Bị thu hồi vì “không phép”, Khang Mỹ Đơn được người mẫu rao bán thế nào?

(Kiến Thức) - Mặc dù chưa được cấp phép lưu hành nhưng một thời gian dài trước đó, sản phẩm Khang Mỹ Đơn được quảng cáo rầm rộ trên mạng là một loại viên đặt âm đạo với nhiều chức năng...

Ngày 29/6, Chánh Thanh tra Bộ Y tế Đặng Văn Chính đã ký quyết định thu hồi viên đặt âm đạo Khang Mỹ Đơn do Công ty TNHH VN Pharco sản xuất, Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu Nguyên Hà phân phối.
Trước đó, Thanh tra Bộ Y tế đã có buổi thanh tra, kiểm tra đột xuất việc thực hiện quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh sản phẩm viên đặt âm đạo Khang Mỹ Đơn. Kết quả thanh tra cho thấy, sản phẩm sản xuất vào tháng 3/2018 (hạn sử dụng 24 tháng kể từ ngày sản xuất) chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép nhưng đã lưu hành trên thị trường.
Bi thu hoi vi “khong phep”, Khang My Don duoc nguoi mau rao ban the nao?
Sản phẩm Khang Mỹ Đơn do công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu Nguyên Hà phân phối.
Thanh tra Bộ Y tế đã ký quyết định yêu cầu Công ty TNHH VN Pharco và Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu Nguyên Hà phải tiến hành thu hồi toàn bộ sản phẩm viên đặt âm đạo Khang Mỹ Đơn trong thời gian 10 ngày, xử lý sản phẩm vi phạm trong 20 ngày kể từ ngày Chánh Thanh tra Bộ ký quyết định.
Mặc dù chưa được cấp phép lưu hành nhưng một thời gian dài trước đó, sản phẩm Khang Mỹ Đơn được quảng cáo rầm rộ trên mạng là một loại viên đặt âm đạo với nhiều chức năng như: Trị chứng đau bụng kinh, làm sạch âm đạo, kích thích hoóc môn sinh dục, làm chậm mãn kinh, thậm chí có tác dụng bổ sung các nội tiết tố, chống lão hóa, tăng tính đàn hồi vùng kín, ngăn chặn sự phát triển các mầm bệnh trong vùng kín…
Thông tin trên VietQ cho biết, viên đặt âm đạo Khang Mỹ Đơn cũng từng được T.T, cựu người mẫu khá nổi tiếng, phân phối và quảng cáo, thu hút đông đảo chị em phụ nữ sự quan tâm. Sản phẩm được tung hô có nhiều chức năng như trị chứng đau bụng kinh, làm sạch âm đạo, kích thích hóc môn sinh dục, làm chậm mãn kinh… Giá sản phẩm là 1.080.000 đồng/hộp.
Trên trang facebook cá nhân, cựu người mẫu T.T cũng quảng cáo rầm rộ sản phẩm này.
Bi thu hoi vi “khong phep”, Khang My Don duoc nguoi mau rao ban the nao?-Hinh-2
Cựu người mẫu khá nổi tiếng T.T quảng cáo Khang Mỹ Đơn trên facebook cá nhân (Ảnh: Hải Yến).
Khi phóng viên đến trực tiếp cơ sở kinh doanh sản phẩm Khang Mỹ Đơn tại số 24, ngõ 86, Chùa Hà, Cầu Giấy, Hà Nội, thì được nghe người bán hàng quảng cáo, đây là sản phẩm thuốc được nhiều phụ nữ tại Việt Nam đang sử dụng. Sản phẩm được phát triển trên sự hợp tác với Bệnh viện Đa khoa Y học Cổ truyền Thành phố Hà Nội (?). Thế nhưng, người bán lại cho biết, sản phẩm của công ty vẫn đang trong quá trình làm hồ sơ chứng nhận là thuốc.
Cũng theo Viet Q, Công ty TNHH Sản xuất và Xuất nhập khẩu Nguyên Hà (Số 8A, Đông Quan, Cầu Giấy, Hà Nội) đang có dấu hiệu lưu hành nhiều sản phẩm mang thương hiệu Đông y Phạm Gia như: Mỹ Đơn Tán, Gel tan mỡ, muối chườm thảo dược... khi chưa có đầy đủ chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền.
Trong khi đó, trao đổi về vấn đề trên, đại diện Công ty TNHH Sản xuất và Xuất nhập khẩu Nguyên Hà  cho rằng, đối với sản phẩm khác Mỹ Đơn Tán, Gel tan mỡ, muối chườm thảo dược Phạm Gia... sau một thời gian kinh doanh, công ty đã thu hồi lại. Tuy nhiên, thông tin về công bố chất lượng sản phẩm đủ điều kiện lưu hành thì vẫn bị "bỏ ngỏ".

