Bơi suối, chảy máu mũi, bé trai 4 tuổi nhập viện vì có vắt ký sinh trong mũi

Để tránh đỉa, vắt, tuyệt đối không uống nước suối trực tiếp chưa qua đun sôi hoặc lọc sạch. Hạn chế tắm, bơi lội ở suối, ao hồ không đảm bảo vệ sinh.

Các bác sĩ Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí vừa xử trí thành công trường hợp bé trai 4 tuổi, trú tại phường Uông Bí (Quảng Ninh) nhập viện với một con vắt sống trong hốc mũi.

Theo gia đình, khoảng 3 tuần trước, trẻ có đi bơi ở suối. Sau đó, trẻ thi thoảng bị chảy máu mũi bên phải nhưng máu tự cầm nên bố mẹ chỉ vệ sinh bằng nước muối sinh lý. Đến tối ngày vào viện, trong lúc vệ sinh mũi, mẹ trẻ phát hiện có dị vật thò ra cửa mũi nhưng không thể lấy ra, nên lập tức đưa con tới bệnh viện.

Tại đây, qua thăm khám nội soi, bác sĩ phát hiện một con vắt còn sống, dài khoảng 3 cm, đang bám chặt trong hốc mũi trẻ. Bác sĩ đã gắp dị vật ra ngoài an toàn. Hiện sức khỏe của bé ổn định.

vat-trong-mui.jpg
Con vắt được gắp ra khỏi mũi của trẻ - Ảnh BVCC

BSCKII. Nguyễn Thanh Huyền, Phó Trưởng khoa Tai Mũi Họng cho biết, những trường hợp như trên không phải hiếm gặp, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa – nơi người dân thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với nguồn nước tự nhiên như sông, suối.

Các loại vắt hoặc đỉa thường sống ở môi trường nước ngọt như khe suối, ao hồ. Khi còn nhỏ, chúng chỉ dài vài milimet, rất khó phát hiện. Chúng có thể dễ dàng chui vào mũi, họng, khí quản khi người dân bơi lội hoặc uống nước suối. Sau khi bám vào niêm mạc cơ thể, chúng hút máu và phát triển kích thước rất nhanh, gây ra các triệu chứng như: Chảy máu mũi không rõ nguyên nhân, ngạt mũi kéo dài, ho ra máu, khàn tiếng, cảm giác vướng, đau ở mũi hoặc họng, khó thở, đau ngực…

Trong nhiều trường hợp, các dấu hiệu như chảy máu cam, nghẹt mũi, khó thở kéo dài rất dễ bị nhầm lẫn với các bệnh lý tai mũi họng thông thường.

vat.jpg

Để loại bỏ vắt, đỉa, cần đến cơ sở y tế để thực hiện nội soi, dùng dụng cụ chuyên dụng để gắp ra hoặc các phương pháp khác như súc bằng nước muối mặn, hít chất cay, hoặc dùng thuốc làm tan đỉa trong trường hợp đỉa vào dạ dày.

Để phòng tránh dị vật chui vào sống trong các hốc tự nhiên, các bác sĩ khuyến cáo: Hạn chế cho trẻ tiếp xúc với ao, hồ, suối tự nhiên, đặc biệt ở các vùng miền núi, rừng núi khi không có sự giám sát; Tuyệt đối không sử dụng nguồn nước suối để uống hoặc sinh hoạt khi chưa qua xử lý đảm bảo.

Cảnh giác với các biểu hiện bất thường như chảy máu cam kéo dài, khó thở, ho không rõ nguyên nhân… Chủ động đưa trẻ đi khám tại cơ sở chuyên khoa khi có triệu chứng bất thường ở mũi – họng, đặc biệt là chảy máu mũi, ngạt mũi lâu ngày để phát hiện sớm dị vật hoặc tác nhân gây bệnh.

Liệu pháp tế bào gốc, cách mạng y học cho bệnh thoái hóa

Liệu pháp tế bào gốc hứa hẹn mang lại bước tiến mới trong điều trị thoái hóa, giúp tái tạo mô tổn thương thay vì chỉ giảm triệu chứng.


Thoái hóa là tiến trình tự nhiên của cơ thể, nhưng khi xảy ra sớm hoặc tiến triển nhanh, nó trở thành nỗi ám ảnh lớn với sức khỏe. Người già bị thoái hóa khớp gối không đi lại được, bệnh nhân Parkinson mất dần khả năng vận động, người mắc thoái hóa điểm vàng đứng trước nguy cơ mù lòa. Trong bối cảnh đó, liệu pháp tế bào gốc xuất hiện như một “ánh sáng mới”, mang lại hy vọng có thể tái tạo tổn thương và phục hồi chức năng từ gốc.

Không chỉ dừng lại ở mức thử nghiệm, liệu pháp tế bào gốc đang từng bước được ứng dụng trong điều trị nhiều bệnh thoái hóa tại các nước phát triển. Tuy còn nhiều rào cản về chi phí, tính an toàn và quy định pháp lý, nhưng tiềm năng của phương pháp này được ví như cách mạng trong y học thế kỷ 21.

Chảy máu mũi kéo dài không ngờ do đỉa rừng 4cm ở trong mũi

Bệnh nhi có thói quen tắm suối, nhiều khả năng dị vật đã xâm nhập vào mũi qua nguồn nước tự nhiên mà không được phát hiện kịp thời.

Ngày 8/8, Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả cho biết, các bác sĩ Phòng khám Tai Mũi Họng đã tiếp nhận và xử trí thành công trường hợp đỉa rừng dài 4cm trong hốc mũi bệnh nhi 9 tuổi.

Bệnh nhi G.T.S.M (nữ, 9 tuổi, trú tại phường Quang Hanh, Quảng Ninh) được người nhà đưa đến khám tại Phòng khám Tai Mũi Họng của bệnh viện trong tình trạng khó thở nhẹ, chảy máu mũi trái kéo dài nhiều ngày mà không rõ nguyên nhân.

Gắp ra con đỉa sống ký sinh trong mũi bệnh nhi ở Quảng Trị

Các bác sĩ Trung tâm Y tế khu vực Đakrông (Quảng Trị) vừa nội soi, gắp ra con đỉa dài 4 cm, sống ký sinh trong mũi bệnh nhi.

Ngày 6/8, thông tin từ Trung tâm Y tế khu vực Đakrông (Quảng Trị) cho biết, các bác sĩ vừa gắp thành công một con đỉa dài khoảng 4cm trong mũi một bé trai trên địa bàn.

Trước đó, chiều 5/8, em H.V.Đ. (SN 2011, trú tại xã Đakrông) nhập viện trong tình trạng khó thở, một bên mũi rỉ máu.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...