệu đồng hoặc thu lợi bất hợp pháp dưới 5 triệu đồng.

Buon ban my pham gia doi mat voi muc phat ra sao?
Buôn bán mỹ phẩm giả có thể đối diện với mức phạt lên đến 100 triệu đồng

 Phạt tiền từ 6 đến 10 triệu đồng trong trường hợp hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có trị giá từ 3 đến dưới 5 triệu đồng hoặc thu lợi bất hợp pháp từ 5 đến dưới 10 triệu đồng.

Phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng trong trường hợp hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có trị giá từ 5 đến dưới 10 triệu đồng hoặc thu lợi bất hợp pháp từ 10 đến dưới 20 triệu đồng.

Phạt tiền từ 20 đến 60 triệu đồng trong trường hợp hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có trị giá từ 10 đến dưới 20 triệu đồng hoặc thu lợi bất hợp pháp từ 20 đến dưới 30 triệu đồng.

Phạt tiền từ 60 đến 100 triệu đồng trong trường hợp hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có trị giá từ 20 đến dưới 30 triệu đồng hoặc thu lợi bất hợp pháp từ 30 đến dưới 50 triệu đồng.

Phạt tiền từ 100 đến 140 triệu đồng trong trường hợp hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có trị giá từ 30 triệu đồng trở lên hoặc thu lợi bất hợp pháp từ 50 triệu đồng trở lên mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trường hợp buôn bán hàng giả khác thì mức phạt sẽ bằng một nửa mức phạt nêu trên.

Trong trường hợp tổ chức vi phạm sẽ bị phạt gấp đôi, tức mức phạt tiền tối đa với tổ chức lên đến 280 triệu đồng.

Đột nhập thủ phủ hàng hiệu nhái ở Trung Quốc

(Kiến Thức) - Không chỉ là nơi tiêu thị hàng xa xỉ lớn nhất thế giới, Trung Quốc cũng là nơi sản xuất hàng giả lớn nhất thế giới.

Dot nhap thu phu hang hieu nhai o Trung Quoc
 Thành phố Phủ Điền, phía đông nam tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) được biết đến là "lãnh địa" của giày "fake". Ảnh: Cgtn. 

Mẹ già mang túi 'Louis Vuitton' đi chợ mua thịt lợn, con gái bị bắt giam

Một người bán hàng trực tuyến bị bắt giữ vì bán túi hàng hiệu giả sau khi mẹ cô sử dụng một túi Louis Vuitton để đựng thịt lợn và rau khi đi mua đồ ở chợ gần nhà.

Trang tin tức Liaosheng buổi tối đưa tin hôm thứ Hai (14.10) dẫn lời cảnh sát Trùng Khánh cho biết, hồi cuối tháng trước, các sĩ quan tuần tra đã nghi ngờ vì trang phục cho thấy người phụ nữ lớn tuổi này không đủ khả năng để mua một túi xách chính hãng.

Bị lừa hàng chục triệu vì cuộc gọi của người tự xưng nhân viên ngân hàng

(Kiến Thức) - Một người tự xưng là nhân viên của ngân hàng T. gọi cho chị Đ.C.L và thông báo tài khoản ngân hàng của chị đang bị treo, cần cung cấp mã OTP để sửa lại. Nhưng khi vừa cung cấp mã này, tài khoản của c L. bị rút sạch tiền.

Phản ánh tới báo điện tử Kiến Thức, chị Đ.C.L. (ở phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, khoảng 16h30 ngày 26/9/2019, chị nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 037.796.155 xưng là nhân viên ngân hàng.
Ngay khi bắt đầu cuộc điện thoại, người này đọc chính xác tên khách hàng, cũng như số tài khoản cùng chứng minh nhân dân của chị L.

Đọc nhiều nhất

Tin mới