Vì sao thu hồi toàn quốc 4 sản phẩm sữa tắm, dầu gội Mỹ Hảo?

(Kiến Thức) - Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty cổ phần hóa mỹ phẩm Mỹ Hảo tiến hành thu hồi toàn bộ các lô mỹ phẩm không đáp ứng qui định và gửi báo cáo về Cục trước ngày 15/7/2018.

Ngày 11/6, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ban hành quyết định số 10808 về việc đình chỉ trên toàn quốc 4 sản phẩm mỹ phẩm của Công ty cổ phần hóa Mỹ Hảo (địa chỉ trụ sở tại F1/35 (Hương lộ 80), Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM) sản xuất và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường. Lý do các sản phẩm mỹ phẩm lưu thông không đáp ứng quy định về ghi nhãn mỹ phẩm.
Theo đó, 4 sản phẩm mỹ phẩm của Mỹ Hảo bị thu hồi gồm: Xà bông thơm (nhãn hàng Lily), số tiếp nhận phiếu công bố là 001091/14/CBMP-HCM, ngày cấp 4/4/2014; dầu gội Mỹ Hảo (nhãn hàng Mỹ Hảo), số tiếp nhận phiếu công bố 001778/16/CBMP-HCM, ngày cấp 1/4/2016; sữa tắm (nhãn hàng DAN), số tiếp nhận phiếu công bố 001781/16/CBMP-HCM, ngày cấp 1/4/2016; dầu gội (nhãn hàng Tulip), số tiếp nhận phiếu công bố 001775/16/CBMP-HCM, ngày cấp 1/4/2016.

Thu hồi trên toàn quốc dầu gội, dầu xả của Công ty CP Quốc tế Ngân An

(Kiến Thức) - Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa gửi thông báo quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc dầu gội, dầu xả tóc nhập khẩu Ý của Công ty CP Quốc tế Ngân An.

Nguyên nhân đình chỉ lưu hành, thu hồi dầu gội, dầu xả tóc nhập khẩu Ý của Công ty CP Quốc tế Ngân An là do thành phần công thức ghi trên nhãn không đúng với hồ sơ công bố.

Cụ thể, hai sản phẩm mỹ phẩm Star wars EP. VII shampoo&shower gel (số phiếu công bố tiếp nhận sản phẩm mỹ phẩm 9692/16/CBMP- QLD do Cục Quản lý dược cấp ngày 31/5/2016) và The 7 dwarfs shampoo & conditioner wildberries “dopey” with organic oat extract (số phiếu công bố tiếp nhận sản phẩm mỹ phẩm 9699/16/CBMP- QLD do Cục Quản lý Dược cấp ngày 31/5/2016) do Công ty Union Cosmetics S.K.L (Senigallia - Via foce sesano của Ý sản xuất, Công ty cổ phần quốc tế Ngân An (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Chưa được cấp phép, sản phẩm Khang Mỹ Đơn ngang nhiên quảng cáo, rao bán

(Kiến Thức) - Chưa được các cơ quan chức năng cấp phép lưu hành nhưng sản phẩm viên đặt âm đạo Khang Mỹ Đơn (lô sản xuất từ tháng 3/2018) được quảng cáo rầm rộ và ngang nhiên lưu hành, phân phối và bán trên thị trường.

Ngày 29/6, Chánh Thanh tra Bộ Y tế Đặng Văn Chính đã ký quyết định thu hồi viên đặt âm đạo Khang Mỹ Đơn do Công ty TNHH VN Pharco sản xuất, Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu Nguyên Hà phân phối.

Đọc nhiều nhất

Tin mới