Bí ẩn máy bay siêu thanh 7.400 km/giờ tối mật của Mỹ

Máy bay bí ẩn xuất hiện ở căn cứ quân sự Florida có thể là dự án chế tạo máy bay siêu thanh tối mật của quân đội Mỹ.

Tập đoàn tạo vũ khí Mỹ Lockheed Martin được cho là đang chế tạo siêu máy bay siêu thanh cho không quân Mỹ, đạt tốc độ lên tới 7.400 km/giờ, theo Daily Star.
Hình ảnh mới nhất trên Google Earth cho thấy một vật thể lạ giống như máy bay tối mật, xuất hiện ở đường băng tại một căn cứ quân sự Mỹ.
Theo Tyler Glockner, người đăng tải video trên trang Youtube secureteam10, khu vực này thuộc về một công ty hàng không vũ trụ, “chủ yếu thiết kê động cơ máy bay, sử dụng cho mục đích dân sự và quân sự”.
“Đó có thể là lý do họ đang tham gia vào dự án tối mật”, Glockner nói. “Thứ mà bạn đang thấy là một vật thể bí ẩn. Chúng tôi chưa biết đó là gì. Nó không hề giống bất cứ một máy bay nào trước đây”.
Vật thể bí ẩn giống máy bay siêu thanh bí mật của không quân Mỹ.
Vật thể bí ẩn giống máy bay siêu thanh bí mật của không quân Mỹ.
“Đó giống như một máy bay siêu thanh hoặc tàu vũ trụ”, Glockner đặt giả thuyết.
Hơn 400.000 người xem đoạn video chỉ sau vài ngày và đưa ra một số dự đoán. “Đây rõ ràng là hình ảnh một máy bay siêu thanh, nhưng vì sao họ lại để nó ở ngoài trời?”
Một người khác bình luận: “Không còn là bí mật nữa nếu họ để máy bay ở ngoài cho tất cả cùng nhìn thấy”.
Người thứ ba nói: “Đó có thể là một tàu cao tốc, vì có một con sông lớn nằm cách đó không xa”.

Tên lửa đạn đạo Trung Quốc vừa phóng thử có gì đặc biệt

(Kiến Thức) - Dù ra đời từ những năm 1970, tuy vậy cho tới tên lửa Dong-Feng 11 (DF-11) vẫn là một trong những vũ khí bí ẩn nhất của Bắc Kinh.
 

Vào đầu tuần này các tờ báo quân sự lớn của Trung Quốc đều đồng loạt đưa tin về đợt diễn tập bắn đạn thật quy mô của Lực lượng Tên lửa Chiến lược Trung Quốc hay còn được biết tới với cái tên pháo binh số 2 Trung Quốc. Nguồn ảnh: 81.cn.
 Vào đầu tuần này các tờ báo quân sự lớn của Trung Quốc đều đồng loạt đưa tin về đợt diễn tập bắn đạn thật quy mô của Lực lượng Tên lửa Chiến lược Trung Quốc hay còn được biết tới với cái tên pháo binh số 2 Trung Quốc. Nguồn ảnh: 81.cn.

Chiêm ngưỡng máy bay tiêm kích "khó đẻ" của Ấn Độ

Phải mất tới thời gian kỷ lục 33 năm, người Ấn Độ mới đưa vào sản xuất loạt nhỏ máy bay tiêm kích Tejas.

Chiem nguong may bay tiem kich
 Tejas là máy bay tiêm kích do Ấn Độ sản xuất trong nước và chỉ có thể hoạt động trong biên chế quân đội nước này sau gần 33 năm nghiên cứu chế tạo do nhiều vấn đề. (Ảnh: Jetphotos)

Vì thứ này, tên lửa Nga bất lực trước tàu sân bay Mỹ

(Kiến Thức) - Để đối phó với mối đe dọa từ tên lửa chống hạm Nga - Trung, Hải quân Mỹ đã nghiên cứu chế tạo riêng hệ thống phòng thủ SSDS cho tàu sân bay.

Hệ thống SSDS trang bị trên tàu sân bay Mỹ do hãng Raytheon nghiên cứu chế tạo, dựa trên cơ sở kỹ thuật trí tuệ nhân tạo và kỹ thuật điều khiển tự động bằng máy tính. Hệ thống này bao gồm tổng hợp vũ khí sát thương cứng và vũ khí sát thương mềm dùng để nghi binh hoặc gây nhiễu tên lửa đối phương. Hệ thống có khả năng theo dõi, nhận biết, khóa mục tiêu đồng thời dẫn đường vũ khí tiêu diệt mục tiêu một cách hoàn toàn tự động.
Thành phần chính của hệ thống SSDS

Đọc nhiều nhất

Tin mới